MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bình Dương sẽ đầu tư nhiều công trình ‘khủng’ phát triển văn hóa, du lịch

Tới đây, Bình Dương sẽ đầu tư các công trình quy mô lớn liên quan đến lĩnh vực văn hóa, du lịch. Ngành chức năng địa phương cho biết, các công trình ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần cho người dân, xóa tư tưởng Bình Dương chỉ phát triển công nghiệp đầy khô khan.

Theo đó, bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết trong điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố và điều chỉnh quy hoạch phân khu của các phường trên địa bàn, thành phố có thể bố trí khu vực xây dựng các công trình văn hóa trọng điểm. Cụ thể, TP Thủ Dầu Một tính toán việc hoán đổi một số cơ quan Nhà nước trên địa bàn để thực hiện các công trình.

Lãnh đạo TP Thủ Dầu Một cho rằng những khu vực hoán đổi là đất công sẽ tiết kiệm rất lớn kinh phí đầu tư và bảo đảm mỹ quan. Sau khi hoán đổi, các đơn vị cũ sẽ được bố trí đến nơi phù hợp hơn.

Hiện TP.Thủ Dầu Một đang phối hợp với các đơn vị liên quan để nhận bàn giao lại công viên Thủ Dầu Một. Sau đó, lập kế hoạch xây dựng một quần thể văn hóa như : bảo tàng lịch sử địa phương, bảo tàng gốm sứ, bảo tàng sơn mài, thư viện.

Tuy nhiên, các công trình xây dựng như đề cập ở trên không theo truyền thống mà mang tầm cỡ nhằm phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần cho người dân trong và ngoài địa phương. Ngoài ra, trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một cũng nghiên cứu xây dựng một số công trình có quy mô lớn đạt tiêu chuẩn quốc gia như sân bóng đá, nhà hát.

Bình Dương sẽ đầu tư nhiều công trình ‘khủng’ phát triển văn hóa, du lịch - Ảnh 1.

Chùa Hội Khánh (Bình Dương) bố trí nơi thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh


Một trong những công trình văn hóa mang tầm cỡ khác dự kiến đầu tư trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một là Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc . Công trình ra đời với mục đích, ý nghĩa thiêng liêng. Trong hành trình về phương Nam, chùa Hội Khánh (Thủ Dầu Một, Bình Dương) được cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc chọn làm nơi hoạt động truyền bá tư tưởng yêu nước từ năm 1923 đến năm 1926.

Việc xây dựng công trình Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Bình Dương mong muốn phục vụ khách tham quan, gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử.

Sở VHTT&DL tỉnh Bình Dương được giao nghiên cứu thực hiện dự án. Đơn vị này trình hai phương án, trong đó với phương án 1, dự kiến hơn 4 ha đất tại khu vực chùa Hội Khánh với tổng mức đầu tư khoảng 2.800 tỷ đồng gồm các hạng mục nhà bảo tàng, phục dựng nguyên mẫu nhà thân sinh Bác Hồ, phục dựng nguyên mẫu nhà Bác Hồ, nhà dạy học (tái hiện), nhà bốc thuốc chữa bệnh (tái hiện), đền thờ - văn bia, tượng đài trung tâm, vườn tượng tái hiện cuộc đời cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc .

Với phương án 2, dự kiến khoảng 2,47 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả hai phương án chỉ đang trong giai đoạn phân tích, đánh giá. Hiện, các đơn vị, địa phương liên quan đang tính toán việc hoán đổi trụ sở công để giảm bớt kinh phí, trong đó có đền bù giải phóng mặt bằng.

Theo Hương Chi

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên