MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất ngờ xuất hiện hàng loạt tín hiệu 'mãnh liệt’: Nền kinh tế lớn nhất thế giới có khả năng hạ cánh mềm và FED sẽ không tăng lãi suất

17-10-2023 - 06:16 AM | Tài chính quốc tế

Bất ngờ xuất hiện hàng loạt tín hiệu 'mãnh liệt’: Nền kinh tế lớn nhất thế giới có khả năng hạ cánh mềm và FED sẽ không tăng lãi suất

Nhiều chuyên gia đã hạ khả năng xảy ra suy thoái của Mỹ trong năm tới và tin rằng Fed đã hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất.

The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, nhiều chuyên gia đang lạc quan về nền kinh tế Mỹ. Hiện tại, họ dự đoán rằng Mỹ sẽ vượt qua một cuộc suy thoái, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có vẻ đã hoàn tất chu trình tăng lãi suất và lạm phát sẽ hạ nhiệt.

Cụ thể, trong cuộc khảo sát hàng quý mới nhất của The Wall Street Journal, các nhà kinh tế học đã hạ khả năng xảy ra suy thoái của Mỹ trong năm tới, từ mức 54% trong tháng 7 xuống mức lạc quan hơn là 48%. Đây là lần đầu tiên họ đặt tỷ lệ dưới 50% kể từ giữa năm ngoái. Cuộc khảo sát gồm 65 nhà kinh tế, được thực hiện từ ngày 6 đến ngày 11/10. Không phải mọi nhà kinh tế đều trả lời tất cả câu hỏi.

Bất ngờ xuất hiện hàng loạt tín hiệu 'mãnh liệt’: Nền kinh tế lớn nhất thế giới có khả năng hạ cánh mềm và FED sẽ không tăng lãi suất - Ảnh 1.

Khả năng Mỹ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới

Các nhà kinh tế Doug Porter và Scott Anderson của BMO cho biết trong cuộc khảo sát: “Mức dự đoán về khả năng suy thoái ở Mỹ đã tiếp tục hạ do các biến động của ngành ngân hàng đã lắng xuống, thị trường lao động có khả năng phục hồi mạnh mẽ cũng như thu nhập thực tế tăng lên giúp thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng”.

Nhìn chung, các nhà kinh tế dự đoán GDP quý IV năm nay (đã được điều chỉnh theo lạm phát) sẽ tăng 2,2% so với một năm trước đó. Đây là một sự điều chỉnh “mạnh mẽ” so với dự báo tăng trưởng 1% trong cuộc khảo sát trước.

Được biết, các nhà kinh tế đã hạ dự báo cho năm tới xuống còn 1% từ mức 1,3% trong cuộc khảo sát tháng 7. Tuy nhiên, nền kinh tế được cho là sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024 và 2025, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhưng chỉ ở mức trên 4% - mức thấp trong lịch sử.

Gần 60% các nhà kinh tế cho biết Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất trong chu kỳ hiện tại, sau khi tăng phạm vi lên mức cao nhất trong 22 năm vào tháng 7 là 5,25% đến 5,5%. Khoảng 23% chuyên gia thì dự đoán mức tăng cuối cùng sẽ xảy ra vào tháng 11 và 11% cho rằng vào tháng 12.

Bất ngờ xuất hiện hàng loạt tín hiệu 'mãnh liệt’: Nền kinh tế lớn nhất thế giới có khả năng hạ cánh mềm và FED sẽ không tăng lãi suất - Ảnh 2.

Đáp án khảo sát: Bạn nghĩ Fed đã hoặc sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất cuối cùng tại cuộc họp nào?

Khoảng một nửa số nhà kinh tế tham gia khảo sát kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào quý II năm sau khi tăng trưởng kinh tế hạ nhiệt và tỷ lệ thất nghiệp - vốn là 3,8% trong tháng 9/2023 - sẽ tăng lên 4,3% vào tháng 6/2024.

Theo WSJ, nhiều dự báo mới nhất cho thấy càng ngày càng có nhiều người tin rằng kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm. 82% các nhà kinh tế - một con số áp đảo - cho biết phạm vi lãi suất hiện tại của Fed (5,25% đến 5,5%) là đủ để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% trong hai hoặc ba năm tới.

Các nhà kinh tế dự đoán CPI 3,7% trong tháng 9 sẽ giảm xuống 2,4% vào cuối năm sau và 2,2% vào cuối năm 2025.

Các nhà kinh tế Brett Ryan và Matthew Luzzetti của Deutsche Bank cho biết trong cuộc khảo sát: “Trong vài tháng qua, không thể phủ nhận khả năng hạ cánh mềm đã được củng cố thêm. Tuy nhiên, những trở ngại như tiền tiết kiệm của người dân dần cạn kiệt, điều kiện tín dụng thắt chặt, tăng trưởng thu nhập chậm lại và việc khôi phục chương trình thanh toán nợ sinh viên sẽ tạo ra nhiều thách thức trong năm tới”.

Các nhà kinh tế dành cho Chủ tịch Fed Jerome Powell số điểm tương đối tốt về cách ông xử lý chính sách tiền tệ. Gần một nửa cho ông điểm B, trong khi 20% cho điểm A và 20% cho điểm C. Đa phần những phàn nàn của họ là về quan điểm lạm phát sẽ chỉ mang tính tạm thời vào năm 2021 và khiến Fed bắt đầu tăng lãi suất một cách chậm chạp của ông.

Nhưng mặt khác, bức tranh kinh tế cũng không phải toàn màu hồng. Các nhà kinh tế cảnh báo trong cuộc khảo sát rằng những diễn biến gần đây có thể phủ bóng đen lên triển vọng của nền kinh tế Mỹ trong những tháng tới, chẳng hạn giá năng lượng có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Khoảng 81% nhà kinh tế cũng cho biết việc lợi suất trái phiếu tăng lên mức cao nhất trong 16 năm trong thời gian gần đây đã làm tăng khả năng xảy ra suy thoái. Tuy nhiên chúng chưa thực sự gây ra tác động nghiêm trọng nào.

Các nhà kinh tế cũng kỳ vọng lợi suất sẽ giảm trong những tháng tới. Trung bình, họ kỳ vọng lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm sẽ ở mức 4,47% vào cuối năm nay và giảm xuống 4,16% vào ngày 30 tháng 6 năm sau.

Tham khảo WSJ

Bạch Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên