MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

9 tháng, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – Campuchia đạt gần 5 tỷ USD

Kim ngạch xuất – nhập khẩu giữa Campuchia và Việt Nam trong 9 tháng của năm 2023 đạt gần 5 tỷ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 và cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Campuchia vẫn còn rất lớn.

Theo thống kê của bộ Kinh tế và tài chính Campuchia, 9 tháng qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4,77 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam đạt 2,038 tỷ USD tăng 30,7 % và kim ngạch nhập khẩu của Campuchia từ Việt Nam là 2,736 tỷ USD, giảm 11 %.

Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại quốc tế lớn thứ ba của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ) và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Campuchia (sau Mỹ). Trong tháng 9/2023, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam đạt hơn 185,2 triệu USD, tăng 104,5% so với cùng kỳ năm 2022 và kim ngạch nhập khẩu của Campuchia từ Việt Nam đạt 286,1 triệu USD giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2022.

9 tháng, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – Campuchia đạt gần 5 tỷ USD - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Trường, phụ trách Thương vụ tại Campuchia

“Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia rất đa dạng. Qua đó, chúng ta thấy sự phát triển ổn định hơn vì có sự liên kết với nhiều ngành hàng, nhiều đơn vị và nhiều doanh nghiệp. Một số mặt hàng quan trọng mà Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia gồm: sắt thép, phân bón, xăng dầu, máy móc thiết bị,…”, ông Phan Văn Trường, phụ trách Thương vụ tại Campuchia cho biết.

9 tháng, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – Campuchia đạt gần 5 tỷ USD - Ảnh 2.

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – Campuchia đạt gần 5 tỷ USD trong 9 tháng qua (Ảnh minh họa: KT)

Nhận định về cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới, ông Phan Văn Trường cho biết thêm: “Xuất phát từ vị trí tự nhiên gần gũi nhau giữa hai nước, từ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Đảng, Chính phủ và các cơ quan chức năng hai nước, cũng như các chính sách ưu tiên láng giềng giữa hai nước. Sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa”.

Ngân hàng Thế giới (WB) gần đây vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Campuchia vào năm 2023 ở mức 5,5%. Bất chấp những trở ngại từ bên ngoài, tăng trưởng kinh tế của Campuchia vẫn tiếp tục lấy đà, được hỗ trợ bởi sự phục hồi sau dịch bệnh của ngành dịch vụ và du lịch.

Theo Văn Đỗ-Tuấn Anh

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên