MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Apec Land Huế của ông Nguyễn Đỗ Lăng báo lỗ 19 tỷ đồng, nợ phải trả gấp 3,4 lần vốn chủ

22-05-2024 - 16:09 PM | Bất động sản

Apec Land Huế của ông Nguyễn Đỗ Lăng báo lỗ 19 tỷ đồng, nợ phải trả gấp 3,4 lần vốn chủ

Apec Land Huế - chủ đầu tư dự án Royal Park Huế có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng - báo lỗ 19 tỷ đồng trong năm 2023.

Công ty cổ phần Apec Land Huế (Apec Land Huế) vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính năm 2023. 

Số liệu công bố cho thấy, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế 19 tỷ đồng, trong khi năm 2022 báo lãi 8,5 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) âm 11,5%, trong khi năm trước dương 4,58%.

Tại thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Apec Land Huế đạt 165,8 tỷ đồng, giảm 10,3% so với năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 3,04 lần năm 2022 lên 3,44 lần năm 2023, tương ứng nợ phải trả 570,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty không còn dư nợ trái phiếu năm 2023. 

Apec Land Huế của ông Nguyễn Đỗ Lăng báo lỗ 19 tỷ đồng, nợ phải trả gấp 3,4 lần vốn chủ- Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Apec Land Huế là chủ đầu tư dự án Royal Park Huế. Dự án này nằm tại khu B, đô thị mới An Vân Dương, TP Huế với tổng diện tích 34,7 ha, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API) cho biết, Apec Land Huế là công ty con của doanh nghiệp này với tỷ lệ sở hữu lên tới 99,99%.

Tồn kho dự án Royal Park Huế tính đến điểm kết thúc quý I/2024 là 304,2 tỷ đồng. Tại báo cáo thường niên năm 2023 của API, dự án Apec Royal Park Huế đang tiếp tục thủ tục bán hàng và bàn giao căn hộ cao cấp tại KĐT An Vân Dương Huế cho nhà đầu tư.

Mới đây, ngày 10/5, đại hội đồng cổ đồng của API gây chú ý khi có sự xuất hiện của ông Nguyễn Đỗ Lăng, nguyên Chủ tịch Apec Group, cựu Thành viên HĐQT API.

Trước đó, cuối tháng 6/2023, bà Nguyễn Thị Thanh và ông Nguyễn Đỗ Lăng đã bị khởi tố, tạm giam về tội Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại nhóm doanh nghiệp, theo quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Ly sau đó đã được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT API thay bà Thanh.

Xuất hiện tại đại hội, ông Lăng cho biết không có ý định tham gia đại hội và dự định chỉ ở phía sau hậu trường.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng chia sẻ với cổ đông: "Sự việc xảy ra thì các cổ đông cũng đã biết, đây là một tai nạn vô cùng bất ngờ. Chúng tôi không làm, có một vài bạn nhân viên ở dưới đặt lệnh". Theo ông Lăng, sắp tới sẽ có công bố thông tin, ông sẽ chờ cơ quan pháp luật và hy vọng mọi việc sẽ êm đẹp.

"Tôi cũng đã trao đổi rằng nếu cùng lắm quy cho Apec thì chỉ vài nhân viên ở dưới vô tình để xảy ra những điều như thế. Việc đã xảy ra rồi thì cũng không nói lại, hy vọng sẽ êm đẹp, mình chỉ tập trung vào công việc chính của mình thôi," ông Lăng cho biết thêm.

Hệ sinh thái của Apec gồm 3 trụ cột chính là CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS), CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) và CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API). Cả 3 công ty này hiện đang niêm yết trên sàn chứng khoán HNX.

Từ năm 2006 - 6/2020, ông Lăng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc APS, Thành viên HĐQT IDJ Việt Nam và là Chủ tịch của API.

Từ tháng 6/2020 đến trước khi bị khởi tố vào tháng 6/2023, ông Lăng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc APS, Thành viên HĐQT IDJ và Thành viên HĐQT API. Ngoài ra, ông Lăng còn có nhiều năm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Cotana (mã chứng khoán: CSC) - một doanh nghiệp nằm ngoài hệ sinh thái Apec Group.

Tính đến cuối năm 2023, vị doanh nhân này đang cũng nắm giữ hơn 16,4 triệu cổ phiếu API, chiếm 19,6% vốn điều lệ của công ty này. Ngoài ra, vị doanh nhân còn sở hữu 11,8 triệu cổ phiếu APS, tương đương 14,3% vốn.


Linh Phong

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên