MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

AMD đầu tư 400 triệu USD vào Ấn Độ trong 5 năm

29-07-2023 - 11:20 AM | Kinh tế số

AMD hôm 28/7 đã công bố khoản đầu tư 400 triệu USD vào Ấn Độ trong vòng 5 năm và mở một khuôn viên R&D rộng khoảng 46.000 mét vuông ở Bengaluru.

Khuôn viên mới của AMD dự kiến sẽ mở cửa trước khi kết thúc năm 2023 và sẽ bao gồm không gian phòng thí nghiệm rộng rãi, các công cụ cộng tác tiên tiến và cấu hình chỗ ngồi cho các nhóm.

AMD đầu tư 400 triệu USD vào Ấn Độ trong 5 năm - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ, Ashwini Vaishnaw, hoan nghênh động thái này khi cho biết quyết định của AMD trong việc thành lập trung tâm thiết kế R&D lớn nhất ở Ấn Độ và mở rộng quan hệ đối tác Ấn Độ- AMD chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một hệ sinh thái đổi mới và thiết kế chất bán dẫn đẳng cấp thế giới, đồng thời mang đến những cơ hội to lớn cho các công ty lớn của chúng tôi”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ, Rajeev Chandrasekhar, cho biết: “Một nhóm các kỹ sư và nhà nghiên cứu bán dẫn có tay nghề cao sẽ là chất xúc tác cho tầm nhìn của Thủ tướng Narendra Modi nhằm biến Ấn Độ trở thành một trung tâm tài năng toàn cầu”.

Ấn Độ đang thu hút các nhà sản xuất chất bán dẫn và màn hình hiển thị bằng chương trình khuyến khích trị giá 10 tỷ USD, tạo ra một nỗ lực quyết tâm để định vị mình là một cường quốc toàn cầu về sản xuất điện tử.

AMD đã hoạt động tích cực trong hệ sinh thái chất bán dẫn của Ấn Độ kể từ khi thành lập cơ sở đầu tiên tại New Delhi vào năm 2001. Công ty có văn phòng tại 10 địa điểm trên khắp Bengaluru, Delhi, Gurgaon, Hyderabad và Mumbai.

Theo CTV Kiến An

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên