Biển người đội mưa khai hội chùa Hương
Dù mưa xuân nặng hạt, sáng 22/2 (Mùng 6 Tết), hàng nghìn du khách và Phật tử vẫn đội mưa về sân Thiên Trù, chùa Hương (Hương Sơn, Hà Nội) dự khai hội du lịch năm 2026. Do trùng với ngày nghỉ cuối của kỳ nghỉ Tết và chính sách miễn phí vé tham quan, lượng khách ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ.
Lễ khai hội du lịch chùa Hương năm 2026 được tổ chức vào sáng 22/2 (Mùng 6 Tết) tại sân Thiên Trù, chùa Hương (Hương Sơn, Hà Nội), thu hút hàng nghìn người dân tham dự. Đúng 9h, lễ khai hội chính thức bắt đầu bằng tiết mục Trống hội Thăng Long, tiếp đó là các tiết mục nghệ thuật chào mừng với các ca khúc về Hà Nội, về Hương Sơn và Phật giáo.
Lễ hội Du lịch chùa Hương diễn ra từ ngày 18/2 đến hết 11/5 (tức mùng 2 tháng Giêng đến 25/3 năm Bính Ngọ), với chủ đề An toàn - Thân thiện - Chất lượng.
Phát biểu tại lễ khai mạc Lê Văn Trang - Chủ tịch UBND Xã Hương Sơn, Trưởng ban tổ chức lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 - khẳng định đây là lễ hội đầu được tổ chức trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định, với nhiều đổi mới toàn diện, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
"Chúng tôi đã tập trung mọi nguồn lực để có những đột phá chưa từng có mang tính toàn diện từ cảnh quan, sự thuận tiện, an toàn đến phong cách phục vụ để Hương Sơn trở thành điểm đến hàng đầu không thể bỏ qua của mỗi người yêu thiên nhiên, yêu di sản, yêu Phật pháp, yêu văn hóa Việt khi đặt chân đến Hà Nội", ông Lê Văn Trang nêu.
Dịp này, Thượng Tọa Thích Minh Hiền - Trụ trì Tùng lâm Hương tích - cho biết trên những chuyến đò mùa xuân, người người đến với Hương Sơn không chỉ để du ngoạn mà là để hành hương trở về nội tâm bản tính, nơi Bồ Tát Quán Thế Âm thường trụ, lắng nghe và cứu độ chúng sinh qua vô số phương tiện.
Ông Trần Đức Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn (trái) - thực hiện nghi lễ thỉnh Chuông. Thượng tọa Thích Minh Hiền thực hiện nghi lễ đánh trống khai hội du lịch chùa Hương năm 2026.
Các lãnh đạo thành phố, lãnh đạo xã Hương Sơn và Thượng tọa Thích Minh Hiền, cùng các đại đức, tăng ni và đại biểu dâng hương lễ Phật cầu Quốc thái dân an.
Dù mưa xuân khá nặng hạt, hàng nghìn du khách, Phật tử vẫn nô nức trẩy hội, lễ Phật cầu quốc thái dân an. Họ háo hức ngóng trông, thưởng thức chương trình nghệ thuật trong ngày khai hội chùa Hương.
Do trùng với ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết 9 ngày và chính sách miễn phí vé tham quan từ mùng 4 đến hết mùng 6 tháng Giêng, lượng khách tăng đột biến so với cùng kỳ.
Theo ban tổ chức, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Bính Ngọ, chùa Hương đón 135.900 lượt khách, tăng 37.561 lượt so với năm trước (tăng 138%). Riêng ngày mùng 5 tháng Giêng đạt hơn 51.000 lượt khách.
Sau phần lễ, người dân bưng mâm lễ, bắt đầu hành trình chiêm bái của mình tại chùa Thiên Trù.
Càng về chiều, lượng người đổ về chùa Hương ngày càng đông.
Tiền Phong