MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 tỉ phú càng giàu càng "kì quặc" nhất trên Trái Đất: Người bán hết để thành "người vô gia cư", người ám ảnh với bản thân đến nỗi khắc tên lên cát

11-03-2022 - 23:06 PM | Sống

6 tỉ phú càng giàu càng "kì quặc" nhất trên Trái Đất: Người bán hết để thành "người vô gia cư", người ám ảnh với bản thân đến nỗi khắc tên lên cát

Trong mọi tầng lớp xã hội, ta luôn bắt gặp những người kì dị, và giới siêu giàu cũng không phải ngoại lệ. Những tỉ phú sau đây chắc chắn sẽ khiến người đời phải nhớ mãi vì nét tính cách không giống ai.


Bên cạnh sự giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ, các tỷ phú cũng có những tính cách “dị” khiến người khác kinh ngạc. Số tài sản khổng lồ cho phép họ thoải mái với những sở thích có phần 'lạ lùng' của mình. Dưới đây là một số tỉ phú như vậy.

Cuộc sống "vương giả" cùng nỗi ám ảnh thời niên thiếu của thiên tài "lập dị" Howard Hughes

Ông trùm phim Golden Age, Howard Hughes, mắc chứng lo lắng cực độ do một nỗi ám ảnh thời niên thiếu. Hughes từng bị cô lập, không có bạn khi còn nhỏ và "lo lắng quá nhiều về sức khỏe" khi lớn lên. Thời thơ ấu, mẹ Hughes bị bệnh bại liệt, có thể phần nào ảnh hưởng đến tâm lí của tỉ phú này. Đôi lúc chính ông cũng cảm thấy liệt nhẹ, dù không làm gì nguy hiểm.

Khi trưởng thành, Hughes bị ám ảnh bởi nỗi sợ vi trùng. Ông thường ở một mình trong những căn phòng khách sạn tối tăm, cho chân vào các hộp khăn giấy vì nghĩ rằng đó là cách duy nhất để tránh vi trùng, đốt quần áo nếu ai đó ở gần bị ốm, v.v … 

6 tỉ phú càng giàu càng kì quặc nhất trên Trái Đất: Người bán hết để thành người vô gia cư, người ám ảnh với bản thân đến nỗi khắc tên lên cát - Ảnh 1.

Nỗi sợ vi trùng luôn ám ảnh Howard Hughes - ông trùm phim Golden Age

Ingvar Kamprad, tỷ phú sáng lập IKEA, ăn mặc và hành động như thể chỉ có vài xu dính túi

Mặc dù sở hữu khối tài sản trị giá hơn 40 tỷ USD, tỉ phú này vẫn luôn chi tiêu ít nhất có thể. Theo một bộ phim tài liệu của Thụy Điển, Kamprad hầu như chỉ mua quần áo tại các chợ trời và đợi khi nào đi sang nước khác, với phí cắt tóc rẻ hơn, ông mới cắt. Thậm chí tỉ phú này còn tái sử dụng các túi trà lọc.

6 tỉ phú càng giàu càng kì quặc nhất trên Trái Đất: Người bán hết để thành người vô gia cư, người ám ảnh với bản thân đến nỗi khắc tên lên cát - Ảnh 2.

Ingvar Kamprad – bậc thầy về tiết kiệm trong số các tỉ phú

Clive Palmer, ông trùm quặng sắt, thích tiêu tiền vào khủng long và một con tàu Titanic thứ hai.

Ông mở công viên khủng long của riêng mình vào năm 2013. Với tên gọi "Palmersaurus", công viên có hơn 160 con khủng long mô phỏng, có cả khủng long bạo chúa. Về cơ bản, đây là bản tái tạo Công viên kỷ Jura, nhưng với phí tham quan còn đắt hơn nhiều lần.

6 tỉ phú càng giàu càng kì quặc nhất trên Trái Đất: Người bán hết để thành người vô gia cư, người ám ảnh với bản thân đến nỗi khắc tên lên cát - Ảnh 3.

Clive Palmer - ông trùm quặng sắt mê khủng long

Không hài lòng ở đó, Palmer cũng tìm cách tái tạo tàu Titanic. Vào năm 2013, ông đã giới thiệu một đoạn video mô tả chi tiết kế hoạch đóng tàu Titanic, và dự định cầm lái. Ông hy vọng sẽ hạ thủy Titanic II vào năm 2018, nhưng vẫn chưa làm được.

Nicolas Berggruen - bán hết tài sản để thành "tỷ phú vô gia cư"

Nicolas Berggruen trở nên giàu có khi đầu tư vào nhiều khách sạn và cửa hàng bách hóa, nhưng sau đó đã bán đi tất cả, để trở thành "tỷ phú vô gia cư".

Vào thời điểm chuyển giao giữa thế kỷ 20 và 21, ông bắt đầu cảm thấy không hài lòng với việc có quá nhiều thứ. Vì vậy, ông hầu như bán bỏ tất cả, chỉ giữ lại của cải vật chất rất ít - một túi quần áo nhỏ để sinh hoạt.

6 tỉ phú càng giàu càng kì quặc nhất trên Trái Đất: Người bán hết để thành người vô gia cư, người ám ảnh với bản thân đến nỗi khắc tên lên cát - Ảnh 4.

Nicolas Berggruen - tỷ phú bán hết tài sản để trở thành "người vô gia cư"

Berggruen chia sẻ lí do đưa ra quyết định kì lạ của mình: "Tôi cảm thấy mình đã bị tài sản chiếm hữu, và cần chấm dứt nó”. Quả là một ý tưởng độc đáo và phần nào đó đáng khen ngợi.

Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan - yêu tha thiết tên của bản thân

Là một thành viên của gia đình hoàng gia Abu Dhabi, Hamad có đủ tiền để mua cho mình một hòn đảo riêng, cụ thể là Al Futaisi. Và trên hòn đảo đó vào năm 2009, Hamad đã thuê các nhà thầu khắc tên mình trên cát. Các chữ cái cao đến nửa dặm, và toàn bộ cái tên kéo dài hơn 2 dặm, lớn đến nỗi nó có thể được nhìn thấy từ ngoài không gian.

6 tỉ phú càng giàu càng kì quặc nhất trên Trái Đất: Người bán hết để thành người vô gia cư, người ám ảnh với bản thân đến nỗi khắc tên lên cát - Ảnh 5.

Tỉ phú Hamad chắc hẳn rất yêu cái tên của mình

Điều này bị các hoàng thân khác phản ứng dữ dội, đến mức tỉ phú này sau đó phải lấp đi tên mình.

Richard Branson là một những tỷ phú lập dị nhất thời hiện đại

Richard Branson rất thích hóa trang. Tháng 6 năm 2016, ông đã hóa trang thành một nàng tiên cá, không được quyến rũ cho lắm, để kêu gọi hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới. Ông cũng từng ăn mặc như tiếp viên hàng không, chú rể Ấn Độ, cô dâu, cướp biển, thỏ Phục sinh, v.v …

6 tỉ phú càng giàu càng kì quặc nhất trên Trái Đất: Người bán hết để thành người vô gia cư, người ám ảnh với bản thân đến nỗi khắc tên lên cát - Ảnh 6.

Richard Branson và đam mê hóa trang bất tận

Branson cũng rất thích du lịch vào vũ trụ và muốn mang du lịch không gian lại gần hơn với mọi người. Chi nhánh Virgin Galactic của ông đang nghiên cứu xây dựng các chuyến bay dưới quỹ đạo mà bất kỳ ai có tiền cũng có thể bay.

Bidzina Ivanishvili - thích những ngôi nhà với không gian mở

Ông trùm kinh doanh ngân hàng, bất động sản và ngành dược phẩm người Gruzia, Bidzina Ivanishvili, không thích sự riêng tư, thể hiện rất rõ qua ngôi nhà kính trong suốt của mình. Nó là "một cung điện trong không gian … với những cột thép và thiết kế hình ống”. 

6 tỉ phú càng giàu càng kì quặc nhất trên Trái Đất: Người bán hết để thành người vô gia cư, người ám ảnh với bản thân đến nỗi khắc tên lên cát - Ảnh 7.

Căn nhà kính có một không hai của tỉ phú Bidzina Ivanishvili

Ngoài ra, Ivanishvili còn có sở thích với động vật. Ông sở hữu một vườn thú tại ngôi làng Georgia của mình, nơi ông nuôi chim cánh cụt, vượn cáo và "ngựa vằn". 


Tổng hơp


https://cafef.vn/6-ti-phu-cang-giau-cang-ki-quac-nhat-tren-trai-dat-nguoi-ban-het-de-thanh-nguoi-vo-gia-cu-nguoi-am-anh-voi-ban-than-den-noi-khac-ten-len-cat-20220311160245332.chn

Hoàng Lan

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên