MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo Úc lý giải câu chuyện phi thường của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

Trang The Sydey Morning Herald (Úc): Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong nhiều ngày liên tiếp. Tại sao vậy?

Tháng 1/2020, Việt Nam ghi nhận trường hợp Covid-19 đầu tiên. 4 tháng sau, Việt Nam ghi nhận 270 trường hợp nhiễm Covid-19 và chưa có ca bệnh tử vong nào.

Đó là một kết quả phi thường đối với quốc gia gần 100 triệu dân và có chung đường biên giới với Trung Quốc này. Hiện tại, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong 12 ngày liên tiếp.

Chính phủ Việt Nam - một đối tác chiến lược ngày càng quan trọng đối với Úc đã thực hiện một loạt các biện pháp phòng chống Covid-19 và đã làm chậm đáng kể sự lây lan của virus.

Một số quốc gia khác ở Đông Nam Á như Singapore và Malaysia cũng từng ngăn chặn thành công sự lây lan Covid-19 lúc ban đầu, nhưng sau đó lại bị làn sóng lây nhiễm thứ hai tấn công. Trái lại, Việt Nam vẫn liên tục giữ được thành công ban đầu của mình.

Tại New Zealand – quốc gia được ghi nhận là đã hạn chế truyền nhiễm Covid-19 tốt đã có đến 19 trường hợp tử vong trong số 1126 trường hợp nhiễm Covid-19.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng có 8 bệnh nhân dương tính trở lại sau khi được điều trị và 3 lần có kết quả âm tính với Covid-19.

Giống như nhiều quốc gia khác, Việt Nam đưa ra các lệnh dừng tổ chức ​​các lễ hội, nghi lễ tôn giáo và các sự kiện thể thao. Các viện thẩm mỹ, tiệm massage, quán bar và địa điểm giải trí đã tạm thời bị đóng cửa. Việt Nam đã thực hiện 133.000 xét nghiệm và là một trong những nước thực hiện số lượng xét nghiệm cao nhất trong khu vực, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Hoa Kỳ.

Từ tháng 2, tất cả mọi công dân nhập cảnh vào Việt Nam đều được kiểm tra thân nhiệt tại các sân bay và bắt buộc phải khai báo y tế. Việt Nam triển khai lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài kể từ ngày 22/3 và tiến hành truy soát nguồn lây nhiễm cũng như thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng.

Hiện tại, các trường học bắt đầu được mở cửa lại, các lệnh hạn chế phương tiện công cộng và bay nội địa đã bắt đầu được dỡ bỏ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo trở lại từ ngày 1/5.

Hoài Nguyễn

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên