MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt 1 cán bộ UBKT Phú Yên vì nhận tiền "chạy án"

12-03-2024 - 16:04 PM | Xã hội

1 cán bộ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên cho rằng mình quen biết nhiều cán bộ VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng rồi lừa tiền "chạy án".

Ngày 12-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Hải (54 tuổi, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên,về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt 1 cán bộ UBKT Phú Yên vì nhận tiền

Lê Hải khi bị bắt (Ảnh do công an cung cấp)

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trên còn có ông Phạm Phú Hoàng Duy (39 tuổi, ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên). Cả 2 bị can bị bắt vì liên quan đến một vụ nhận tiền "chạy án".

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2024, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 2 bị cáo Lê Thị Xuân Thảo (ở phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa) 20 năm tù và chồng là Phú Văn Hùng (ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) tù chung thân về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Sau đó, có 1 người ở TP HCM tên là N.Đ.T. nói với Thảo có quen 1 người giúp Thảo "chạy án" khi xử phúc thẩm.

Sau đó, T. cùng Duy gặp Thảo và giới thiệu Lê Hải là người có mối quan hệ với nhiều kiểm sát viên ở Đà Nẵng nên có thể lo "chạy án" phúc thẩm để giảm 10 năm tù cho Thảo.

Nghe theo lời Duy, Thảo chuyển cho Duy 55 triệu đồng để "chạy án".

Bắt 1 cán bộ UBKT Phú Yên vì nhận tiền

Phạm Phú Hoàng Duy khi bị bắt (Ảnh do công an cung cấp)

Ngày 25-2, Hải, Duy hẹn gặp Thảo và bảo Thảo về chuẩn bị 500 - 700 triệu đồng vì ở Đà Nẵng đã chịu giảm án cho Thảo. Tại đây, Hải còn hứa sau khi xử phúc thẩm sẽ xin cho Thảo hoãn thi hành án, rồi tới đợt đặc xá sẽ xin cho Thảo được đặc xá không phải đi tù.

Nghi ngờ mình bị lừa đảo, ngày 5-3, Thảo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tố giác Duy và Hải.

Trưa 7-3, khi Duy hẹn Thảo tại 1 quán cà phê ở phường 7, TP Tuy Hòa và nhận bọc tiền 600 triệu đồng từ Thảo thì bị công an ập vào bắt quả tang. Ngay sau đó Hải cũng bị bắt.

Theo Hồng Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên