MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe quân sự dài gần 70km của Nga áp sát Kiev

01-03-2022 - 08:24 AM | Tài chính quốc tế

Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe quân sự dài gần 70km của Nga áp sát Kiev

Ảnh vệ tinh mới từ Maxar Technologies cho thấy đoàn xe quân sự Nga đã tới ngoại ô Kiev thậm chí còn "khủng" hơn rất nhiều so với những số liệu được thu thập trước đây.

Diễn biến mới ở Ukraine

Maxar cho biết đoàn xe dài hơn 40 dặm, khoảng 70 km vào cuối ngày 1/3. Trước đó, chính Maxar cũng cho biết đoàn xe của Nga dài khoảng 27 km. Theo đó, đoàn xe của Nga gồm xe bọc phép, xe tăng, pháo và các phương tiện hậu cần khác. Đoàn xe hiện cách trung tâm thành phố Kiev chưa tới 30 km.

Tuy nhiên, sự hiện diện của đoàn xe quân sự Nga gây ra hiện tượng tắc đường ở một số khu vực. Trong khi đó, xuất hiện đám cháy ở những ngôi làng gần con đường nơi đoàn xe đi qua. Chưa rõ nguyên nhân vì sao lại có hiện tượng đó.

Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe quân sự dài gần 70km của Nga áp sát Kiev - Ảnh 1.

Trong khi đó, Nga và Ukraine đã kết thúc cuộc đàm phán đầu tiên ở Belarus sau 5 giờ đối thoại. Họ đã trở về thủ đô của mình để tham vấn và tuyên bố sẵn sàng duy trì đối thoại. Tuy nhiên, ngay sau khi đàm phán kết thúc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng những bức ảnh chụp ông ký đơn xin gia nhập EU cho Ukraine.

Tuy nhiên, cần nhiều năm nữa để Ukraine có thể gia nhập EU. Khối 27 quốc gia này được cho là đang thận trọng trong việc mở rộng và không có khả năng kết nạp thêm thành viên mới. Vài năm trước, Vương quốc Anh đã chính thức tách khỏi EU.

Ở diễn biến khác, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Mỹ đang đề nghị nhiều trợ giúp hơn nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga.

"Trong cuộc điện đàm, Ngoại trường Mỹ Blinken khẳng định rằng sự hỗ trợ của Mỹ với Ukraine vẫn không thay đổi. Tôi nhấn mạnh rằng Ukraine khao khát hòa bình nhưng chừng nào chúng tôi còn bị tấn công thì chúng tôi vẫn cần thêm vũ khí và các biện pháp trừng phạt. Ngài Ngoại trưởng đảm bảo với tôi về cả 2", tài khoản Twitter chính thức của ông Kuleba cho biết.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một loạt các biện pháp chống lại Nga và nói rằng: "Ông Putin đã chọn cuộc chiến này".

Mỹ cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt khác nhằm vào Nga, bao gồm cấm các tổ chức tài chính Nga, chẳng hạn như Ngân hàng Trung ương, thực hiện giao dịch bằng đồng USD. Mỹ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quỹ đầu tư trực tiếp của Nga.

Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người mà họ cáo buộc là "tỷ phú tham nhũng" và gia đình họ. Những người này đều có quan hệ thân cận với Điện Kremlin.

Có 520.000 người tị nạn Ukraine ở các nước láng giềng

Liên hợp quốc cho biết có 520.000 người tị nạn Ukraine ở các nước láng giềng và con số này đang tăng lên nhanh chóng theo từng giờ. Filippo Grandi, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), đã trình bày điều này với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 28/2.

Ông Grandi đã phát biểu với hội đồng trong một hội nghị từ xa từ, cho biết ông đã có kinh nghiệm 40 năm giải quyết khủng hoảng người tị nạn nhưng "hiếm khi chứng iến một cuộc di cư tăng nhanh chóng như vậy. ông Grandi cũng nhấn mạnh đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất ở châu Âu kể từ sau chiến tranh Balkan.

"Hơn 280.000 người đã chạy sang Ba Lan, 94.000 người khác đến Hungary, vần 40.000 người hiện đang ở Moldova, 34.000 người ở Romania, 30.000 người ở Slovakia, hàng chục nghìn ở các nước châu Âu khác. Chúng tôi cũng biết rằng một số lượng lớn người Ukraine đã tới Nga", ông Grandi nói.

Ông Grandi cũng cảnh báo rằng tình hình đang diễn biến quá nhanh và mức độ rủi ro cao, đếm mức các hỗ trợ nhân đạo có thể không phối hợp một cách có hệ thống. Trong khi đó, người dân Ukraine rất cần sự giúp đỡ.

https://cafef.vn/anh-ve-tinh-cho-thay-doan-xe-quan-su-dai-gan-70km-cua-nga-gan-kiev-20220301082434412.chn

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên