MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Blackstones: Để sự ra đi mang lại "nguồn sống" cho trẻ em kém may mắn

07-11-2023 - 08:00 AM | Sống

Blackstones: Để sự ra đi mang lại "nguồn sống" cho trẻ em kém may mắn

Sinh - lão - bệnh - tử là quy luật tất yếu của cuộc sống. Vậy làm sao để sự ra đi của người thân chúng ta tạo nên những giá trị tốt đẹp, đóng góp cho xã hội và mang lại hy vọng cho bao mảnh đời kém may mắn khác?

Không ít những tấm lòng hảo tâm mong muốn được làm từ thiện sau tang lễ. Một cách làm thiện nguyện thay mặt người đã ra đi, cũng như thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" của văn hoá người Việt, nhiều gia đình hiện nay đã trích tiền sau tang lễ hoặc sử dụng tiền phúng điếu cho công tác từ thiện.

Từ mong muốn của khách hàng khi phục vụ tang lễ

Từ năm 2019, khi đồng hành cùng bộ tư lệnh TP. HCM xử lý gần 10.000 ca Covid-19 và thực hiện hơn 5.000 tang sự, Dịch vụ tang lễ Blackstones nhận thấy nhiều gia đình mong muốn dùng tiền phúng điếu "làm từ thiện thay người quá cố" như một việc thiện cuối cùng của người đã khuất.

"Chúng tôi nhận thấy, khoảng 20% gia quyến muốn sử dụng tiền phúng điếu để làm từ thiện và hơn 40% các gia đình thường miễn phúng điếu hoặc dùng tiền phúng điếu vào các hoạt động thiện nguyện nói chung", Anh Vũ - Phó Tổng Giám Đốc Dịch vụ tang lễ Blackstones cho hay.

"Khi người thân mất đi, gia đình có ý định không nhận tiền phúng điếu nhưng đó là tấm lòng của mọi người đối với người quá cố nên gia đình không thể từ chối. Thay vào đó, chúng tôi quyết định dùng toàn bộ tiền phúng điếu để làm từ thiện, đúng như tâm nguyện của người thân lúc còn sống", Chị Hương (KH của Blackstones) chia sẻ.

Sứ mệnh luôn đồng hành cùng gia đình

Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm đơn vị làm từ thiện, nhiều trường hợp các tổ chức không minh bạch gây mất niềm tin và bức xúc cho gia đình. Với sứ mệnh luôn cố gắng hoàn thành mọi nguyện vọng của gia đình, cũng như xây dựng niềm tin đối với khách hàng, Blackstones đã kết nối với Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund để mang lại nguồn sống cho trẻ em kém may mắn. Thông qua những đề xuất phù hợp với nhu cầu và tâm nguyện của gia quyến, Blackstones tự hào trở thành cầu nối cho gia đình đồng hành cùng các tổ chức uy tín để tiền phúng điếu được sử dụng đúng mục đích nhất.

Blackstones: Để sự ra đi mang lại nguồn sống cho trẻ em kém may mắn - Ảnh 1.

Đại diện của Blackstones và DNXH Vietnam Children’s Fund

Để lưu dấu ấn trên hành trình thực hiện sứ mệnh mới này, ngày 19/10 vừa qua, Lễ công bố và ký kết hợp tác giữa Blackstones và DNXH Vietnam Children’s Fund đã diễn ra tốt đẹp. Đại diện hai đơn vị là ông Tôn Quang Vũ - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP DV Tang lễ Blackstones và ông Rad Kivette - Tổng Giám Đốc DNXH Vietnam Children’s Fund đã ký kết biên bản ghi nhớ, đánh dấu một bước tiến mới trong việc hiện thực hóa nguyện vọng của các gia đình một cách minh bạch, hiệu quả nhất.

Đáng nói, tại Việt Nam Blackstones là đơn vị tang lễ tiên phong trong hành trình mang lại sự sống cho trẻ em mắc bệnh tim và mang lại hy vọng cho những trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Blackstones mong muốn được đóng góp cho cộng đồng và xã hội

"Để nối dài hành trình này, Blackstones luôn tâm niệm rằng, phía sau một cáo phó là những cuộc sống mới, hành trình mới cho trẻ em không may mắc bệnh tim và hoàn cảnh khó khăn. Số tiền phúng điếu của các gia đình sẽ được tài trợ trực tiếp cho những ca mổ tim từ 28-50 triệu đồng/ ca cho trẻ em mắc tim bẩm sinh hoặc tài trợ 1,5 - 2 triệu đồng/ tháng cho trẻ em mồ côi có cơ hội được học tập, giáo dục cũng như hàng loạt cây cầu dân sinh được xây mới giúp các em và người dân đi lại an toàn hơn", đại diện Blackstones tự hào chia sẻ.

Để việc thiện nguyện được minh bạch, Blackstones cam kết không trực tiếp nhận tiền hoặc sử dụng tiền phúng điếu của gia quyến. Thay vào đó, Blackstones trở thành cầu nối giữa Vietnam Children’s Fund với gia quyến và đồng hành cùng gia quyến trong hành trình thiện nguyện đầy nhân văn này với mong muốn đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội Việt Nam, tạo cuộc sống mới, hành trình mới cho nhiều trẻ em Việt hơn.

Blackstones: Để sự ra đi mang lại nguồn sống cho trẻ em kém may mắn - Ảnh 2.

Blackstones với đội ngũ giàu kinh nghiệm luôn đồng hành cùng khách hàng

Luôn hướng đến sự phát triển toàn diện cùng các tiêu chí Tận tâm – Chuyên nghiệp – Minh bạch, Blackstones tiên phong chăm lo bệnh nhân, người già và giảm bớt áp lực cho các gia đình nhờ hệ sinh thái tiện ích Afterlife – Funeral Care toàn diện. Theo đó, ngay khi có nhu cầu chăm sóc, thăm khám người nhà đau ốm, gia đình sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà và bệnh viện từ WeCare247 chuyên nghiệp chất lượng cao. Ngoài ra, Blackstones còn sở hữu dịch vụ liên hệ xe cấp cứu 115 chuyên dụng với giá cả hợp lý, uy tín và an toàn; Dịch vụ tổ chức tang lễ với phong cách sang trọng, hiên đại; Dịch vụ cung cấp và quản lý hũ tro cốt Happiness Cycle tại chùa; Dịch vụ tìm kiếm và lựa chọn nhà tang lễ, nghĩa trang, nhà hỏa táng phù hợp,… Tất cả tạo nên một hành trình chăm sóc và đưa tiễn người thân của mỗi gia đình trở nên nhẹ nhàng, nhân văn và ý nghĩa hơn.

Website: https://blackstones.vn/

Hotline: 0868.57.67.77 - 093.770.9696

Facebook: https://www.facebook.com/dvtlblackstones

Ánh Dương

Tổ Quốc

Trở lên trên