MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đề nghị điều tra dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ GD&ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục

Đề nghị điều tra dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ GD&ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục

29/12/2022 19:55

Sau quá trình thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chuyển hồ sơ, đề nghị Bộ Công an điều tra dấu hiệu “lợi ích nhóm” trong việc in ấn, phát hành sách bài tập và dấu hiệu bất thường trong sản xuất sách giáo khoa.

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giảm 3 đơn vị

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giảm 3 đơn vị

25/10/2022 08:29

Theo Nghị định mới được Chính phủ ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 23 đầu mối, giảm 3 đơn vị so với quy định trước là Vụ thi đua – khen thưởng, Học viện Quản lý giáo dục và Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM.

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/06/2022 07:56

Căn cứ kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ngày 10/6, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ GDĐT: Cho học sinh đi học trực tiếp ở những nơi kiểm soát được dịch

Bộ GDĐT: Cho học sinh đi học trực tiếp ở những nơi kiểm soát được dịch

19/10/2021 20:31

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương mở cửa dần trường học, căn cứ vào cấp độ nguy cơ của Covid-19 ở từng xã, phường, quận, huyện.

Hàng loạt facebook giả mạo Bộ GD-ĐT, công khai rao bán các loại văn bằng, chứng chỉ

Hàng loạt facebook giả mạo Bộ GD-ĐT, công khai rao bán các loại văn bằng, chứng chỉ

10/10/2021 20:56

Bộ GD-ĐT cho biết đã báo cáo với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý các trường hợp mạo danh fanpage Bộ GD-ĐT đăng thông tin sai sự thật.

Giảm tải chương trình phù hợp hình thức học trực tuyến

Giảm tải chương trình phù hợp hình thức học trực tuyến

12/09/2021 07:07

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục đồng thời giảm tải chương trình phù hợp với điều kiện và phương thức học trực tuyến, học qua truyền hình.

Thi THPT quốc gia nếu học sinh trở lại trường trước 15-6

Thi THPT quốc gia nếu học sinh trở lại trường trước 15-6

10/04/2020 20:54

Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ phương án thi THPT quốc gia từ ngày 8 đến 11-8 nếu học sinh đi học trở lại trước 15-6. Trong điều kiện dịch bệnh khiến thời điểm đi học lại chậm hơn 15-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Quốc hội cân nhắc phương án thi THPT Quốc gia phù hợp hơn.

Mỗi năm chi 3-4 tỷ USD cho du học và lời giải cho “cuộc tháo chạy” khỏi giáo dục trong nước

Mỗi năm chi 3-4 tỷ USD cho du học và lời giải cho “cuộc tháo chạy” khỏi giáo dục trong nước

03/07/2018 07:31

3-4 tỷ USD là số tiền người Việt chi cho du học hàng năm. Ông Giản Tư Trung, Viện trưởng Viện giáo dục IRED cho rằng, một “cuộc tháo chạy” khỏi giáo dục đang diễn ra và số tiền sẽ cao hơn nếu nhiều gia đình có đủ điều kiện cho con em đi du học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cắt giảm 72 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cắt giảm 72 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục

10/05/2018 19:54

Suất đầu tư tối thiểu 150 triệu đồng/sinh viên, đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ em, có đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng và cơ cấu hợp lý,… là những điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đang được đề xuất cắt giảm.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo

Thủ tướng bổ nhiệm 2 thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo

25/09/2017 15:01

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc và ông Nguyễn Hữu Độ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Giám đốc làm giả học bạ, Bộ GD-ĐT nói gì?

Giám đốc làm giả học bạ, Bộ GD-ĐT nói gì?

08/07/2016 10:30

Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) huyện Đắk Song - ông Phạm Thái Hòa bị tạm đình chỉ công tác 1 tuần kể từ ngày 7/7/2016, để thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tiến hành làm rõ các nội dung ông Hòa bị tố cáo đã chỉ đạo làm giả hồ sơ học bạ cho nhiều học viên.

Giám đốc Đại học Quốc gia làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giám đốc Đại học Quốc gia làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

09/04/2016 16:02

Sáng nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay thế cho ông Phạm Vũ Luận vừa được miễn nhiệm.

Thạc sĩ, cử nhân ồ ạt học... trung cấp

Thạc sĩ, cử nhân ồ ạt học... trung cấp

08/04/2016 21:32

Tại các trường trung cấp, số thạc sĩ, cử nhân theo học ngày càng đông. Quá trình “liên thông ngược” này cho thấy một sự lãng phí rất lớn trong đào tạo ĐH hiện nay

Sẽ thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo trong vòng 70 ngày

Sẽ thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo trong vòng 70 ngày

11/03/2016 17:39

Thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến năm 2015; thời hạn thanh tra 70 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định.

Xuất hiện hiện tượng mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập hội nghị

Xuất hiện hiện tượng mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập hội nghị

13/01/2016 17:01

Ngày 13.1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ vừa có văn bản gửi các sở GDĐT, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp về việc mạo danh cán bộ văn phòng Bộ GDĐT triệu tập hội nghị.

Lương giảng viên trường đại học công lập có thể lên đến hệ số 8,0

Lương giảng viên trường đại học công lập có thể lên đến hệ số 8,0

02/04/2015 13:00

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Việt Nam sẽ bỏ thi đại học

Việt Nam sẽ bỏ thi đại học

08/09/2014 11:27

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ đạo đối với việc hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng mở, liên thông.

Vụ nộp tiền “chống trượt“: Có dấu hiệu của bốn tội

Vụ nộp tiền “chống trượt“: Có dấu hiệu của bốn tội

15/08/2014 08:51

Ở góc độ hình sự, nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng quan hệ đưa-nhận tiền trong vụ việc này tùy trường hợp mà có thể phạm bốn tội khác nhau.

Trường tư: Vì đâu bất ổn?

Trường tư: Vì đâu bất ổn?

05/08/2014 17:05

Những lùm xùm ở Trường ĐH Hoa Sen mấy ngày qua không phải là vụ việc mới đây, mà thật ra đã âm ỉ từ lâu và có nhiều dấu hiệu báo trước.

Trở lên trên