MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bé gái 5 tuổi dậy thì sớm vì duy trì một thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ

02-10-2024 - 11:37 AM | Sống

"Ôi tôi phải làm sao đây? Con gái tôi mới 5 tuổi. Cách đây 2 ngày, tôi nhận thấy ngực con to hẳn ra. Tại sao nó lại phát triển ở độ tuổi còn bé như vậy? Con tôi đã bị dậy thì sớm ư?", người mẹ vừa cầm tay con bước vào phòng khám vừa nói trong hốt hoảng.

Đó là những gì mẹ bé Linh Linh đã thốt lên khi bước vào gặp BS Lưu Thiên Kiều (Bệnh viện nhi Phúc Đán, Hàng Châu, Trung Quốc).

Linh Linh (tên bệnh nhi đã thay đổi) năm nay 5 tuổi. 2 ngày trước, mẹ đang giặt quần áo cho con gái thì phát hiện trên quần có chút máu. Cảm thấy bất an, tối hôm đó đón con đi học về, người mẹ nhanh chóng kiểm tra cơ thể con. Không chỉ có kinh nguyệt, chị nhận ra con gái cũng bắt đầu phát triển ngực. Lúc này chị mới nhận ra lý do tại sao con mình hay ôm ngực khi đi lại như để che giấu điều gì.

Mẹ Linh Linh lo lắng lên mạng tìm nơi uy tín để khám và điều trị dậy thì sớm cho con. Cuối cùng, cô chọn Bệnh viện nhi Phúc Đán, được BS Lưu Thiên Kiều khám và chẩn đoán.

Bé gái 5 tuổi dậy thì sớm vì duy trì một thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ- Ảnh 1.

Bé gái 5 tuổi dậy thì sớm vì duy trì một thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ. (Ảnh minh họa: Internet)

Bé gái 5 tuổi được chẩn đoán dậy thì sớm, tuổi xương lớn hơn 2 tuổi vì một số thói quen xấu

Sau vài lần kiểm tra, BS Lưu Thiên Kiều chẩn đoán bé gái 5 tuổi dậy thì sớm, tuổi xương đã lớn hơn gần 2 tuổi, nang trứng đã to ra đáng kể. BS Lưu cho biết, trong trường hợp này, nếu trẻ không được điều trị kịp thời sẽ gây ra nhiều hệ lụy như nguy cơ thấp lùn dưới 1,6m trong tương lai, hạn chế khả năng làm mẹ...

Trong cuộc phỏng vấn chi tiết với BS Lưu, phóng viên ghi nhận, Linh Linh rất sợ bóng tối nên toàn bật đèn khi đi ngủ. Nghiên cứu khoa học cho thấy, việc để ánh sáng quá mức vào ban đêm là một trong những nguyên nhân quan trọng gây dậy thì sớm ở trẻ. Ánh sáng ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tuyến tùng, cơ quan nội tiết trong não. Nó tiết ra một lượng lớn melatonin, chất tiết ra mạnh nhất là từ 11 giờ đêm đến sáng sớm hôm sau.

Tuyến tùng có đặc điểm là chỉ cần nhãn cầu nhìn thấy nguồn sáng, melatonin sẽ bị ức chế hoặc ngừng tiết ra.

Chưa kể, Linh Linh còn thích ăn một số loại đồ ăn vặt, dẫn đến béo phì, không có lợi cho sự tăng trưởng của trẻ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến dậy thì sớm nhưng nhiều cha mẹ không bận tâm.

Bé gái 5 tuổi dậy thì sớm vì duy trì một thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ- Ảnh 2.

Ánh sáng ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tuyến tùng, cơ quan nội tiết trong não. (Ảnh minh họa: Internet)

Đối với trường hợp này, BS Lưu đã kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại để giúp trẻ điều hòa lá lách, dạ dày, cải thiện hệ tiêu hóa. Đồng thời, trẻ được tư vấn tâm lý, giúp tránh được tình trạng căng thẳng trong quá trình chữa bệnh.

BS Lưu khuyên, cha mẹ của Linh Linh nên chú ý chế độ ăn uống cho bé, cần đảm bảo cân bằng, ăn ít đồ ăn vặt, nhất là đồ ăn nhanh. Bé cũng cần được điều chỉnh thời gian hoạt động và nghỉ ngơi, tắt đèn khi đến giờ đi ngủ. Cha mẹ cần dành nhiều thời gian trong giai đoạn đầu để giúp con tránh xa ánh đèn ngủ.

Sau hơn 2 tháng can thiệp, quá trình phát triển tuổi xương của trẻ đã bị ức chế. Các chỉ số thể chất khi khám lại đã dần trở lại bình thường, chiều cao của Linh Linh tăng thêm 2cm. Bé trở nên vui vẻ, tự tin khi đến trường và có thêm nhiều bạn mới.

Những yếu tố nào gây dậy thì sớm ở trẻ nhanh nhất?

1. Béo phì

Trẻ em ở thế kỷ 21 dành nhiều thời gian cho Internet. Những trẻ sinh năm sau 2000 còn rất thích đồ ăn nhanh như bánh mì kẹp thịt, gà rán, đồ uống có gas... Nhiều cha mẹ có tâm lý con ăn được là tốt, cho ăn không biết điểm dừng.

Bé gái 5 tuổi dậy thì sớm vì duy trì một thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ- Ảnh 3.

Điều này dẫn đến nguy cơ trẻ bị béo phì quá mức, dễ ảnh hưởng đến việc giải phóng vùng dưới đồi và hormone tuyến yên, dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ.

Bạn nên cho trẻ hạn chế ăn những món này lại, chú ý giữ cân bằng dinh dưỡng cho bé, cho con vận động nhiều hơn, vận động bất cứ khi nào có thể.

2. Uống nhiều thực phẩm bổ sung

Nhiều gia đình hiện nay thường mua các loại thực phẩm bổ sung như yến sào, nhân sâm... để bổ sung cho con, giúp con tăng chiều cao tối ưu.

Tuy nhiên, việc bổ sung mù quáng có thể dẫn đến vi phạm các quy luật tăng trưởng và phát triển bình thường. Nó có thể có hiệu quả trong thời gian ngắn nhưng về lâu dài sẽ gây ra tình trạng dậy thì sớm ở trẻ. Nếu thực sự cảm thấy bé tăng trưởng và phát triển chậm, bạn nên đến bệnh viện trước để bác sĩ chẩn đoán rồi mới quyết định có nên bổ sung hay không.

Bé gái 5 tuổi dậy thì sớm vì duy trì một thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ- Ảnh 4.

3. Dùng đồ nhựa quá nhiều

Ngoài thực phẩm, các sản phẩm nhựa mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể là nguyên nhân gây dậy thì sớm. Điều này là do trong nhựa có một thành phần gọi là phthalates, thường được sử dụng để cải thiện độ dẻo và tính linh hoạt của nhựa.

Nhựa có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua đường hô hấp và da. Với bé trai có thể dẫn đến cơ quan sinh dục kém phát triển, rối loạn chức năng tinh hoàn. Bé gái có thể mắc các triệu chứng như kinh nguyệt sớm, ngực to, mọc lông mu... Chúng có thể được tìm thấy trong các vật dụng như sơn móng tay, keo xịt tóc, đồ chơi, giày dép, văn phòng phẩm...

4. Bật đèn sáng khi ngủ

Theo chuyên gia, bật đèn khi ngủ sẽ làm giảm tiết melatonin, là nguyên nhân khiến trẻ bắt đầu quan hệ tình dục sớm hơn những đứa trẻ khác.

Vì vậy, vì sức khỏe của trẻ, chúng ta phải hình thành thói quen tốt là tắt đèn đi ngủ, đi ngủ sớm thay vì thức khuya, đồng thời cố gắng giảm thời gian cho trẻ chơi các thiết bị điện tử.

Theo Tuấn Minh

Thanh niên Việt

Trở lên trên