MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Barack Obama tiết lộ những cuốn sách, bộ phim và bài hát mà ông tâm đắc nhất trong năm 2018: Có một sự ưu ái “không hề nhẹ” cho bà xã Michelle

31-12-2018 - 08:37 AM | Sống

Tuần vừa rồi, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chia sẻ danh sách những bài hát khiến ông cảm động và những cuốn sách, bộ phim đã truyền cảm hứng nhất cho ông trong năm 2018. Đây là việc làm thường niên mà ông thực hiện vào những ngày cuối cùng của năm.

"Khi năm 2018 sắp kết thúc, tôi lại tiếp tục thực hiện thói quen yêu thích của mình hằng năm đó là lên danh sách những tác phẩm mình tâm đắc nhất và chia sẻ danh sách đó tới mọi người.

Đây cũng là cơ hội để tôi có thể nêu bật các tác giả, các nghệ sĩ cùng những người kể chuyện tài năng trên thế giới. Có những cái tên hẳn đã quen thuộc với bạn nhưng cũng có những cái tên có thể bạn chưa từng nghe thấy bao giờ", cựu Tổng thống Mỹ chia sẻ trên Facebook.

Tính đến nay, bài đăng này đã nhận được gần 245.000 lượt quan tâm và gần 46.000 lượt chia sẻ.

Obama bắt đầu thói quen chia sẻ danh sách này từ khi ông còn đương nhiệm. Ông cho rằng đây là một cách tuyệt vời để có thể lan tỏa nguồn cảm hứng từ các tác phẩm mà ông tâm đắc và tôn vinh các tác giả và nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới.

Barack Obama tiết lộ những cuốn sách, bộ phim và bài hát mà ông tâm đắc nhất trong năm 2018 - Ảnh 1.

Trước khi rời Nhà Trắng, Obama đã trả lời tờ New York Times rằng thói quen đọc sách giúp ông có thể duy trì cân bằng cuộc sống trong suốt 8 năm làm tổng thống. Vào cuối năm 2017, gần một năm sau khi hết nhiệm kỳ, ông chia sẻ rằng ông đã có thêm thời gian rảnh rỗi để có thể thực hiện những hoạt động giải trí.

Không có gì ngạc nhiên khi cuốn sách được đề xuất hàng đầu của ông là cuốn hồi ký Becoming do người vợ của ông - Michelle Obama chắp bút. Hiện tại, cuốn hồi ký này đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất năm nay tại Mỹ chỉ 15 ngày sau khi phát hành và đã được dịch sang 31 ngôn ngữ và bán chạy ở nhiều quốc gia.

Barack Obama tiết lộ những cuốn sách, bộ phim và bài hát mà ông tâm đắc nhất trong năm 2018 - Ảnh 2.

Ngoài ra, những cái tên đáng chú ý khác đó là cuốn tự truyện "Educated" của Tara Westover (cũng nằm trong danh sách những cuốn sách tâm đắc nhất của tỷ phú Bill Gates), bộ phim được đề cử Quả cầu Vàng 2019 "Black Panther" (Chiến binh Báo Đen) và những ca khúc của nghệ sĩ đoạn giải Grammy mang tên Chance the Rapper.

Để cụ thể hơn, dưới đây là tổng hợp những cuốn sách, bộ phim và bài hát mà cựu Tổng thống Mỹ Barack Omaba tâm đắc nhất trong năm 2018:

Có lẽ không cần phải bàn cãi khi gọi ông Obama là một “mọt sách” chính hiệu. Tất cả những cuốn sách dưới đây đều được ông lựa chọn kỹ càng trong số rất nhiều những tác phẩm mà ông đã đọc trong năm qua.

Những cuốn sách yêu thích của Obama năm 2018:

1. Hồi ký "Becoming" (Chất Michelle) của Michelle Obama

2. Truyện "An American Marriage" (Cuộc hôn nhân của người Mỹ) của Tayari Jones

3. Tiểu thuyết "Americanah" của Chimamanda Ngozi Adichie

4. Cuốn "The Broken Ladder: How Inequality Affects the Way We Think, Live, and Die (Cái thang bị hỏng: Sự bất bình đẳng ảnh hưởng đến cách chúng ta nghĩ, sống và chết như thế nào) của Keith Payne

5. Tự truyện "Educated" (Có học) của Tara Westover

6. Cuốn "Factfulness" (Thực tế) của Hans Rosling

7. Hồi ký "Futureface: A Family Mystery, an Epic Quest, and the Secret to Belonging" (Bộ mặt tương lai: Một bí ẩn gia đình, một nhiệm vụ lịch sử và bí mật để tin tưởng) của Alex Wagner

8. Tiểu thuyết "A Grain of Wheat" (Một hạt lúa mì) của Ngugi wa Thiong'o

9. Tiểu thuyết "A House for Mr Biswas" (Ngôi nhà cho ông Biswas) của V.S. Naipaul

10. Sách lịch sử "How Democracies Die" (Các nền dân chủ sụp đổ như thế nào) của Steven Levitsky and Daniel Ziblatt

Ngoài đam mê với sách - văn học, vị cựu Tổng thống Mỹ cũng là người thích âm nhạc và có gu nghe nhạc. Giống như mọi năm, ông lập riêng cho mình một list nhạc với nhiều ca khúc tuyệt vời.

Những bài hát yêu thích của Obama năm 2018:

1. "Apes--t" của The Carters

2. "Bad Bad News" của Leon Bridges

3. "Could've Been" của H.E.R. (feat. Bryson Tiller)

4. "Disco Yes" của Tom Misch (feat. Poppy Ajudha)

5. "Ekombe" của Jupiter & Okwess

6. "Every Time I Hear That Song" của Brandi Carlile

7. "Girl Goin' Nowhere" của Ashley McBryde

8. "Historia De Un Amor" của Tonina (feat. Javier Limón & Tali Rubinstein)

9. "I Like It" của Cardi B (feat. Bad Bunny & J Balvin)

10. "Kevin's Heart" của J. Cole

Khác với năm ngoái, Obama đã bổ sung thêm một danh sách những bộ phim đã truyền cảm hứng nhất cho ông trong năm nay.

Những bộ phim yêu thích của Obama năm 2018:

1. "Annihilation" (Vùng hủy diệt)

2. "Black Panther" (Chiến binh Báo Đen)

3. "BlacKkKlansman" (Đảng 3K)

4. "Blindspotting" (Điểm mù)

5. "Burning" (Thiêu đốt)

6. "The Death of Stalin" (Cái chết của Stalin)

7. "Eighth Grade" (Lớp 8)

8. "If Beale Street Could Talk" (Nếu đường Beale biết nói)

9. "Leave No Trace" (Ẩn thân)

10. "Minding the Gap" (Liên kết khoảng cách)

Obama cũng đã bổ sung vào sanh sách album kinh điển mang tên "The Great American Songbook" để tôn vinh nghệ sĩ quá cố Nancy Wilson, người mà ông từng ca ngợi là một trong những ca sĩ nhạc jazz vĩ đại của mọi thời đại.

Anh Thơ

CNBC

Trở lên trên