MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất động sản Yên Phong nhìn từ sức hút vị trí gần sát khu công nghiệp

08-01-2020 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Từ một miền quê nghèo nàn về hạ tầng, dịch vụ, Yên Phong nhanh chóng vụt sáng và trở thành điểm thu hút trên thị trường bất động sản vì hội tụ nhiều KCN quy mô lớn.

Trọng điểm phát triển công nghiệp của Bắc Ninh

Được mệnh danh là "thủ phủ FDI" của miền Bắc, Bắc Ninh đang sở hữu khoảng 1,200 dự án với tổng số vốn đầu tư lên tới 17 tỷ USD. Để có thành công này, chính quyền địa phương đã có chính sách tập trung phát triển khu công nghiệp. Sau 21 năm triển khai, toàn tỉnh đã có 16 KCN đang hoạt động và nhiều KCN đang lên kế hoạch xây dựng.

Trong đó, Yên Phong chính là điểm đến của nhiều KCN quy mô lớn. Nổi bật phải kể đến KCN Yên Phong I với tổng diện tích 658,7ha, ước tính có khoảng 79,000 lao động. Đặc biệt, đây chính là điểm đến của ông lớn công nghệ Samsung. Tính đến nay, ông lớn này đã rót khoảng 9 tỷ USD vào Bắc Ninh, góp phần đưa tỉnh này trở thành địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước với 6000 USD.

Đi vào hoạt động từ năm 2009, KCN Yên Phong I đã xác lập vị trí khu công nghiệp kiểu mẫu và thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Ước tính trung bình mỗi hecta đất, khu công nghiệp đã thu hút được 310 triệu USD vốn đầu tư. Đây là mức hiệu quả sử dụng vốn trên tổng diện tích cao bậc nhất toàn quốc. Đến nay, KCN Yên Phong I đã quy tụ hàng loạt doanh nghiệp lớn như: Samsung, Orion, Flexcom, Dongsin, Dawo Vina, Hansol,...

Bên cạnh đó, Bắc Ninh tiếp tục triển khai KCN Yên Phong II với diện tích hơn 600ha, dự kiến sẽ đón chào hàng trăm ngàn lao động đến làm việc. Với định hướng tăng trưởng xanh, KCN Yên Phong II tiên phong trong việc xây dựng mô hình KCN tập trung, hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thân thiện với môi trường. So với một số KCN đang triển khai như Gia Bình, Gia Bình II, Thuận Thành I, Thuận Thành III - Phân khu C thì KCN Yên Phong II có diện tích và quy mô lớn nhất.

Đặc biệt, huyện Yên Phong cũng đang triển khai xây dựng KCN VSIP Bắc Ninh II. Được xây dựng với tiêu chuẩn Singapore, công trình này hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư như KCN VSIP Bắc Ninh tại thị xã Từ Sơn từng làm được. Bước đi này cho thấy vị thế của huyện Yên Phong đang ngày càng cao trong công tác phát triển khu công nghiệp.

Công nghiệp phát triển, bất động sản cất cánh

Trước làn sóng phát triển tại Yên Phong, thị trường bất động sản cũng có những tín hiệu lạc quan. Nhiều chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của KCN Yên Phong II, sức hút sẵn có của KCN Yên Phong I sẽ tạo thành cú hích cho bất động sản tại đây. Nguyên nhân chính là nhu cầu thuê, sở hữu nhà của các lao động đến Bắc Ninh làm việc cũng như nhu cầu dịch vụ như: thời trang, giáo dục, ẩm thực, mua sắm, lưu trú,... sẽ tăng cao. Nói cách khác, khu vực lân cận các KCN sẽ trở thành "tấc đất đất vàng", mang đến cơ hội đầu tư, kinh doanh rộng mở cho người dân địa phương cũng như các nhà đầu tư.

Trong quá khứ, khi tổ hợp Samsung xuất hiện, đất nền xung quanh đó đã có bước tăng phi mã lên đến 50% - 60%. Do đó, kịch bản này hoàn toàn có thể tái hiện khi KCN Yên Phong II đi vào hoạt động. Giới đầu tư địa ốc còn tin tưởng rằng trong bối cảnh quỹ đất tại Hà Nội đang ngày càng khan hiếm và bão hòa vì tăng giá, còn Bắc Ninh thì xuất hiện thêm nhiều KCN mới, bất động sản tại đây sẽ còn nhiều dự địa tăng giá trong tương lai.

Bất động sản Yên Phong nhìn từ sức hút vị trí gần sát khu công nghiệp - Ảnh 1.

Hải Quân Tam Giang là KĐT quy mô nhất Yên Phong

Đây chính là cơ hội cho những dự án chất lượng, giáp ranh các KCN lớn tại Yên Phong và KĐT Hải Quân Tam Giang chính là dự án như thế. Là khu đô thị 3 sao hoàn chỉnh tiên phong trên địa bàn huyện và nằm sát vách KCN Yên Phong II, Hải Quân Tam Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Trong đó, không ít người đã nhìn ra tiềm năng của dự án này đối với người dân địa phương và lao động tỉnh ngoài.

Cụ thể, Hải Quân Tam Giang có khả năng nầng tầm chất lượng sống của địa phương với hệ thống tiện ích khép kín bao gồm: trung tâm thương mại, trường học, phòng khám, khu vui chơi, công viên,... Mô hình này cũng phù hợp với nhu cầu của các cán bộ, kỹ sư đến đây làm việc và mong muốn sở hữu một chốn an cư lâu dài. Bên cạnh nhu cầu ở, nhà đầu tư cũng có thể khai thác kinh doanh phòng trọ, mua sắm,... để đáp ứng nhu cầu của cư dân tương lai.

Sức hút lớn từ tiềm năng tăng giá và cơ hội kinh doanh đã khiến dự án liên tục hết hàng ở các giai đoạn mở bán trước đó. Ngày 12/1 tới đây, Hải Quân Tam Giang sẽ tổ chức sự kiện mở bán cuối cùng cho những lô đất nền đẹp nhất dự án, mang đến cơ hội đầu tư cho những khách hàng may mắn nhất.

Thông tin sự kiện

Lễ mở bán đợt cuối đất nền phân lô đẹp nhất dự án

Thời gian: 9h00 ngày 12/1/2020

Địa điểm: Khuôn viên dự án KĐT Hải Quân Tam Giang, Thôn Đông , Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Đối với các khách hàng tại Hà Nội, đăng ký để có xe đưa đón miễn phí đến tham gia sự kiện và tham quan dự án.

Công ty TNHH Ami Kinh Bắc: 0936 16 3663

Website: https://khudothihaiquan.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/kdt.haiquan.tamgiang.amikinhbac/

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên