MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biển số xe đắt nhất thế giới và đặc quyền chỉ dành cho chủ sở hữu VIP

20-04-2023 - 15:10 PM | Lifestyle

Biển số 'P7' mới đây đã trở thành biển số xe đắt nhất thế giới sau khi được bán với giá khổng lồ 55 triệu dirham (khoảng 15 triệu USD) ở Dubai của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE.

Tại Việt Nam, biển số ô tô được cấp ngẫu nhiên thông qua hệ thống đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông cấp tỉnh.

Tuy nhiên, quy trình này lại được xử lý theo cách khác ở Dubai. Tại thành phố của UAE này, biển số xe VIP thường được rao bán với giá rất cao.

Mới đây, một chiếc biển số đã lập kỷ lục Guinness là biển số đắt nhất thế giới.

Theo hãng tin Bloomberg, biển số ô tô gồm hai ký tự "P7" đã được nhà đấu giá Emirates Auction LLC bán với giá "đáng kinh ngạc" 55 triệu dirham (khoảng 15 triệu USD), khiến nó trở thành biển số xe đắt nhất thế giới từng được bán.

Biển số xe đắt nhất thế giới và đặc quyền chỉ dành cho chủ sở hữu VIP - Ảnh 1.

Biển số "P7" đã được bán với giá 55 triệu dirham (khoảng 15 triệu USD), khiến nó trở thành biển số xe đắt nhất thế giới từng được bán. Ảnh: India TV New

Biển số xe đắt nhất thế giới từng được rao bán

Trong phiên đấu giá "Những con số cao quý nhất" do Emirates Auction LLC và Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives đồng tổ chức tại khách sạn Four Seasons ở Jumeirah (Dubai), biển số "P7" đã được đưa ra đấu giá.

Tổng số tiền quyên góp được thông qua hoạt động này, gần 100 triệu dirham (khoảng 27 triệu USD), sẽ được chuyển cho chiến dịch "1 tỷ bữa ăn hỗ trợ" - một dự án thực phẩm toàn cầu do Sheikh Mohammed bin Rashid - Quốc vương của Dubai, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE - thành lập.

Trên Instagram, nhà đấu giá viết: "Chúng tôi tự hào thông báo rằng cuộc đấu giá từ thiện 'Những con số cao quý nhất' do Emirates Auction tổ chức đã lập kỷ lục thế giới mới và được ghi vào Sách kỷ lục Guinness!"

"Biển số 'P7' đã được bán với giá khổng lồ 55 triệu dirham, khiến nó trở thành biển số đắt nhất thế giới. Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng số tiền thu được sẽ được trực tiếp gửi tới hỗ trợ chiến dịch '1 tỷ bữa ăn hỗ trợ', nhằm mục đích thành lập quỹ hỗ trợ lương thực bền vững lớn nhất trong tháng Ramadan."

Danh tính của chủ nhân chiếc biển số 'độc nhất vô nhị' này không được tiết lộ.

Đấu giá biển số VIP

Theo tờ Times of India, đối với một biển số xe VIP, mọi người thường trả số tiền rất lớn để sở hữu được nó. Những lý do chính giải thích cho nhu cầu mạnh mẽ đối với nó, bao gồm mê tín hoặc tôn giáo, số học, tính đồng nhất, tính biểu tượng, dễ nhớ, thể hiện sự giàu sang…

Bên ngoài Trung Đông, biển số xe VIP cũng có mức giá đáng kinh ngạc: đầu năm nay, biển số có một chữ cái "R" đã được mua với giá 25,5 triệu đô la Hồng Kông (3,2 triệu USD) tại một cuộc đấu giá ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo trang Firstpost, để gây quỹ từ thiện, UAE thường xuyên bán đấu giá những biển số xe VIP mà giới siêu giàu có thể sử dụng để phô trương đẳng cấp và sự giàu có của họ.

Biển số xe P7 có giá khởi điểm là 15 triệu dirham (4,1 triệu USD), nhưng cuối cùng được bán với giá 55 triệu dirham (15 triệu USD).

Một vài biển số độc đáo khác đã được đưa ra tại cuộc đấu giá, bao gồm mười biển số có hai chữ số: AA19, AA22, AA80, O71, X36, W78, H31, Z37, J57 và N41. Các biển số khác được đưa vào đấu giá bao gồm Y900, Q22222 và Y6666. Trong đó, biển số O71 đã được mua với giá 2,15 triệu dirham (585.000 USD), Q22222 được mua với giá 975.000 dirham (265.500 USD), và AA19 được mua với giá 4,9 triệu dirham (1,3 triệu USD).

Những đặc quyền của chủ sở hữu biển số VIP tại Dubai

Theo trang Firstpost, giới siêu giàu từ lâu đã coi Dubai như một nơi an toàn để phô trương sự giàu có và có cuộc sống miễn thuế. 

Một chiếc ô tô có biển số "1" từ Abu Dhabi được bán với giá kỷ lục 52,2 triệu dirham (14,2 triệu USD) vào năm 2008.

Biển số "D5" đã được mua bởi doanh nhân Balvinder Singh Sahni vào năm 2016 với giá 33 triệu dirham (9 triệu USD).

Biển số xe đắt nhất thế giới và đặc quyền chỉ dành cho chủ sở hữu VIP - Ảnh 2.

Riêng biển số xe "D5" của doanh nhân Balvinder Singh Sahni đã có giá trị 33 triệu dirham (9 triệu USD). Ảnh: Instagram

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ The Seattle Times, ông Sahni tuyên bố rằng, Dubai là "thành phố vàng".

"Đó là một thành phố của những nhân vật lớn, những người được bảo vệ, những người thân thiện. Vì vậy, mọi người đều muốn thể hiện địa vị của mình", Sahni nói.

Sahni nhớ lại việc mình từng bị từ chối vào khách sạn sang trọng Burj Al Arab vào năm 2006 vì biển số xe của ông không đủ đẹp vì có quá nhiều chữ số. Sahni được thông báo rằng ông cần đặt chỗ trước hoặc có xe ô tô với biển số có hai chữ số.

"Có một con số có một chữ số luôn là tham vọng của tôi. Tôi đã dốc toàn lực khi có cơ hội và họ hứa với tôi rằng số tiền này sẽ được dùng làm từ thiện", Sahni nói.

Theo doanh nhân Sahni - người tự coi mình là một người đam mê số học, chữ D - chữ cái thứ tư trong bảng chữ cái - khi được thêm vào số "5", sẽ có tổng bằng "9".

Theo Hữu Hiển

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên