MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 người tử vong do bạo lực, Pháp triển khai “chiến dịch lớn” lập lại trật tự ở New Caledonia

20-05-2024 - 08:46 AM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Pháp hôm 19/5 đã lập lại trật tự trên đảo New Caledonia - vùng lãnh thổ hải ngoại của Paris - sau nhiều ngày xảy ra bạo loạn.

Lực lượng Pháp đã phát động một "chiến dịch lớn" nhằm giành lại quyền kiểm soát đường cao tốc nối thủ đô Noumea của New Caledonia với sân bay quốc tế chính, sau khi có thêm một người thiệt mạng trong đêm bất ổn bạo lực thứ 6.

Giới chức Pháp cho biết hơn 600 hiến binh được trang bị vũ khí hạng nặng đã được điều động để bảo vệ tuyến đường Territoriale 1 - tuyến đường chính nối thủ đô Noumea với sân bay. Các chuyến bay đến và đi từ hòn đảo chính của New Caledonia đã bị hủy kể từ khi tình trạng bất ổn bắt đầu diễn ra, khiến du khách bị mắc kẹt và cắt đứt các tuyến thương mại.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết "một chiến dịch lớn với hơn 600 hiến binh" đang được triển khai "nhằm giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát con đường chính dài 60 km" và cho phép sân bay mở cửa trở lại.

6 người tử vong do bạo lực, Pháp triển khai “chiến dịch lớn” lập lại trật tự ở New Caledonia- Ảnh 1.

Một con phố bị chặn bởi các mảnh vụn và đồ đạc bị đốt cháy sau tình trạng bất ổn qua đêm ở Noumea. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Hôm 18/5, Thị trưởng Noumea - Sonia Lagarde - nói rằng mặc dù tình trạng bạo loạn trong đêm đã giảm bớt phần nào nhờ lệnh giới nghiêm từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau nhưng "chúng tôi còn lâu mới trở lại bình thường".

Bà Sonia Lagarde phát biểu: "Tình hình không được cải thiện mà hoàn toàn ngược lại, bất chấp mọi lời kêu gọi bình tĩnh" - đồng thời mô tả Noumea đang bị bao vây - "Thiệt hại thật không thể tin được, đó là một cảnh tượng hoang tàn".

Trong gần 1 tuần qua, thành phố ven biển thường yên tĩnh này đã trở nên hỗn loạn vì bạo loạn.

Một quan chức an ninh nói với hãng tin AP hôm 18/5 rằng người thứ 6 đã thiệt mạng sau một cuộc đọ súng tại một trong nhiều rào chắn chặn đường trên đảo. Truyền thông Pháp đưa tin, hai người khác bị thương nặng trong cuộc đụng độ. Hai hiến binh và ba người bản địa trên đảo New Caledonia đã thiệt mạng trước đó.

6 người tử vong do bạo lực, Pháp triển khai “chiến dịch lớn” lập lại trật tự ở New Caledonia- Ảnh 2.

Người dân xếp hàng vào siêu thị mua đồ tạp hóa ở Noumea trong bối cảnh bạo loạn. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Tình trạng bạo loạn tại New Caledonia được cho là bắt nguồn từ tình trạng bất ổn kinh tế, căng thẳng xã hội và trên hết là cuộc đấu tranh chính trị giữa các nhà hoạt động ủng hộ độc lập chủ yếu là người bản địa và chính quyền Paris.

Bạo loạn nổ ra vào ngày 13/5, sau kế hoạch của Paris nhằm áp đặt các quy tắc bầu cử mới ở lãnh thổ hải ngoại này, trong đó có thể trao cho hàng chục nghìn cư dân không phải là người bản địa quyền bầu cử. Các nhóm ủng hộ độc lập cho rằng điều đó sẽ "làm loãng" phiếu bầu của người Kanak bản địa - chiếm khoảng 40% dân số trên đảo này.

Hiện các rào chắn chặn đường cao tốc nối sân bay với thủ đô Noumea đang được dỡ bỏ.

Việc mở lại sân bay Nouméa-La Tontouta cho phép các chuyến bay thương mại đưa khách du lịch bị mắc kẹt thoát khỏi hòn đảo. Trước đó, Chính phủ Pháp đã hủy kế hoạch rước đuốc Olympic Mùa hè 2024 chặng New Caledonia dự kiến vào ngày 11/6 tới.

Theo Quỳnh Chi

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên