MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị Forbes tước danh hiệu tỷ phú vì thổi phồng tài sản, doanh nhân nóng bỏng Kylie Jenner từng kinh doanh ra sao?

04-12-2022 - 01:23 AM | Lifestyle

Bị Forbes tước danh hiệu tỷ phú vì thổi phồng tài sản, doanh nhân nóng bỏng Kylie Jenner từng kinh doanh ra sao?

Dù là em gái út của gia đình Kardashian-Jenner và mới 25 tuổi, Kylie Jenner là một trong những phụ nữ thành công nhất nhà và trên thế giới.

Bị Forbes tước danh hiệu tỷ phú vì thổi phồng tài sản, doanh nhân nóng bỏng Kylie Jenner từng kinh doanh ra sao? - Ảnh 1.

Hồi tháng 3/2018, tạp chí Forbes tuyên bố Kylie Jenner là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới với tài sản ước tính 900 triệu USD và sẽ sớm đạt được danh hiệu tỷ phú tự thân trẻ nhất. Bài báo này được xuất bài vài tháng trước khi Kylie Jenner bước sang tuổi 21 vào tháng 8 cùng năm.

Một năm sau, tạp chí kinh doanh chính thức thừa nhận Kylie Jenner là tỷ phú tự thân trẻ nhất, với khối tài sản 1 tỷ USD. Tuy nhiên, tên của nữ doanh nhân sau đó đã bị gỡ khỏi danh sách tỷ phú.

Hồi tháng 6, Forbes ước tính khối tài sản của Kylie Jenner trị giá 600 triệu USD, giảm so với mức 620 triệu USD của năm 2021.

Theo House Digest, nữ doanh nhân hiện có 5 bất động sản ở California (Mỹ), nhiều nhất trong gia đình. Dinh thự đắt giá nhất là khu Holmby Hills trị giá 36,5 triệu USD, mua hồi tháng 4/2020. Ngoài ra, Kylie Jenner còn sở hữu máy bay riêng, nhiều món đồ thời trang hàng hiệu xa xỉ...

Bị Forbes tước danh hiệu tỷ phú vì thổi phồng tài sản, doanh nhân nóng bỏng Kylie Jenner từng kinh doanh ra sao? - Ảnh 2.

Kylie Jenner trên trang bìa tạp chí Forbes hồi tháng 8/2018. Ảnh: Forbes.


Mới 10 tuổi đã nổi tiếng thế giới

Khi chương trình truyền hình "Keeping Up with the Kardashians" (KUWTK) được công chiếu, Kylie Jenner mới chỉ là cô bé 10 tuổi. Cô là con gái út của nữ doanh nhân Kris Jenner và cựu vận động viên Olympic Bruce Jenner (hiện là Caitlyn Jenner).

Người hâm mộ đã đồng hành cùng Kylie Jenner trên hành trình cô trưởng thành. Khi KUWTK kết thúc sau 20 mùa, gia đình này tiếp tục cho ra mắt chương trình mới tên "The Kardashians", chiếu hồi tháng 4.

Không rõ cả gia đình đã kiếm được bao nhiêu từ chương trình mới, nhưng truyền thông đưa tin họ đã cùng nhau bỏ túi được 30 triệu USD vào năm 2017 từ KUWTK.

Người hâm mộ cũng không biết doanh thu từ chương trình được chia như thế nào cho các thành viên, nhưng có khả năng quá trình này liên quan đến thời lượng xuất hiện của từng người trong mỗi mùa.

Ngoài tham gia vào chương trình của gia đình, Kylie Jenner còn có chương trình ngắn tên "Life of Kylie" của riêng mình. Đây là nguồn thu nhập tạm thời, mặc dù chương trình chỉ được phát sóng một mùa.

15 năm trôi qua kể từ tập phát sóng KUWTK đầu tiên, Kylie Jenner đã vượt qua hầu hết chị gái của mình về cả danh tiếng và tiền bạc. Cô đã sử dụng 250.000 USD thu nhập từ việc xuất hiện trên chương trình và làm người mẫu để tung ra dòng sản phẩm son môi.

Bị Forbes tước danh hiệu tỷ phú vì thổi phồng tài sản, doanh nhân nóng bỏng Kylie Jenner từng kinh doanh ra sao? - Ảnh 3.

Những phụ nữ trong gia đình Kardashian-Jenner. Ảnh: People.


Đế chế kinh doanh đem lại phần lớn thu nhập

Khi người hâm mộ đã nghe quá nhiều tin tức về gia đình Kardashian-Jenner, họ tìm cách bắt chước cách trang điểm và kiểu tóc của ngôi sao truyền hình Kylie Jenner.

Cô đã thành lập doanh nghiệp nổi tiếng nhất của mình - Kylie Cosmetics - vào năm 2015. Thương hiệu trang điểm này ngay lập tức gây được tiếng vang nhờ vào bộ dụng cụ trang điểm môi. Nhờ chiến lược tiếp thị thông minh trên mạng xã hội, bộ dụng cụ có giá 29 USD đã được bán hết trong vòng chưa đầy 1 phút.

Cuối năm 2016, Kylie đã có hàng chục sản phẩm mới và danh tiếng của người mới gia nhập ngành mỹ phẩm tăng chóng mặt.

Vào năm 2019, Kylie quyết định bán 51% cổ phần công ty cho tập đoàn làm đẹp đa quốc gia Coty Inc. với giá 600 triệu USD để giúp mở rộng hoạt động kinh doanh. Thời điểm đó, thỏa thuận này định giá doanh nghiệp của Kylie Jenner với mức 1,2 tỷ USD. Nữ doanh nhân bỏ túi 340 triệu USD từ thương vụ.

Bị Forbes tước danh hiệu tỷ phú vì thổi phồng tài sản, doanh nhân nóng bỏng Kylie Jenner từng kinh doanh ra sao? - Ảnh 4.

Kylie Jenner tiếp tục xuất hiện trên tạp chí Forbes hồi tháng 3/2019. Ảnh: Forbes.


Thỏa thuận mang lại cho công ty hơn 110 tuổi đang gặp khó khăn Coty một thương hiệu sành điệu, am hiểu về mạng xã hội. Ngược lại, Kylie Jenner có cơ hội lớn để mở rộng cộng với lượng lớn tiền mặt và bằng chứng về danh hiệu tỷ phú.

Kể từ thành công với mỹ phẩm, Kylie Jenner đã thành lập một số doanh nghiệp khác, bao gồm Kylie Skin, Kylie Baby và Kylie Swim. Tất cả đều bổ sung vào nguồn thu nhập hàng năm của nữ ngôi sao.

Trước đó, Kylie và chị gái siêu mẫu Kendall Jenner từng tung ra dòng sản phẩm thời trang riêng có tên Kendall + Kylie for Pacsun vào năm 2013. Điều này giúp tăng nguồn thu nhập cho Kylie khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Ngoài ra, Kylie Jenner cũng kiếm được khoản lợi nhuận kha khá từ ứng dụng cá nhân, ra mắt năm 2015 và kiếm được 105.170 USD trong ngày đầu tiên. Hiện ứng dụng này không còn hoạt động.

Tranh cãi về danh hiệu tỷ phú

Sự thành công về tài chính đã đưa Kylie Jenner lên trang bìa của tạp chí Forbes vào năm 2018, cô xếp thứ 27 trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất.

Tuy nhiên ngay sau đó, Kylie Jenner vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng tạp chí Forbes sử dụng cụm từ "tự thân" là không chính xác. Bởi Kylie Jenner sinh ra trong gia đình nổi tiếng, là một phần của gia đình Kardashian-Jenner đã thống trị truyền hình và văn hóa đại chúng trong thập kỷ qua. Sự nổi tiếng đó được cho là đòn bẩy, phần nào giúp thương hiệu mỹ phẩm của Kylie Jenner thành công rực rỡ.

Forbes lên tiếng họ đặt tên Kylie Jenner cùng với chữ "tự thân" vì dù cô có nhiều sự giúp đỡ từ người thân, nữ doanh nhân đã không thừa kế công việc kinh doanh từ gia đình mà tự xây dựng.

Bị Forbes tước danh hiệu tỷ phú vì thổi phồng tài sản, doanh nhân nóng bỏng Kylie Jenner từng kinh doanh ra sao? - Ảnh 5.

Kylie Jenner quảng cáo cho thương hiệu mỹ phẩm. Ảnh: Refinery29.


Song trong cuộc điều tra vào tháng 6/2020, Forbes báo cáo rằng Kylie Jenner không còn là tỷ phú. Tạp chí đưa ra lý do nữ doanh nhân trẻ đã phóng đại quy mô và lợi nhuận kinh doanh, đồng thời đánh lừa Forbes và các ấn phẩm khác kể từ năm 2016.

Tạp chí còn cho biết phía Kylie Jenner và mẹ Kris Jenner còn mời phóng viên vào nhà và văn phòng của công ty để xuất trình các tờ khai thuế. Forbes cho rằng nữ doanh nhân đang muốn thể hiện cô giàu có hơn thực tế.

Dù tước danh hiệu tỷ phú, Forbes gọi tên Kylie Jenner ở vị trí đầu tiên trong danh sách những ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất năm 2020. Trong năm nay, cô được xếp hạng trong 2 danh sách khác của tạp chí này, bao gồm những phụ nữ tự lập giàu nhất Mỹ và 30 Under 30.

Theo The Richest, Kylie Jenner chưa bao giờ xác nhận cô có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng. Sau khi mất danh hiệu tỷ phú, Kylie Jenner chỉ phản hồi đề nghị mọi người làm điều gì có ý nghĩa thay vì suy đoán về tình hình tài chính của cô.

Bị Forbes tước danh hiệu tỷ phú vì thổi phồng tài sản, doanh nhân nóng bỏng Kylie Jenner từng kinh doanh ra sao? - Ảnh 6.

Nữ doanh nhân Kylie Jenner. Ảnh: Forbes.


Một số nguồn thu nhập khác

Chỉ riêng nền tảng Instagram, Kylie Jenner có hơn 373 triệu lượt đăng ký theo dõi tính đến thời điểm hiện tại. Điều này giúp cô quảng cáo thương hiệu của riêng mình đồng thời mang đến cơ hội kiếm thêm những hợp đồng béo bở.

Một báo cáo cho biết "bà trùm trang điểm" Kylie Jenner được trả trung bình 1,2 triệu USD cho một bài đăng trên trang cá nhân. Cô liên tục được coi là một trong những người có tầm ảnh hưởng được trả lương cao nhất trên nền tảng này.

Ngoài phương tiện truyền thông xã hội, Kylie Jenner cũng thực hiện các chiến dịch và ký hợp đồng quảng cáo. Cô đã hợp tác với các thương hiệu như adidas, Puma và Fashion Nova…

Theo The Richest

Lam Phương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên