MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 câu nói có thể đúng với tất cả mọi người, nghe xong ai cũng sẽ nghĩ ngay đến bản thân mình

10-11-2020 - 22:59 PM | Sống

5 câu nói dưới đây, có lẽ bạn cũng đã từng được nghe qua. Hãy kiểm chứng xem độ chính xác của từng câu nói với bản thân mình nhé.

1. Muốn ăn cái gì thì hãy ăn ngay, muốn làm cái gì thì đứng dậy làm ngay. dù sao thì tuổi tác càng lớn, trí nhớ cũng sẽ càng tệ!

 Muốn làm gì, hãy làm ngay, có ước mơ gì, hãy thực hiện luôn. Nếu bạn luôn giữ ước mơ của mình trong lời nói, chỉ nói mà không làm, thì bạn vĩnh viễn không thể hưởng thụ được niềm vui của sự thành công.

Tuổi trẻ chúng ta luôn có nhiều ước mơ nhưng lại ít hành động và bỏ ra ít công sức, để rồi đợi đến khi già đi chỉ còn lại những tiếc nuối.

Cuộc đời cứ bị lãng phí từng chút một như thế, thật đáng tiếc lắm thay. Bởi thế, một khi đã nghĩ đến hãy đi làm ngay, nếu cứ mãi không hành động thì làm sao bạn có thể biến giấc mơ thành hiện thực?

2. Hãy luôn giữ nụ cười trên môi, nếu không chẳng phải bạn đã phí công đánh răng trong suốt những năm qua?

Hồi tưởng kỹ lại, đã bao lâu rồi bạn không có một trận cười sảng khoái từ tận trái tim mình?

Đời là bể khổ, vì vậy bạn càng phải học cách cười vui vẻ trong sự đau khổ đó.

Cần phải tự tạo niềm vui cho chính mình, nếu bạn chỉ chăm chăm nhìn vào mặt tối của cuộc đời thì bạn sẽ mãi mãi mắc kẹt trong bóng tối.

Muốn sống như ánh mặt trời thì chúng ta phải trở thành mặt trời của chính mình.

Chiếu sáng trái tim mình, duy trì tinh thần tích cực và nụ cười trên môi, tất cả sẽ trở nên tươi đẹp hơn.

5 câu nói có thể đúng với tất cả mọi người, nghe xong ai cũng sẽ nghĩ ngay đến bản thân mình - Ảnh 1.

3. Ai sinh ra cũng là bản chính hãng, điều đáng buồn là nhiều người không biết tự đổi mới bản thân, do đó mà dần biến thành những bản sao chép.

Mọi người đều là duy nhất trên thế giới này.

Nhưng theo năm tháng, ngày càng có nhiều người đánh mất đi bản lĩnh và lý tưởng của mình, dần dần mê muội với thế tục và ngày càng trở nên tầm thường.

Thật ra, chỉ cần đi đúng hướng, có bản tính lương thiện, chúng ta không cần phải cố tình bắt chước hay quan tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác, vậy cũng đã là một cách để hoàn thiện bản thân.

Dù sao thì mỗi người đều có cách nghĩ, bối cảnh và cuộc đời riêng của mình. Cố gắng làm tốt việc mà mình muốn làm, không nên từ bỏ ý tưởng của mình chỉ vì chạy theo bất kì xu hướng hay phong trào nào.

Cuộc sống không hoàn toàn là sự bắt chước nhưng sự sáng tạo cũng là thứ không thể thiếu.

4. Chia sẻ kinh nghiệm không phải là chuyện gì xấu, nhưng vấn đề là đối phương có muốn nghe hay không.

Có một số người tuổi tác càng lớn thì càng "thích lên mặt dạy đời".

Thật vậy, mỗi người đều có kinh nghiệm sống và sự trải đời khác nhau, nếu muốn chia sẻ cho thế hệ trẻ nghe cũng không phải là điều gì xấu.

Tuy nhiên, vì hoàn cảnh sống khác nhau, trải nghiệm trưởng thành khác nhau và suy nghĩ không giống nhau, nên kinh nghiệm của chúng ta có thể không phù hợp với người khác.

5 câu nói có thể đúng với tất cả mọi người, nghe xong ai cũng sẽ nghĩ ngay đến bản thân mình - Ảnh 2.

Vì thế không nên dùng cách nghĩ của bản thân để áp đặt lên họ, những thứ mà chúng ta nghĩ là "lời vàng ngọc" có lẽ không có chút giá trị gì trong tai người ta.

Cái mà bạn cho rằng nó là kinh nghiệm, chỉ hữu ích khi người kia sẵn sàng lắng nghe; nếu người kia không thể lắng nghe thì đó chỉ là sự xàm xí của bạn mà thôi.

5. Đợi làm xong những việc này, thì có thể … tiếp tục làm việc khác.

Chúng ta luôn cho rằng còn rất nhiều thời gian, nên cứ mãi trì hoãn lời hứa của mình với gia đình.

Hồi tưởng kỹ lại, trong cuộc sống thường ngày có phải chúng ta thường nghe thấy những câu như thế này hay không:

"Đợi làm xong việc lần này, rồi chúng ta cùng nhau đi chơi."

"Đợi làm xong việc lần này, anh sẽ có thời gian ở nhà cùng em."

"Đợi làm xong việc lần này, con sẽ về quê thăm mọi người."

Nhưng đáng tiếc là, thực tế tàn nhẫn sẽ chỉ phơi bày lời nói dối của chúng ta hết lần này đến lần khác. Bởi vì đợi làm xong việc này thì sẽ luôn có một việc khác để làm.

Chúng ta luôn có thời gian. Còn nếu nói là không có thời gian, chẳng qua là vì chúng ta không quan tâm đến điều đó.

Kiếm tiền mãi mãi không phải là lý do, bởi vì nếu bạn tiếp tục làm việc thì bạn sẽ không bao giờ kiếm đủ số tiền có thể làm thỏa mãn lòng mình.

Chỉ là thời gian không đợi ai bao giờ, con cái sẽ dần dần trưởng thành, bố mẹ sẽ dần dần già đi, khoảng thời gian mà chúng ta vắng mặt sẽ không bao giờ quay trở lại.

Theo Khánh An

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên