MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anh: Thiếu chai thủy tinh do khủng hoảng năng lượng

24-05-2022 - 14:21 PM | Tài chính quốc tế

Tờ Scotsman dẫn lời Julie Dunn, Giám đốc công ty Dunns Food and Drinks, một trong những nhà bán buôn lớn nhất Scotland cho hay, Vương quốc Anh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chai thủy tinh để đóng chai bia do giá năng lượng tăng cao.

Cảnh báo về tình trạng khan hiếm chai được đưa ra sau khi các quan chức ngành bia Đức cho biết nước này có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm chai trong mùa hè này.

“Sẽ không lâu nữa trước khi sự thiếu hụt chai thủy tinh đến tay người tiêu dùng Vương quốc Anh. Các nhà cung cấp rượu vang và rượu mạnh từ khắp nơi trên thế giới đang phải đối mặt với những thách thức sẽ gây ảnh hưởng xấu. Do đó, sẽ có ít sự đa dạng của các loại đóng chai”, bà Dunn nói.

Anh: Thiếu chai thủy tinh do khủng hoảng năng lượng - Ảnh 1.

Ở Anh thiếu chai thủy tinh do khủng hoảng năng lượng. (Ảnh: Bhopack2)

Bà Dunn lưu ý rằng, đồ đựng bằng thủy tinh có một vị trí rất quan trọng trong ngành bia và trong khi một số nhà sản xuất sẽ chuyển sang dùng lon để đảm bảo sự ổn định của nguồn cung, tuy nhiên những công ty khác sẽ coi đây là sự sụt giảm giá trị thương hiệu, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến chi phí gia tăng cho người tiêu dùng bia.

“Chúng tôi bán một lượng lớn bia từ Đức, do đó chúng tôi sẽ sớm cảm nhận được một cơn địa chấn trong tương lai gần”, bà Dunn nói thêm.

Bia là đồ uống có cồn phổ biến nhất của Vương quốc Anh, tiêu thụ 7,1 tỉ bảng Anh vào năm 2020.

Trước đó, theo các nhà chức trách London, chỉ số lạm phát giá tiêu dùng (CPI) tại Anh đã tăng lên mức 9%, mức cao nhất kể từ khi kỷ lục về lạm phát được thiết lập vào năm 1989, vượt xa mức lạm phát 8,4% vào tháng 3/1992 và mức lạm phát 7% tháng trước.

Ngân hàng trung ương Anh trong tháng này dự báo lạm phát sẽ đạt mức cao nhất 10% vào cuối năm nay và các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương sẽ có thêm đợt tăng lãi suất mới sau 4 đợt tăng lãi suất đã thực hiện kể từ tháng 12/2021.

Anh hiện có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong số 5 nền kinh tế lớn nhất của châu Âu và gần như chắc chắn cao nhất trong nhóm G7 (Canada và Nhật Bản vẫn chưa báo cáo số liệu cho tháng 4, tuy nhiên dường như cả hai nước này sẽ không có mức lạm phát cao như Anh).

Theo Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak: “Các quốc gia trên thế giới đang phải đối phó với tình trạng lạm phát gia tăng. Lạm phát hiện nay được thúc đẩy chi phí bởi giá năng lượng tăng do giá năng lượng toàn cầu tăng cao hơn”.

Theo Thanh Bình

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên