MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu cử Mỹ: Tổng thống Biden xô đổ nhiều kỷ lục

18-03-2024 - 10:31 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Joe Biden đã huy động được hơn 53 triệu USD cho Đảng Dân chủ và chiến dịch tranh cử của ông trong tháng 2 – một con số kỷ lục của tháng này.

Tổng thống Biden và Đảng Dân chủ kết thúc tháng 2 với 155 triệu USD tích lũy, phá vỡ kỷ lục được thiết lập của 3 tháng trước đó.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden cho biết thêm đây là số tiền cao kỷ lục mà một ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ tích lũy được đến thời điểm này của chiến dịch.

Ông chủ Nhà Trắng đã huy động được hơn 331 triệu USD kể từ khi phát động chiến dịch tái tranh cử vào tháng 4-2023.

Theo Bloomberg ngày 17-3, Tổng thống Biden hiện có lợi thế tài chính lớn so với cựu Tổng thống Donald Trump, người vẫn chưa công bố số liệu của tháng 2.

Đến cuối tháng 1, hai ủy ban lớn của ông Trump chỉ còn 36,6 triệu USD tiền mặt và đã chi tiêu nhiều hơn số tiền mà họ thu được trong tháng đó.

Cả hai chiến dịch tranh cử đều phải báo cáo thông tin chi tiết về tổng số tiền mà họ đã huy động được cho Ủy ban Bầu cử Liên bang trước ngày 20-3.

Bầu cử Mỹ: Tổng thống Biden xô đổ nhiều kỷ lục- Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden đã huy động được hơn 331 triệu USD kể từ khi phát động chiến dịch tái tranh cử vào tháng 4-2023.

Theo một cuộc thăm dò của Bloomberg News/Morning Consult, ông Trump đang nhận được tỉ lệ ủng hộ lớn hơn ông Biden ở 7 bang chiến địa.

Tổng thống Biden đang hy vọng tận dụng những thách thức pháp lý mà cựu Tổng thống Trump đang đối mặt, bao gồm 4 cáo trạng hình sự đã ngốn một phần ngân sách của ông.

Cựu Tổng thống Trump cũng đã phải chi hàng triệu USD trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, nơi ông đối đầu với Thống đốc Florida Ron DeSantis, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cùng nhiều ứng viên khác.

Tổng thống Biden không gặp bất kỳ thách thức đáng kể nào trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden thông báo rằng họ đã huy động được 10 triệu USD trong 24 giờ sau bài phát biểu Thông điệp Liên bang của ông vào ngày 7-3.

Bầu cử Mỹ: Tổng thống Biden xô đổ nhiều kỷ lục- Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Donald Trump đang đối mặt một loạt thách thức pháp lý. Ảnh: Reuters

Theo PV

Người Lao động

Trở lên trên