MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bổ nhiệm Tư lệnh Quân khu 4 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội

26-11-2018 - 13:48 PM | Xã hội

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu.

Theo các quyết định của cấp trên, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được điều động và bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 4.

Tại hội nghị, sau khi nghe Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 báo cáo tóm tắt các nội dung bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan Bộ Quốc phòng thống nhất hướng giải quyết một số nội dung công việc, Trung tướng Nguyễn Tân Cương và Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh ký biên bản bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu trước sự chứng kiến của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu.

Quá trình công tác hơn 5 năm tại Quân khu, trong đó có 4 năm là Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Nguyễn Tân Cương luôn xác định tốt nhiệm vụ, đoàn kết thống nhất cao trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; giữ vững nguyên tắc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng địa bàn Quân khu ổn định, lực lượng vũ trang Quân khu có bước phát triển tốt.

Nhận bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh hứa trên cương vị Tư lệnh Quân khu 4 sẽ luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 ngày càng vững mạnh; cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 6 tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

PV

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên