MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

80% bạn đang bị ung thư gan nếu xuất hiện "chấm đỏ" kỳ lạ ở 3 vị trí này: Phát hiện dù chỉ 1 cũng phải đi khám ngay kẻo ân hận cũng không kịp

22-12-2021 - 09:32 AM | Sống

80% bạn đang bị ung thư gan nếu xuất hiện "chấm đỏ" kỳ lạ ở 3 vị trí này: Phát hiện dù chỉ 1 cũng phải đi khám ngay kẻo ân hận cũng không kịp

Các dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu không rõ ràng, khi được chẩn đoán thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn giữa và cuối. Khi này, tỷ lệ sống sót của người bệnh chỉ còn dưới 10%. Vì vậy nhận biết được 3 dấu hiệu này càng sớm thì tỷ lệ sống sót của người bệnh càng được tăng cao.

Ung thư gan gây ra bởi sự tăng trưởng và phát triển không kiểm soát của các tế bào ung thư tại gan, từ đó, lấn át các tế bào bình thường và dẫn đến sự hoạt động bất thường của gan và toàn bộ cơ thể.

Được biết, ung thư gan là một trong những loại ung thư phổ biến và người mắc có tỷ lệ tử vong cao. Do gan là cơ quan không có dây thần kinh cảm thụ nên người bệnh không cảm nhận được đau đớn khi ung thư mới hình thành, bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Các dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu không rõ ràng, do đó, hầu hết các bệnh ung thư gan khi được chẩn đoán đều đã chuyển sang giai đoạn giữa và cuối. Khi này, tỷ lệ sống sót của người bệnh chỉ còn dưới 10%. 

Các chấm đỏ “khả nghi” xuất hiện tại 3 vị trí sau trên cơ thể thì 80% là ung thư gan, nếu gặp tình trạng này thì hãy kiểm tra CT gan càng sớm càng tốt.

1. Nốt ruồi hình nhện trên ngực

Sau khi mắc ung thư gan, chức năng gan sẽ liên tục bị suy giảm, lúc này quá trình chuyển hóa và bất hoạt estrogen bị cản trở dẫn đến việc estrogen liên tục bị tích tụ trong cơ thể.

Một lượng lớn estrogen tích tụ lại có thể gây tắc nghẽn và giãn nở một số mạch máu nhỏ trong cơ thể, tạo thành nốt ruồi đỏ có hình dạng giống con nhện nên được gọi là nốt ruồi nhện.

Các bộ phận phổ biến nhất có thể xuất hiện nốt ruồi nhện là  trước ngực, lưng, mu bàn tay,...

80% bạn đang bị ung thư gan nếu xuất hiện chấm đỏ kỳ lạ ở 3 vị trí này: Phát hiện dù chỉ 1 cũng phải đi khám ngay kẻo ân hận cũng không kịp - Ảnh 1.

2. Ban đỏ ở lòng bàn tay

Lòng bàn tay xuất hiện từng mảng ban đỏ, khi ấn vào thì mảng đỏ tạm thời tiêu biến, khi không ấn thì hồng ban lại xuất hiện cũng là một hiện tượng cần phải lưu ý.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành của mảng ban đỏ trong lòng bàn tay cũng là do chức năng gan liên tục bị suy giảm, sự tích tụ liên tục của estrogen và sự tắc nghẽn gây giãn nở các mạch máu.

80% bạn đang bị ung thư gan nếu xuất hiện chấm đỏ kỳ lạ ở 3 vị trí này: Phát hiện dù chỉ 1 cũng phải đi khám ngay kẻo ân hận cũng không kịp - Ảnh 2.

3. Các nốt xuất huyết trên da

Nếu không bị va đập mà da bỗng xuất hiện những nốt xuất huyết và bầm tím, hãy cảnh giác, đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy ung thư gan đang phát triển trong cơ thể bạn.

Gan có chức năng giúp cơ thể tổng hợp các chất làm đông máu. Tuy nhiên, sau khi ung thư hình thành, chức năng của gan bị suy giảm, số lượng các nguyên tố có chức năng làm đông máu được tổng hợp sẽ giảm đi đáng kể. Nếu cơ chế đông máu bị suy yếu thì rất dễ để gây ra các điểm xuất huyết dưới da.

Ngoài ra, bệnh nhân ung thư gan rất dễ bị cường giáp khiến cho số lượng tiểu cầu trong cơ thể giảm xuống. Điều này cũng ảnh hưởng đến quá trình đông máu bình thường và gây ra hiện tượng chảy máu dưới da.

80% bạn đang bị ung thư gan nếu xuất hiện chấm đỏ kỳ lạ ở 3 vị trí này: Phát hiện dù chỉ 1 cũng phải đi khám ngay kẻo ân hận cũng không kịp - Ảnh 3.

4 loại thực phẩm cần bỏ khỏi bàn ăn càng sớm càng tốt nếu không muốn bị ung thư gan

1. Đồ ngọt

Đồ ăn chứa nhiều đường như sôcôla, bánh ngọt, kẹo cũng là gánh nặng cho gan, ăn nhiều dễ khiến gan bị tổn thương.

Nguyên nhân chính là do lượng đường có trong những loại đồ ăn này khi đi vào cơ thể quá nhiều sẽ chuyển hóa thành một lượng lớn chất béo, làm tăng áp lực chuyển hóa chất béo của gan. Bên cạnh đó, lượng chất béo thừa này có thể tích tụ quanh gan, gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ.

80% bạn đang bị ung thư gan nếu xuất hiện chấm đỏ kỳ lạ ở 3 vị trí này: Phát hiện dù chỉ 1 cũng phải đi khám ngay kẻo ân hận cũng không kịp - Ảnh 4.

2. Khoai tây mọc mầm

Bởi thói quen sinh hoạt tiết kiệm, thế hệ lớn tuổi trong một số gia đình thường cảm thấy tiếc khi vứt những củ khoai tây đã mọc mầm đi và vẫn ăn chúng. Tuy nhiên hành động này cũng sẽ gây hại cho gan.

Sau khi khoai tây nảy mầm, chồi non tiết ra một lượng lớn chất solanin để ngăn côn trùng, chất này tương đối độc, chỉ cần một lượng lớn bằng quả trứng cút là có thể gây ngộ độc.

Đáng lưu ý, tình trạng ngộ độc nặng có thể dẫn đến suy chức năng các cơ quan trong cơ thể, đe dọa đến an toàn tính mạng.

80% bạn đang bị ung thư gan nếu xuất hiện chấm đỏ kỳ lạ ở 3 vị trí này: Phát hiện dù chỉ 1 cũng phải đi khám ngay kẻo ân hận cũng không kịp - Ảnh 5.

3. Thịt nướng

Món nướng đã "chinh phục" trái tim của nhiều người bởi sự hấp dẫn cả về màu sắc lẫn hương vị.

Nhưng khi nướng thịt, protein trong thịt sẽ phản ứng với các chất khác tạo thành chất gây ung thư có tên là benzopyrene.

Do vậy, ăn thịt nướng thường xuyên có thể gây tổn thương tế bào gan cũng như làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan.

80% bạn đang bị ung thư gan nếu xuất hiện chấm đỏ kỳ lạ ở 3 vị trí này: Phát hiện dù chỉ 1 cũng phải đi khám ngay kẻo ân hận cũng không kịp - Ảnh 6.

4. Bia rượu

Những người thường xuyên uống nhiều bia rượu cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của gan.

Uống rượu thường xuyên sẽ làm tăng áp lực cho gan. Lượng rượu tích tụ do chưa phân hủy kịp có thể gây ra quá trình oxy hóa quá mức các thành phần lipid của màng tế bào gan, từ đó, làm tổn hại đến sức khỏe của màng tế bào gan. Theo thời gian, ty thể và các cấu trúc khác trong tế bào gan sẽ bị biến đổi dẫn đến gan bị sưng tấy và hoại tử, gây ra các bệnh nghiêm trọng về gan do rượu.

Ngoài ra, gan nhiễm mỡ do rượu thường xảy ra đầu tiên, sau đó từ từ tiến triển thành viêm gan, xơ gan và cuối cùng là ung thư gan.

2 thói quen tốt giúp bảo vệ gan khỏi nguy cơ mắc bệnh ung thư

Việc duy trì chức năng của lá gan là yếu tố bắt buộc nếu muốn có một cơ thể khỏe mạnh. Bởi vậy, hãy tuân thủ 2 thói quen này mỗi ngày để bảo vệ gan khỏi nguy cơ mắc bệnh ung thư:

1. Bổ sung thêm glycosid

Đối với những người gan kém, chế độ ăn uống hàng ngày lại càng đặc biệt quan trọng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể bổ sung thêm heparin glycoside, là những chất dinh dưỡng chiết xuất từ ​​nhân sâm và nấm đông trùng hạ thảo, chúng chứa nhiều selen và saponin, trong đó selen là nhân tố được giới y học gọi là “chất bảo vệ gan”. Chất này kết hợp với saponin chiết xuất, có thể kết hợp với virus gây ung thư gan sau đó ngăn không chúng hoạt động. 

Việc bổ sung glycosid loãng thường xuyên không chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng cho gan mà còn thúc đẩy tăng sinh tế bào gan, ngăn ngừa viêm gan, xơ gan, nâng cao khả năng giải độc gan. 

Hơn nữa, uống glycosid loãng liên tục trong một tháng có thể cải thiện tình trạng khô miệng, đắng miệng, hôi miệng, da vàng, rụng tóc, đánh rắm thường xuyên hoặc các triệu chứng ‘xấu hổ’ khác do tổn thương gan gây ra. 

Cùng với đó, việc bổ sung thêm loại chất này cũng giúp tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể và chống ung thư, cải thiện hàng loạt các vấn đề sức khỏe như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ.

80% bạn đang bị ung thư gan nếu xuất hiện chấm đỏ kỳ lạ ở 3 vị trí này: Phát hiện dù chỉ 1 cũng phải đi khám ngay kẻo ân hận cũng không kịp - Ảnh 7.

2. Tập thể dục thường xuyên 

Vận động một cách phù hợp và đêu đặn có tác dụng tốt đến quá trình trao đổi chất của cơ thể, từ đó ngăn ngừa tích tụ mỡ và giảm tình trạng gan nhiễm mỡ. Quá trình này còn có thể tăng tốc độ lưu thông máu, làm cho gan được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, giúp cải thiện và bảo vệ chức năng gan. 

Nên tập các bài tập toàn thân như chạy bộ, tập Thái Cực Quyền, đạp xe, đánh cầu lông và tập ít nhất 4 lần/tuần, mỗi lần kiên trì trên 30 phút để bảo vệ và năng cao sức khỏe cho lá gan nói riêng và cơ thể nói chung.

80% bạn đang bị ung thư gan nếu xuất hiện chấm đỏ kỳ lạ ở 3 vị trí này: Phát hiện dù chỉ 1 cũng phải đi khám ngay kẻo ân hận cũng không kịp - Ảnh 8.

(Theo Sohu)

Ánh Lê

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên