MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 loại cây "thần dược" cực tốt cho sức khỏe, trồng trong nhà để lúc nguy cấp có thể dùng luôn

12-08-2021 - 20:48 PM | Sống

Một vài công dụng của các loại cây này là kích thích hệ tiêu hoá, làm dịu vết bỏng và giảm các triệu chứng cảm lạnh.

Trồng cây trong nhà được nhiều người ưa chuộng vì nó giúp thanh lọc không khí và làm đẹp không gian. Nếu biết một số loại cây có khả năng chữa lành thần kỳ, bạn sẽ càng bất ngờ hơn với công dụng của chúng đấy.

1. Hoa cúc La Mã

Trà hoa cúc có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ và các vấn đề về tiêu hoá. Bạn cũng có thể trồng nó tại nhà, cho những bông hoa đã cắt nhỏ vào một túi nhỏ có dây rút để làm túi trà. Sau khi nó nguội, hãy sử dụng sản phẩm này để làm dịu đôi mắt sưng húp đỏ.

2. Bạc hà

Bạc hà cũng là loại thảo dược có thể hỗ trợ đường tiêu hoá. Khi bạn có vấn đề về bụng hoặc cảm thấy buồn nôn, hãy pha một tách trà để nhấm nháp. Tách khoảng một chục lá bạc hà và ngâm trong một cốc nước sôi cho đến khi nó chuyển sang màu hơi vàng.

7 loại cây thần dược cực tốt cho sức khỏe, trồng trong nhà để lúc nguy cấp có thể dùng luôn - Ảnh 1.

3. Lô hội

Lô hội nổi tiếng với khả năng điều trị kích ứng da tại nhà vì các hợp chất trong lá có đặc tính chống viêm. Bạn hãy cắt bỏ những chiếc lá lớn nhất ngoài cùng, gọt vỏ và ép lấy chất dạng gel bôi lên vết bỏng nhẹ hoặc phát ban.

7 loại cây thần dược cực tốt cho sức khỏe, trồng trong nhà để lúc nguy cấp có thể dùng luôn - Ảnh 2.

4. Dương xỉ

Từ 1 loại cỏ dại, dương xỉ hiện được trồng khá phổ biến trong nhà. Loại cây này còn có thể chữa các bệnh như mỏi gối, đau lưng, tay chân nhức mỏi, tiêu chảy... Khi bạn bị chảy máu hoặc bong gân, có thể nhai hoặc giã nát lá dương xỉ, đắp lên vết thương để giúp cầm máu, bớt đau.

7 loại cây thần dược cực tốt cho sức khỏe, trồng trong nhà để lúc nguy cấp có thể dùng luôn - Ảnh 3.

5. Cỏ xạ hương

Hoạt tính kháng khuẩn của cỏ xạ hương có thể giúp giảm ho và các triệu chứng cảm lạnh. Pha trà bằng cách đổ một cốc nước sôi lên trên một thìa lá tươi và ngâm trong 10 phút. Uống nhiều lần trong ngày.

7 loại cây thần dược cực tốt cho sức khỏe, trồng trong nhà để lúc nguy cấp có thể dùng luôn - Ảnh 4.

6. Hương thảo

Mùi hương dịu nhẹ của hương thảo là "thần dược" giúp giảm stress. Nó cũng giúp kích thích hệ tiêu hoá, cải thiện sự tập trung và tăng cường trí nhớ. Một công dụng bất ngờ khác là bạn có thể sử dụng hương thảo như 1 chất dưỡng tóc. Bạn có thể cho một muỗng cà phê hương thảo khô hoặc một nắm hương thảo tươi vào một cốc nước sôi, thêm một thìa nước cốt chanh và ngâm trong 10 phút. Sau đó lọc, để cho dịch nguội và đổ lên tóc mới gội.

7 loại cây thần dược cực tốt cho sức khỏe, trồng trong nhà để lúc nguy cấp có thể dùng luôn - Ảnh 5.

7. Cây lá bỏng

Cây lá bỏng có thể làm dịu các vết ngứa hoặc bỏng nhẹ. Ngoài ra, trong lá bỏng có thành phần lớn chất chống viêm và kháng khuẩn cao nên sau nặn mụn, bạn có thể dùng lá bỏng giã nát đắp lên vết mụn để ngăn ngừa viêm nhiễm và tránh để lại sẹo.

7 loại cây thần dược cực tốt cho sức khỏe, trồng trong nhà để lúc nguy cấp có thể dùng luôn - Ảnh 6.

Nguồn ảnh: Internet

Theo Hà Bích Ngọc

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên