Apple, Boeing và hơn 60 "ông lớn" công nghệ, quốc phòng Mỹ sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư
Đây được coi là đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm hơn 60 công ty hàng đầu của Mỹ trong những lĩnh vực như năng lượng, công nghệ, quốc phòng, hàng không, sản xuất, nông nghiệp, y tế, dịch vụ tài chính và quỹ đầu tư.
Vào ngày 18/3, Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) đã dẫn một phái đoàn gồm hơn 60 các công ty công nghệ, quốc phòng và năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư. Đây cũng là năm thứ 3 USABC tổ chức hoạt động này. Việc này thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp Mỹ đối với thị trường Việt Nam.
Phái đoàn thường niên do diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang xem xét lại thuế đối với hàng hóa Hoa Kỳ, bao gồm khí đốt tự nhiên hóa lỏng, nông nghiệp và các sản phẩm công nghệ cao, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt thêm thuế đối với các đối tác thương mại.
Trong số các doanh nghiệp sang Việt Nam lần này có các công ty đã có hoạt động kinh doanh lớn tại Việt Nam, bao gồm Apple, Intel, Coca-Cola và Nike. Bên cạnh đó, Exxon Mobil, một doanh nghiệp đang cùng đối tác Việt Nam phát triển mỏ khí đốt lớn nhất của Việt Nam cũng sẽ tham gia vào phái đoàn này. Ngoài ra, những công ty lớn của Mỹ như Boeing, JPMorgan, Visa, Mastercard và Warburg Pincus cũng có tên trong danh sách tham gia phái đoàn.
Được biết, số lượng doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam lần này đạt kỷ lục. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Nguyên Đại sứ Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) cho biết, điều này phản ánh niềm tin mạnh mẽ của các doanh nghiệp Mỹ vào tương lai của Việt Nam.
"Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á, thu hút mức đầu tư trực tiếp nước ngoài kỷ lục và mở rộng dấu ấn thương mại toàn cầu của mình", Nguyên Đại sứ Ted Osius cho biết.
Trong ba thập kỷ qua, thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng vọt từ 451 triệu USD năm 1995 lên hơn 149 tỷ USD vào năm 2024, Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ tám của Mỹ.
"Những con số này thể hiện sức mạnh của mối quan hệ kinh tế của hai nước và những cơ hội rộng lớn phía trước", Nguyên Đại sứ Ted Osius khắng định.
Đại diện USABC cho biết, chỉ sau gần nửa năm lãnh đạo Việt Nam sang Mỹ để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, đến nay, các doanh nghiệp Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp Việt để tạo ra những sản phẩm công nghệ "make in Việt Nam" phục vụ xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Nguyên Đại sứ Ted Osius cho hay, trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ vẫn kiên định trong cam kết củng cố khả năng phục hồi kinh tế và thúc đẩy mối quan hệ thương mại ổn định, đôi bên cùng có lợi.
"Dựa trên những thành công trong 30 năm qua, chúng tôi rất mong muốn tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam để mở ra những cơ hội mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, từ đó tạo nên chương tiếp theo của mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia", Nguyên Đại sứ Ted Osius nhấn mạnh.
An ninh tiền tệ