MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: Nguyên nhân Parkson Landmark đóng cửa; "bác" đề xuất 2.000 tỷ làm cao tốc Lào Cai-Sapa

15-01-2015 - 22:20 PM | Bất động sản

Đầu cơ trên thị trường sẽ quay trở lại trong năm 2015, và “cò” nhà đất sẽ lại xuất hiện trên mọi nẻo đường. Các dịch vụ về bất động sản như đấu giá, môi giới, quảng bá thương hiệu, hình ảnh,…sẽ lên ngôi.

Thành phố Vinh Nghệ An sẽ được phát triển theo mô hình “Đô thị đa cực, sinh thái phi tập trung, nhất thể hóa đô thị với vùng nông thôn và tự nhiên”. Quy mô quy hoạch lên tới 250km2 bao gồm toàn bộ Thành phố Vinh, toàn bộ Thị Xã Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, với 4 phân vùng là: đô thị Vinh – Hưng Nguyên; Cửa Lò; Quán Hành – Khu kinh tế Đông Nam và một vùng đệm liên kết. Quy hoạch Thành phố Vinh _ Nghệ An thành "khu đô thị đa cực" quy mô 250km2

Kết thúc năm 2014 thị trường bất động sản để lại dấu ẩn nổi bật ở mảng nhà ở. Thị trường có tính thanh khoản gấp 2 đến 3 lần năm ngoái. Số lượng căn hộ được bán ra thị trường tăng đột biến và tỷ lệ hấp thụ cũng rất khả quan. Với chính sách mới của Luật nhà ở sẽ có hiệu lực vào tháng 7/2017, lượng vốn ngoại rót vào thị trường BĐS sẽ tăng. Thị trường văn phòng cho thuê sẽ nhờ thế mà có hướng phát triển tốt. Ngoài ra thị trường bán lẻ, cơ sở hạ tầng, bất động sản nghỉ dưỡng cũng là xu hướng phát triển của thị trường BĐS 2015. Những xu hướng mới của thị trường bất động sản năm 2015

Theo ông Lê Hoàng Châu, thị trường BĐS trên đà hồi phục và hiện tượng giảm giá BĐS gần như không còn nữa, mà lại có xu hướng nhích dần lên. "Giá BĐS hiện nay vẫn đang tiệm cận với giá thành, nhiều doanh nghiệp chỉ đạt mức lợi nhuận từ 5% - 12% (đây là mức lợi nhuận rất thấp so với giai đoạn bong bóng BĐS trước đây). Thực chất nhà đầu tư đang chia sẻ lợi nhuận với khách hàng". Doanh nghiệp BĐS chỉ đạt mức lợi nhuận từ 5% - 12%

So với những khu vực khác, BĐS phía Tây Hà Nội từng được coi là nơi phát triển với tốc độ kinh khủng nhất. Tuy nhiên, đây cũng là nơi chịu tình cảnh ảm đạm nhất khi thị trường lao dốc, thậm chí đến thời điểm hiện nay, khi người mua đã sẵn sàng chi tiền trở lại, BĐS khu vực này vẫn hoang lạnh, không có nhiều chuyển biến. Hàng loạt khu đô thị đang dang dở hoặc thưa vắng bóng người dọc các trục đường lớn như Lê Trọng Tấn kéo dài, Lê Văn Lương kéo dài, Đại lộ Thăng Long. Một lối đi được xem là mở cho nhiều dự án ở khu vực này là Bộ Xây dựng đã gia hạn thêm thời gian điều chỉnh cơ cấu căn hộ và chuyển đổi nhà ở đến hết ngày 31-12-2015. Tuy nhiên, đối với BĐS khu vực Tây Hà Nội, việc chuyển đổi cũng không phải dễ, bởi đa phần dự án đã được xây dựng và mở bán, muốn chuyển đổi phải có sự đồng thuận của khách hàng. Tây Hà Nội khi nào hồi sinh?

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Lào Cai báo cáo và đề xuất về phương án xây dựng cao tốc Lào Cai – Sa Pa theo hình thức BOT, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã cho ý kiến. Cụ thể, Sở GTVT Lào Cai đã trình bày đề án với tổng mức đầu tư là 3.235 tỷ đồng, trong đó sẽ huy động vốn đầu tư từ các nhà đầu tư 1.006 tỷ đồng (chiếm 31% TMĐT), phần còn lại 2.228 tỷ đồng sẽ xin hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Bộ trưởng Đinh La Thăng đồng ý sẽ xây cao tốc Lào Cai – Sa Pa, song đã “bác” phương thức huy động vốn và tổng mức đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị TVTK điều chỉnh lại một số hạng mục thiết kế để quy mô và TMĐT của dự án ở mức tiết kiệm nhất.Bộ trưởng Thăng "bác" đề xuất 2000 tỷ làm đường Lào Cai – Sa Pa

Vụ việc đóng cửa TTTM cao cấp Parkson Landmark cho thấy bức tranh ảm đạm của thị trường bán lẻ cao cấp Việt Nam. Ngoài nguyên nhân từ sự khó khăn của thị trường bất động sản và nền kinh tế không mấy sáng sủa kéo dài, thì một nguyên nhân khác khiến nhiều trung tâm thương mại cao cấp tại Hà nội gặp khó khăn, thậm chí phải đóng cửa bắt nguồn từ chính sai lầm của doanh nghiệp. Phía sau câu chuyện đóng cửa Parkson Landmark

Theo báo cáo của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC), đến ngày 8/2 tới, toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây sẽ được thông xe. Hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện các công đoạn cuối cùng của dự án và đến thời điểm hiện nay đã thực hiện được trên 85% công việc. Ngày 8/2, thông xe đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí vừa có thông báo về việc nhận hồ sơ  đăng ký mua nhà ở xã hội tòa nhà CT15, CT16  - Khu đô thị mới Tứ Hiệp. Đây là công trình nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức có thu nhập thấp của Bộ Tài chính và các đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn Thành phố do Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí làm chủ đầu tư, với tổng số 263 căn, dự kiến bàn giao quý II/2016. Nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại CT15, CT16 - Khu đô thị mới Tứ Hiệp

Sáng ngày 15/01, Công ty CP Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu (GP Invest) đã tổ chức buổi họp báo công bố chính thức Lễ khởi công Dự án Tràng An Complex vào ngày 24/1. Đây là khu đất để xây dựng dự án Tràng An Complex rộng 2,6 ha trước đây là đất của Nhà máy bánh kẹo Tràng An, GP Invest đã hợp tác với chủ đất di chuyển nhà máy bánh kẹo Tràng An tới cơ sở sản xuất mới tại Quốc Oai, để chuyển đổi mục đích sử dụng đất của nhà máy sang Dự án Tổ hợp chung cư cao cấp, thương mại, văn phòng Tràng An Complex. Trung tâm Hà Nội có thêm Dự án chung cư cao cấp

Thanh Mai (tổng hợp)

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên