MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bé gái mới 5 tuổi đã bị thoái hóa đốt sống cổ và không thể đi lại bình thường, nguyên nhân đến từ thói quen chiều chuộng con nhỏ mà nhiều bố mẹ mắc phải

29-07-2020 - 20:26 PM | Sống

Trường hợp của cô bé Văn Văn chính là lời cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh đang để con nhỏ chạm vào đồ công nghệ điện tử khi còn quá bé.

Theo thói quen của nhiều gia đình, để dỗ con ngồi ngoan một chỗ thì các bố mẹ thường cho con dùng điện thoại, ipad (máy tính bảng) để xem hoạt hình, giải trí. Tuy nhiên, đã có rất nhiều trường hợp cho trẻ nhỏ dùng đồ điện tử khi còn quá bé gặp phải những hậu quả đáng tiếc. Mới đây nhất là trường hợp của cô bé Văn Văn (5 tuổi), người Trung Quốc.

Bé gái mới 5 tuổi đã bị thoái hóa đốt sống cổ và không thể đi lại bình thường, nguyên nhân đến từ thói quen chiều chuộng con nhỏ mà nhiều bố mẹ mắc phải - Ảnh 1.

 Gia đình Văn Văn phát hiện ra cô bé có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn và thậm chí còn không thể đi lại như bình thường. Khi thấy điều này, bố mẹ đã đưa Văn Văn tới bệnh viện kiểm tra. Thật bất ngờ là bác sĩ chẩn đoán Văn Văn mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ - một căn bệnh thường gặp ở người lớn nhiều hơn.

Qua tìm hiểu về thói quen sinh hoạt hàng ngày của Văn Văn, bác sĩ khá bất ngờ khi biết rằng ở nhà cô bé được bố mẹ cho dùng đồ điện tử rất thoải mái. Đặc biệt, Văn Văn còn mượn cả điện thoại di động lẫn ipad để sử dụng thường xuyên.

Bé gái mới 5 tuổi đã bị thoái hóa đốt sống cổ và không thể đi lại bình thường, nguyên nhân đến từ thói quen chiều chuộng con nhỏ mà nhiều bố mẹ mắc phải - Ảnh 2.

 Bố mẹ Văn Văn cho biết, từ khi 2 tuổi, cô bé đã biết dùng điện thoại di động và ipad. Theo thói quen thì Văn Văn thường cúi đầu xuống trong suốt một thời gian dài để xem màn hình điện tử. Chính điều này khiến động mạch đốt sống cổ của Văn Văn bị chèn ép lên các dây thần kinh và mạch máu, từ đó dẫn đến hiện tượng chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, không thể đi lại bình thường.

Ngoài ra, với tình hình thời tiết nắng nóng gần đây thì bố mẹ Văn Văn cũng thường cho cô bé ở trong phòng điều hòa suốt cả ngày. Khi ở trong phòng điều hòa lâu, gió điều hòa thổi xuống cũng dễ gây cảm lạnh, khiến cổ bị chặn máu và khí, dẫn đến chứng thoái hóa đốt sống cổ.

Bé gái mới 5 tuổi đã bị thoái hóa đốt sống cổ và không thể đi lại bình thường, nguyên nhân đến từ thói quen chiều chuộng con nhỏ mà nhiều bố mẹ mắc phải - Ảnh 3.

Sau hơn 1 tuần châm cứu và xoa bóp, tình trạng của Văn Văn đã có chiều hướng cải thiện tích cực hơn. Cô bé không còn gặp phải hiện tượng chóng mặt hay buồn nôn nữa. Cũng từ đây, bác sĩ đã đưa ra lời cảnh báo với bố mẹ của Văn Văn và các bố mẹ có con nhỏ khác là không nên cho bé dùng đồ điện tử khi còn quá nhỏ để tránh gặp phải trường hợp xấu tương tự.

Theo Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), bố mẹ nên kiểm soát chặt chẽ thời gian cho con nhỏ tiếp xúc với đồ điện tử. Hãy tuân thủ những mốc thời gian sau đây để hạn chế một vài rủi ro xấu tới sức khỏe của các con:

- Bé dưới 18 tháng tuổi: tuyệt đối không cho dùng bất kỳ sản phẩm điện tử nào.

Bé gái mới 5 tuổi đã bị thoái hóa đốt sống cổ và không thể đi lại bình thường, nguyên nhân đến từ thói quen chiều chuộng con nhỏ mà nhiều bố mẹ mắc phải - Ảnh 4.

  - Bé từ 18 - 24 tháng tuổi: bố mẹ nên ngồi cùng và giúp bé chọn chương trình nào để xem. Giới hạn thời gian khi nào nên xem và truyền tải những nội dung từ chương trình đến bé để tăng mức độ hiểu biết và giúp bé không quá tập trung vào các sản phẩm điện tử.

- Bé từ 2 - 5 tuổi: cần hạn chế nghiêm ngặt thời gian bé có thể chạm vào các sản phẩm điện tử mỗi ngày, không quá 1 giờ và nhắc bé nên ngồi đúng tư thế và đứng dậy vận động chứ không nên ngồi lì tại một chỗ.

Source (Nguồn): Sohu, Daydaynews, Health

Theo Gà

Pháp luật và bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên