MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà chủ gia tộc Kim Sơn: Vừa giàu vừa giỏi, sở hữu học vấn CỰC KHỦNG, thời trẻ là sinh viên những ngôi trường danh giá TOP đầu

21-03-2022 - 21:02 PM | Sống

Những ngôi trường bà Sơn theo học đều có chất lượng đào tạo top đầu trong nước và quốc tế.

Nhắc đến gia tộc Kim Sơn Group không thể không nhắc đến nhân vật chính là bà Nguyễn Thị Sơn. Bà được mệnh danh là "nữ cường nhân" của giới kinh doanh Việt Nam, là Nhà sáng lập Sơn Kim Group.

Năm 1987, bà được Nhà nước giao trọng trách về quản lý Công ty Legamex. Trong thời điểm hoàng kim, công ty may mặc quốc doanh này có 4.000 nhân viên chính thức, 10.000 nhân viên của các công ty vệ tinh, xuất khẩu qua các nước như Liên Xô, Ba Lan, Nhật Pháp…; và là công ty may mặc lớn nhất Việt Nam thời điểm đó.

Ngoài khả năng kinh doanh, bà Nguyễn Thị Sơn còn được nể phục vì tài nuôi dạy con cái. Mất chồng từ rất sớm, 1 nách nuôi 5 người con, nhưng bà không chỉ nuôi dạy con khôn lớn thành người mà còn thành đạt. Cả 5 người con của bà hiện đều trở thành những doanh nhân hàng đầu tại TP. HCM.

Ít ai biết, bà Nguyễn Thị Sơn sở hữu học vấn cực khủng, từng tốt nghiệp tại những ngôi trường top đầu Việt Nam.

Bà chủ gia tộc Kim Sơn: Vừa giàu vừa giỏi, sở hữu học vấn CỰC KHỦNG, thời trẻ là sinh viên những ngôi trường danh giá TOP đầu - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Sơn - người phụ nữ được mệnh danh là "nữ cường nhân" của giới kinh doanh Việt Nam, là Nhà sáng lập Sơn Kim Group.

Từng học ngành Luật tại Đại học Luật Hà Nội và Đại học California

Theo thông tin từ chính trang Facebook cá nhân của bà Nguyễn Thị Sơn thì bà từng học Tiếng anh tại Đại học Sư phạm TP. HCM. Ngôi trường này được thành lập vào năm 1976, là trường đại học chuyên ngành Sư phạm, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau đó, bà Sơn theo học ngành Luật học tại Đại học Luật Hà Nội. Đây là trường đại học có quy mô đào tạo về ngành luật lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước. Trường đang tổ chức đào tạo các bậc đại học, cao học, và nghiên cứu sinh; đồng thời tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho nhiều đối tượng khác nhau. Hiện nay, điểm đầu vào của trường luôn thuộc top đầu và sinh viên phải thực sự có năng lực học tập tốt mới có thể thi đỗ.

Ngoài Đại học Sư phạm TP. HCM và Đại học Luật Hà Nội, bà Nguyễn Thị Sơn còn từng theo học tại ngành Business Law tại University of California, Davis. Viện Đại học California đã quá nổi tiếng, luôn có mặt trong danh sách các trường top đầu thế giới. Ngôi trường bà Sơn theo học là một trong mười cơ sở thành viên của hệ thống Viện Đại học California (UC), UCD có số lượng tuyển sinh lớn thứ ba trong hệ thống chỉ sau UCLA và UC Berkeley.

Trường ban đầu được thành lập như một cơ sở giảng dạy nông nghiệp của hệ thống UC vào năm 1905 và chính thức trở thành thành viên thứ bảy của hệ thống Viện Đại học California vào năm 1959. Trường đại học này được phân loại vào nhóm R1, tức là có hoạt động nghiên cứu ở mức độ rất cao.

Đội ngũ giảng viên UCD bao gồm 23 thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, 30 thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ, 17 thành viên của Viện Luật Hoa Kỳ, 14 thành viên của Viện Y khoa và 14 thành viên của Học viện Kỹ thuật Quốc gia.Các giảng viên, cựu sinh viên và nhà nghiên cứu của trường đại học đã giành được một giải Nobel Hòa bình, một Huân chương Tự do của Tổng thống, ba giải Pulitzer, ba học bổng MacArthur và một huy chương Khoa học Quốc gia.

Thế mới thấy bà Nguyễn Thị Sơn học rộng tài cao như nào. Được biết, bà Sơn là Nguyên Phó Tổng thư ký tại Trung Ương Hội Luật Gia Việt Nam; Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế thuộc Hội luật gia Việt Nam tại Viện khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế - IBLA. Ngoài ra, bà còn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THCS, THPT Duy Tân tại TPHCM.

Theo Thanh Hương

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên