MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bài tập sắp xếp từ khiến Giáo sư, Tiến sĩ cũng phải bó tay: Hiệu trưởng đưa ra câu trả lời mà ai nấy bật ngửa

05-10-2023 - 23:45 PM | Sống

Bài tập này khó đến mức nhiều người đặt câu hỏi về trí thông minh của chính mình. Tuy nhiên, sự thật đằng sau có thể khiến bạn "ngỡ ngàng bật ngửa".

Có những bài tập sắp xếp từ với người lớn thì chỉ xong trong 1 nốt nhạc nhưng khi giao cho học sinh tiểu học thì thật sự là một nhiệm vụ khó khăn. Nguyên do là những đứa trẻ mới làm quen với dạng bài này, vốn từ còn ít, suy nghĩ khá ngây ngô... Tuy nhiên, cũng không ít các câu hỏi dù dành cho các em nhỏ nhưng người lớn cũng bó tay. Nguyên nhân có thể vì quá khó, hay cũng có thể là xuất phát từ lý do "không thể tin nổi" như trường hợp sau đây.

Theo đó, một trường tiểu học ở Singapore cho học sinh câu hỏi về buổi tiệc sinh nhật của bạn John, sau đó yêu cầu các em sắp xếp lại các chữ cái được cho sẵn để điền từ đúng vào ô trống.

Thoạt nhìn, giải pháp hợp lý và rõ ràng nhất được 100% cư dân mạng đồng tình là từ "excited" - phấn khích, nhưng các lựa chọn chữ cái được đưa ra cho học sinh không thể tạo thành từ như mong muốn đó.

Vậy kết quả là gì? Hàng ngàn cư dân mạng đã đưa ra những suy đoán riêng về câu trả lời tiềm năng. Tuy nhiên, vẫn chưa có một kết luận nào hợp lý. Nhiều người chấp nhận "giơ tay xin hàng" và hài hước cho rằng: Với câu hỏi này, đừng nói là học sinh tiểu học, ngay cả Giáo sư, Tiến sĩ có lẽ cũng chịu thua mà thôi.

Bài tập sắp xếp từ khiến Giáo sư, Tiến sĩ cũng phải bó tay: Hiệu trưởng đưa ra câu trả lời mà ai nấy bật ngửa - Ảnh 2.

Bài tập gây tranh cãi

Trước thắc mắc ngày càng tăng, Hiệu trưởng của trường tiểu học đã giải đáp bằng một câu trả lời không thể bất ngờ hơn: "Câu hỏi ban đầu hoàn toàn khác, nhưng do trong quá trình đổi nội dung, nhà trường đã quên sửa đổi các chữ cái được cho sẵn trong ô trống".

Đáp án đúng của câu hỏi trên chính là excited - "phấn khích", đúng như dự đoán của nhiều người.

Đây không phải là lần đầu tiên một đề thi tiểu học được lan truyền trên mạng khiến người lớn "tăng xông". Trước đó, cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự bối rối trước một bài toán trông qua thì có vẻ đơn giản nhưng nhận kết quả sau khi cô giáo chấm thì ai cũng hoang mang.

Phụ huynh đăng tải bài tập này lên mạng xã hội cho rằng, bản thân mình tốt nghiệp đại học thuộc dự án 985 (là những trường đại học có các tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ giáo dục, cơ sở vật chất,… đẳng cấp ở Trung Quốc) nhưng không thể nghĩ ra đáp án.

Đây là một câu hỏi mở rộng với đề bài tìm các số A, B, C được đặt theo phép tính cộng hàng dọc. Điều kiện đưa ra là "ABC + BC = 6B6" và câu trả lời được viết bởi đứa trẻ là "A = 6, B = 0, C = 3". Thoạt nhìn ai cũng nghĩ đáp án này là: 603 + 03 = 606. Rất dễ dàng để nhìn ra kết quả. Cô giáo cũng chấm ĐÚNG cho bài tập này.

Bài tập sắp xếp từ khiến Giáo sư, Tiến sĩ cũng phải bó tay: Hiệu trưởng đưa ra câu trả lời mà ai nấy bật ngửa - Ảnh 4.

Bài tập Toán khiến phụ huynh hoang mang

Tuy nhiên phụ huynh chỉ ra rằng BC là số có hai chữ số, vì vậy B không thể là 0. Bên cạnh đó, khi học đặt tính theo lý thuyết cũng không có trường hợp số 0 đứng đầu như 03 cả. Như thế, câu trả lời của đứa trẻ là chưa chính xác.

Tuy nhiên vì cô giáo đã cho rằng kết quả này đúng nên đã khiến các bậc phụ huynh hơi bối rối, không biết giải thích thế nào cho con hiểu?

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ mới

Trở lên trên