MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bằng chiến lược đầu tư này chàng sinh viên 19 tuổi chạy bàn ở cửa hàng McDonald's đã trở thành triệu phú

21-08-2016 - 12:40 PM | Tài chính quốc tế

Trong khi đang làm bán thời gian tại một cửa hàng McDonald’s, cậu sinh viên đại học này đã kiếm thêm được hàng ngàn bảng Anh nhờ một “công việc bán thời gian khác”... từ phòng ngủ của mình.

Đó là câu chuyện của Robert Mfune – một nhà đầu tư trẻ chưa đầy 20 tuổi đến từ Nam Phi. Năm 16 tuổi, Mfune bắt đầu học những khái niệm cơ bản về binary trading bằng cách chạy việc lặt vặt cho một công ty tài chính sau mỗi giờ lên lớp.

Binary trading (hay binary options, digital option, fixed return option) là một phương thức kinh doanh kiếm lời dựa trên sự biến chuyển của giá trị mặt hàng tại thời điểm tiến hành trao đổi. Việc bạn cần làm là dự đoán giá của một cặp tiền tệ hay mặt hàng nào đó sẽ di chuyển lên hay xuống dưới mức giá mục tiêu và việc dự đoán phải nằm trong một khoảng thời gian nhất định. Thời hạn có thể từ 1 tiếng cho đến 1 tuần, 1 tháng...

Ví dụ, một cổ phiếu đang ở mức giá 30 USD. Binary option thời hạn 1 tiếng. Nếu giá của cổ phiếu sau 1 tiếng lớn hơn 30 USD thì “Up” thắng, còn nếu thấp hơn thì “DOWN” thắng, còn nếu bằng đúng 30 USD thì cả UP và DOWN đều thua.

Năm 17 tuổi, Mfune bắt đầu giao dịch tại nhà ở Southampton. Không lâu sau đó, cậu sinh viên vừa hoàn thành chương trình học cấp độ A đã mua được một chiếc Bentley trị giá 130.000 bảng Anh. Hiện tại cậu đã có thể mua nhà và xe cho mẹ. Robert Mfune trở thành triệu phú trước khi bước sang tuổi 20.

Chia sẻ về quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình, triệu phú tuổi teen cho biết: “Vừa đi học, vừa làm chân chạy bàn tại McDonald’s và tiến hành giao dịch tại nhà, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Nó cũng giống như việc bạn đi học đại học nhưng phải vay tiền đóng học phí rồi trả lãi vay hàng tháng. Bạn phải học cách chịu khổ trong vài năm đầu”.

Thành công đến với cậu sinh viên đại học nhờ chạy việc lặt vặt cho một công ty tài chính, nơi cậu đã học hỏi được rất nhiều về những ưu và nhược điểm của ngành này.

“Từ khi còn làm phục vụ bàn tại McDonald’s, tôi đã học được vài thứ bởi khi đó tôi hay tìm cách bắt chuyện với những vị khách hiểu biết. Và từ những thông tin nghe được, tôi về nhà tự tìm tòi, nghiên cứu thêm” - Mfune nói.

Năm 17 tuổi, cậu bắt đầu tiến hành giao dịch tại nhà, lập tài khoản mang tên của mẹ để “lách luật” giới hạn độ tuổi. Cùng lúc đó, cậu vẫn làm bồi bàn tại McDonald’s và tiếp tục sự nghiệp học hành của mình.

Đến năm 18 tuổi – khi đã đủ tuổi thành niên, nhờ sự giúp đỡ của một nhà cố vấn, Mfune đã lập được một tài khoản binary trading mang tên mình.

“Tôi đã mua cho mẹ một chiếc xe bởi tôi không muốn mọi người thấy mẹ phải lên xuống xe bus trong khi con trai bà kiếm được một khoản tiền lớn. Sau khi mua xe, tôi tiếp tục mua cho mẹ một căn nhà trị giá 130.000 bảng Anh” - triệu phú trẻ cho biết.

Bên cạnh binary trading, Mfune còn đầu tư vào một loạt chuỗi cửa hàng cafe và bất động sản tại Anh, một phần khác vào những tài sản ở quê nhà Nam Phi. Cậu sinh viên này cũng đang sở hữu một dàn xe có tổng trị giá 250.000 bảng Anh, gồm một chiếc Range Rover và một chiếc Bentley mạ vàng.

“Với tôi, việc sở hữu những chiếc xe đẹp cũng là một niềm vui nhưng tôi không bao giờ coi chúng hơn những người thân của mình. Mối quan tâm hàng đầu của tôi vẫn là gia đình, bạn bè và cả tình yêu nữa. Mong muốn của tôi là làm cho mọi người được hạnh phúc và tôi cũng sẽ rất hạnh phúc khi thấy mọi người đều có được thứ mình muốn” - Mfune chia sẻ.

Hà My

Daily Mail

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên