MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt trọn "thời điểm vàng" tận hưởng và trải nghiệm Pù Luông đẹp nhất trong năm với chi phí chưa tới 2 triệu đồng

31-08-2023 - 09:10 AM | Lifestyle

Mùa nào cũng khoác lên mình một nét đẹp riêng nhưng để tận hưởng và trải nghiệm trọn những gì độc đáo nhất thì có lẽ khoảng thời gian tháng 9 - tháng 10 chính là "thời điểm vàng".

Vào thời điểm tháng 9, tháng 10, Pù Luông (Thanh Hóa) bắt đầu bước vào mùa lúa chín với hình ảnh những khu ruộng bậc thang bên sườn đồi chuyển sang một màu vàng rực rỡ, khiến nơi đây trở nên đẹp trù phú mộng mơ.

Nhưng hơn tất cả, với khoảng cách không quá xa Hà Nội (chỉ chừng 160km), bạn chỉ cần dành thời gian 3 ngày 2 đêm cho chuyến đi này là đủ. Và bởi thế, trong bài viết này, chúng tôi sẽ dự trù kinh phí cho bạn có chuyến đi vui vẻ, đầy đủ với khoảng thời gian 3 ngày 2 đêm nhé!

Bắt trọn "thời điểm vàng" tận hưởng và trải nghiệm 1 Pù Luông đẹp nhất trong năm với chi phí - Ảnh 1.

Pù Luông đẹp ấn tượng mùa lúa chín. (Ảnh: Maichautourist)

Chi phí di chuyển tới Pù Luông: 540.000 đồng/người

Để tới Pù Luông, bạn có thể đi bằng xe khách, xe máy hoặc ô tô tự lái (cá nhân hay đi thuê) đều được. Trong đó, nếu đi Pù Luông bằng xe khách.

- Nếu di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội, bạn có thể đón xe ở bến Giáp Bát, Nước Ngầm hoặc Mỹ Đình đều được. Tuyến xe khách phổ biến để đi Pù Luông là Hà Nội – Bá Thước – Thanh Hóa với giá vé khoảng 120.000 đồng/người, tương đương 240.000 đồng/người/khứ hồi.

Xe sẽ về đến thị trấn Cành Nàng (Bá Thước, Thanh Hóa). Sau đó bạn có thể bắt taxi (khoảng 300.000 đồng) hoặc xe ôm (khoảng 80.000 đồng/người) để di chuyển đến Pù Luông nhé.

- Còn nếu di chuyển bằng ô tô tự lái (xe thuê) thì chi phí sẽ dao động trong khoảng từ 1.200.000 đồng/ngày cho xe 7 chỗ (tùy hàng xe). Hình thức thuê xe tự lái rất thích hợp nếu đoàn du khách có người già và trẻ nhỏ nên nếu đi gia đình hoặc nhóm bạn đông thì sẽ phù hợp hơn. Bạn có thể chủ động dừng, nghỉ nếu muốn. Tuy nhiên bạn cần lưu ý là thuê xe ô tô tự lái cần đặt có trước bằng tiền mặt hoặc xe máy, người cầm lái phải có bằng lái ô tô.

- Ngược lại, di chuyển bằng xe máy cũng là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ thích phượt Pù Luông Thanh Hóa. Tuy nhiên hãy đảm bảo mình đủ sức khỏe và tay lái chắc.

Với tất cả các yếu tố trên, trong bài viết này chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng phương tiện xe khách để di chuyển với chi phí khoảng: 240.000 đồng/người tiền vé khứ hồi đến thị trấn Cành Nàng + 80.000 đồng/người tiền xe ôm để đến với Pù Luông. Tổng bằng 320.000 đồng.

Sau khi đã tới Pù Luông, vì còn là vùng miền núi còn khá hoang sơ nên không có nhiều dịch vụ di chuyển như xe bus, taxi mà chủ yếu đi bằng xe máy hoặc đi bộ. Trong đó, di chuyển bằng xe máy (tự lái hoặc đi xe ôm) là hình thức phổ biến nhất với mức giá thuê rơi vào khoảng 150.000 đồng/ngày.

Như vậy, chi phí di chuyển trong 3 ngày 2 đêm tới Pù Luông sẽ khoảng chừng 540.000 đồng/người.

Bắt trọn "thời điểm vàng" tận hưởng và trải nghiệm 1 Pù Luông đẹp nhất trong năm với chi phí chưa tới 2 triệu đồng - Ảnh 2.

Pù Luông hoang sơ và xinh đẹp với những thửa ruộng bậc thang đẹp như trang vẽ, những bản Thái nguyên sơ, giản dị, khám phá hang Kho Mường hay thác Hươu nên thơ. (Ảnh: TravelLink)

Chi phí lưu trú: 400.000 đồng/người

Hình thức homestay được mọi người lựa chọn nhiều nhất khi tới Pù Luông do mức giá rẻ, chất lượng ổn. Ngoài ra, nghỉ ngơi ở những homestay mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, du khách có cơ hội tham gia nhiều hoạt động cùng người dân vùng đồng bào dân tộc Thái.

Chi phí cho hạng phòng homestay sẽ dao động khoảng từ 150.000 - 500.000 đồng/phòng/đêm, khách sạn là 300.000 - 1.000.000 đồng/phòng/đêm còn resort sẽ đa dạng mức giá, từ 450.000 - 2.500.000 đồng/phòng/đêm.

Chi phí này phần lớn sẽ phụ thuộc vào cách bạn chọn loại hình lưu trú nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ước tính mức phí tối thiểu là 200.000 đồng/người/đêm. Do đó, khi ở 2 đêm thì bạn sẽ cần chi khoảng 400.000 đồng/người.

Chi phí vui chơi và tham quan: 200.000 đồng/người

Một số điểm đến đáng đi nhất tại Pù Luông có thể kể đến là: Son Bá Mười, suối Hiêu, đỉnh Pù Luông, bản Kho Mường, chợ phiên Phố Đòn. Mỗi địa điểm lại có những nét đẹp và thú vui riêng, hãy cùng DulichToday tham khảo ngay những review sau để chọn điểm đến phù hợp nhé.

Tuy nhiên, hầu hết các địa điểm này đều miễn phí nên các bạn chỉ cần dự trù khoảng 200.000 đồng/người là đủ.

Pù Luông có rất nhiều món ăn ngon mà bạn bắt buộc phải thử khi đã tới đây. (Ảnh: danviet, trekking-camping, puluongcasa)

Chi phí ăn uống: 600.000 đồng/người

Vì ăn uống ở Pù Luông cũng không quá đắt. Nếu lựa chọn nghỉ ngơi tại resort, khách sạn, các bạn có thể ăn sáng luôn tại đây. Nhưng nếu nơi ở không phục vụ bữa ăn sáng thì các bạn ra ngoài ăn cũng không sao, giá thành cũng phải chăng.

Nhìn chung, các bạn chỉ cần chi khoảng 200.000 đồng/người/ngày cho chi phí ăn uống là đủ.

Như vậy, nếu áp dụng công thức:

Chi phí du lịch Pù Luông = Chi phí di chuyển + ngủ nghỉ + ăn uống + chi phí khác = 540.000 + 400.000 + 600.000 + 200.000 = 1.740.000 đồng.

Ví dụ, đối với một chuyến đi 3 ngày 2 đêm theo nhóm từ 2 người trở lên, đi từ Hà Nội tới Pù Luông bằng xe khách, ở tại homestay thì chi phí tối thiểu dự tính theo công thức trên sẽ vào khoảng 1.740.000 đồng/người.

Kinh nghiệm chuẩn bị hành lý du lịch Pù Luông

- Mang kem chống nắng, kính râm, mũ hoặc ô phòng trường hợp thời tiết không ổn định, có thể gây hại đến làn da.

- Nhớ mang thêm áo khoác đề phòng tối trời lạnh.

- Chuẩn bị trang phục "sống ảo": Khung cảnh vùng núi dân tộc nơi Pù Luông rất thích hợp cho những bộ đồ có họa tiết vintage hoặc bohemien để phù hợp với gam nền vàng hoặc xanh của những thửa ruộng bậc thang nơi đây.

Với những thông tin này, hy vọng các bạn sẽ có 1 chuyến đi vui vẻ tới Pù Luông!

Theo Lam Anh

Tổ quốc

Trở lên trên