MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giam nguyên cán bộ địa chính chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng ở Quảng Bình

13-07-2022 - 13:37 PM | Xã hội

Nguyên cán bộ địa chính ở Quảng Bình đã nhận từ 65 hộ dân số tiền trên 1,6 tỉ đồng để làm sổ đỏ nhưng chỉ nộp vào ngân sách 221 triệu đồng, chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng.

Nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1979; ngụ xã Hoàn Trạch - nay là thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) - nguyên công chức địa chính - xây dựng UBND xã Hoàn Trạch về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Bắt giam nguyên cán bộ địa chính chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng ở Quảng Bình - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – cán bộ địa chính đã tự ý thu tiền sử dụng đất sai quy định để bỏ túi riêng

VKSND cùng cấp cũng đã phê chuẩn quyết định tạm giam Nguyễn Ngọc Sơn. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Sơn về tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ án, với vị trí là công chức địa chính - xây dựng UBND xã Hoàn Trạch, từ năm 2006 đến tháng 4-2016, lợi dụng công vụ được giao về việc tiếp nhận đơn của các hộ dân trên địa bàn xã có nhu cầu xin cấp đất làm nhà ở và xin xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Sơn yêu cầu những người có đơn nộp trước tiền sử dụng đất với giá cao hơn mức quy định của nhà nước.

Cụ thể, qua các phiếu thu với những nội dung: "tạm thu tiền cấp đất ở", "thu tiền sử dụng đất", "thu tiền cấp đất ở"... Nguyễn Ngọc Sơn nhận từ 65 hộ dân số tiền trên hơn 1,6 tỉ đồng và chỉ nộp vào ngân sách 221 triệu đồng, còn lại hơn 1,4 tỉ đồng thì chiếm đoạt.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc Sơn đều khai báo hành vi thu tiền trái quy định trên, bản thân thực hiện theo sự chỉ đạo của ông Hoàng Văn Đức - nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch. Số tiền chiếm đoạt, Sơn đã nhiều lần đưa cho ông Đức với hơn 803 triệu đồng.

Trước đó, năm 2018, TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt Nguyễn Ngọc Sơn 20 năm tù về 2 tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại UBND xã Hoàn Trạch. Sau đó, TAND cấp cao tại Đà Nẵng phúc thẩm giảm hình phạt cho Sơn xuống còn 18 năm tù.

photo-1

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn trong một phiên xét xử tại TAND tỉnh Quảng Bình

Tháng 8-2021, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định kháng nghị hủy toàn bộ các bản án cấp sơ thẩm, phúc thẩm xét xử trước đây, chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND tối cao để điều tra lại và đề nghị Hội đồng Thẩm phán, TAND tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm.


Theo Hoàng Phúc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên