MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bản án 12 năm 6 tháng tù cho kẻ lừa đảo trực tuyến

20-10-2024 - 11:20 AM | Kinh tế số

Số tiền lừa đảo không được dùng để mua vé mà bị cáo lại phung phí vào việc đánh bạc, trả nợ và tiêu dùng.

Bản án 12 năm 6 tháng tù cho kẻ lừa đảo trực tuyến- Ảnh 1.

Theo Sina, khi thị trường biểu diễn ngoại tuyến đang bùng nổ, nhu cầu mua vé xem buổi concert của công chúng tăng cao. Một số tội phạm đã lợi dụng xu hướng này để thường xuyên thực hiện hành vi lừa đảo. Họ nói dối về việc biết nhân viên của nền tảng mua vé, hoặc bịa đặt các kênh đầu tư nội bộ để mua vé xem concert… để lừa nạn nhân thực hiện các giao dịch riêng tư.

Ngày 15/10, Tòa án nhân dân quận Từ Hối đã ra phán quyết về vụ án lừa đảo liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, từ tháng 3/2023 đến tháng 2/2024, bị cáo họ Tần đã lợi dụng nhu cầu mua vé xem concert, nói dối rằng anh ta biết nhân viên của nền tảng mua vé và bịa đặt các kênh đầu tư nội bộ cho việc mua vé xem concert.

Tần đã nhiều lần lừa đảo nhiều nạn nhân để chiếm đoạt tiền và "lợi dụng" họ cho việc mua vé giả, tổng cộng hơn 4,9 triệu NDT.

Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, Tần đã yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do mình chỉ định. Tuy nhiên, số tiền này không được dùng để mua vé mà bị cáo lại phung phí vào việc đánh bạc, trả nợ và tiêu dùng. Khi nạn nhân hỏi về tình hình vé, Tần đã trì hoãn vì nhiều lý do và thậm chí mất liên lạc.

Sau khi bị bắt, kẻ lừa đảo đã thú nhận sự thật về tội ác của mình và các thành viên trong gia đình anh đã thay mặt bồi thường một số tổn thất cho nạn nhân. Do số tiền liên quan quá lớn nên không phải tất cả số tiền bị lừa đảo đều được thu hồi.

Cuối cùng, sau khi xét xử và xác minh sự việc, đối tượng lừa đảo đã kết án bị cáo 12 năm 6 tháng tù, phạt 300.000 NDT và tước bỏ các quyền chính trị trong 3 năm.

"Khi mua vé concert, trước tiên bạn phải mua vé thông qua trang web chính thức. Đừng tin tưởng vào một số vé giá rẻ không rõ nguồn gốc cá nhân", một thẩm phán Phòng Hình sự của Tòa án quận Từ Hối cho biết.

"Khi thực hiện giao dịch, bạn phải hiểu biết toàn diện về trang web giao dịch và trình độ chuyên môn của bên kia. Nếu phát hiện mình bị lừa đảo trực tuyến, bạn nên gọi ngay cho cảnh sát và cung cấp bằng chứng liên quan để cảnh sát có thể bắt đầu điều tra càng sớm càng tốt, đồng thời, bạn cũng nên ngăn chặn tổn thất của mình, chẳng hạn như liên hệ với cảnh sát và các nền tảng trực tuyến nên hủy hoặc đóng băng tài khoản ngân hàng càng sớm càng tốt”.

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên