MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất ngờ ghi nhận "báu vật hồng hoàng" lần đầu xuất hiện tại VQG Chư Mom Ray: Được bảo vệ nghiêm ngặt

24-03-2026 - 17:10 PM | Sống

Trong quá trình kiểm tra dữ liệu từ hệ thống bẫy ảnh đặt trong rừng, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray lần đầu tiên ghi nhận được hình ảnh chim hồng hoàng trong tự nhiên.

Cùng với chim hồng hoàng, hệ thống bẫy ảnh còn ghi nhận thêm 28 loài động vật khác, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Theo đại diện Ban quản lý, một số loài trước đây đã từng xuất hiện trong dữ liệu bẫy ảnh và nay tiếp tục được ghi nhận, cho thấy sự ổn định và phục hồi của hệ sinh thái rừng.

Chim hồng hoàng là loài chim nổi bật với kích thước lớn, trọng lượng có thể lên đến 4 kg, chiều dài cơ thể từ 90–122 cm và sải cánh rộng tới 1,6 m. Đặc trưng dễ nhận biết nhất của loài là chiếc mỏ cong, to dài với màu sắc rực rỡ, phía trên có phần "mũ" rỗng cấu tạo từ chất sừng keratin. Dù chức năng chính xác của phần mũ này chưa được xác định rõ, nhiều giả thuyết cho rằng nó đóng vai trò thu hút bạn tình.

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Việt Nam là nơi sinh sống của nhiều loài chim thuộc họ hồng hoàng như hồng hoàng, cao cát bụng trắng hay niệc mỏ vằn. Với tiếng kêu vang xa và khả năng phát tán hạt giống, chim hồng hoàng được ví như "người gieo mầm của rừng xanh", góp phần quan trọng trong việc tái sinh và duy trì cân bằng hệ sinh thái.

Loài chim này nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN), được xếp vào nhóm cận nguy cấp do tình trạng săn bắt trái phép. Tại Việt Nam, chim hồng hoàng thuộc nhóm IB – nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hành vi săn bắt, buôn bán hay gây hại đều bị nghiêm cấm.

Chim hồng hoàng được bẫy ảnh chụp lại.

Chim hồng hoàng còn được biết đến là loài chung thủy khi ghép đôi và sống một vợ một chồng suốt đời. Chúng thường làm tổ trong các hốc cây lớn ở độ cao lý tưởng, đặc biệt là các loài cây thân gỗ như cây tung. Mùa sinh sản thường diễn ra từ tháng 2 đến tháng 3 hằng năm. Chim mái sẽ ở trong tổ, bịt kín miệng hốc suốt khoảng 3 tháng để ấp trứng và nuôi con, trong khi chim trống đảm nhiệm việc tìm kiếm thức ăn và bảo vệ bên ngoài.

Về tập tính ăn uống, chim hồng hoàng là loài ăn tạp, chủ yếu sử dụng trái cây, côn trùng và các loài động vật nhỏ. Tuổi thọ của chúng có thể lên đến 40 năm trong tự nhiên, thậm chí cao hơn trong môi trường nuôi nhốt.

Hiện nay, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt khoảng 280 máy ảnh tự động nhằm giám sát đa dạng sinh học. Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi, ghi nhận sự hiện diện của các loài động vật, phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn.

Theo thống kê, khu vực này hiện ghi nhận hơn 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm nằm trong các danh mục bảo tồn của Việt Nam và quốc tế. Việc lần đầu ghi nhận hình ảnh chim hồng hoàng không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn là tín hiệu tích cực cho nỗ lực bảo vệ rừng và đa dạng sinh học tại khu vực.

Theo Minh Khang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên