MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bộ NN&PTNT

Không "tiêu" hết, Bộ NN-PTNT xin trả lại 1.800 tỉ đồng vốn đầu tư công

Không "tiêu" hết, Bộ NN-PTNT xin trả lại 1.800 tỉ đồng vốn đầu tư công

21/07/2020 17:46

Bộ PTNT đề nghị Thủ tướng điều chuyển số vốn hơn 1.800 tỉ đồng kế hoạch vốn nước ngoài đã giao cho bộ sang các bộ, ngành và địa phương khác.

Vì sao Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Ấn Độ?

Vì sao Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Ấn Độ?

27/02/2015 08:12

Bộ NN-PTNT đã ký quyết định kể từ ngày 6/4/2015, Việt Nam sẽ tạm ngừng NK sản phẩm lạc nhân từ Ấn Độ.

Rau quả Việt coi trọng chất lượng để “giữ” các thị trường khó tính

Rau quả Việt coi trọng chất lượng để “giữ” các thị trường khó tính

13/01/2015 23:15

Trong năm 2015, ông Nguyễn Xuân Hồng cho rằng, muốn giữ được thị trường, rau quả Việt Nam phải đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là việc kiểm soát tồn dư các thuốc BVTV…

Giải pháp để ngành cá tra phát triển bền vững

Giải pháp để ngành cá tra phát triển bền vững

11/01/2015 08:16

Việc DN chế biến, xuất khẩu cá tra phải hướng theo giá trị gia tăng, chế biến sâu cũng là một đòi hỏi tất yếu của thị trường và nhu cầu người tiêu dùng. Đó cũng là một trong những giải pháp căn cơ cho DN cá tra phát triển bền vững.

Thông tin hàng hóa nổi bật ngày 05/01

Thông tin hàng hóa nổi bật ngày 05/01

05/01/2015 22:57

Chính Phủ đồng ý lùi thời gian áp dụng quy định liên quan cá tra; Xăng E5 sẽ giảm khoảng 3.000 đồng/lít - thấp hơn xăng A92 nhằm khuyến khích người tiêu dùng; Cơ hội cho ngành cao su tái cơ cấu; Xuất khẩu gạo năm 2015 sẽ gặp nhiều khó khăn…

Lùi thời hạn áp dụng quy định liên quan cá tra

Lùi thời hạn áp dụng quy định liên quan cá tra

05/01/2015 08:12

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát vừa cho biết, Chính phủ đã đồng ý việc lùi thời gian áp dụng tỷ lệ độ ẩm (không quá 83%) và mạ băng (không quá 10%) trong cá tra phi lê xuất khẩu đến hết năm 2015 (theo Nghị định 36, thời gian áp dụng từ 1/1/2015).

Cà phê có chứng nhận quốc tế: Nhiều chưa chắc đã hay

Cà phê có chứng nhận quốc tế: Nhiều chưa chắc đã hay

04/01/2015 09:12

Nếu sản lượng cà phê có chứng nhận dư thừa quá nhiều buộc phải bán với giá thông thường dẫn đến thua thiệt.

Sẽ có cuộc "cách mạng" mới trong ngành điều

Sẽ có cuộc "cách mạng" mới trong ngành điều

29/12/2014 17:54

Từ một cây mang mục tiêu “xóa đói giảm nghèo”, nhưng hơn 20 năm sau, ngành điều đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi “vươn vai” trở thành “người khổng lồ” với 8 năm liên tiếp đứng số 1 thế giới về XK.

Thông tin hàng hóa nổi bật ngày 26/12: Giá cước hàng hóa và vé tàu cùng giảm

Thông tin hàng hóa nổi bật ngày 26/12: Giá cước hàng hóa và vé tàu cùng giảm

26/12/2014 22:30

Dưới tác động mạnh mẽ của việc giá xăng dầu giảm mạnh trong thời gian qua, các siêu thị cũng đang giảm giá các mặt hàng thiết yếu nhằm kích cầu tiêu dùng.

EU cảnh báo ngừng nhập thủy sản Việt Nam

EU cảnh báo ngừng nhập thủy sản Việt Nam

26/12/2014 09:21

Ngày 25/12, Bộ NN&PTNT có chỉ thị, đề nghị các địa phương giám sát, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc mua bán, sử dụng hóa chất kháng sinh cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y thủy sản ngoài danh mục cho phép.

Giá trị xuất khẩu nông sản 2014 lập đỉnh mới

Giá trị xuất khẩu nông sản 2014 lập đỉnh mới

26/12/2014 08:34

Năm nay, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt 30,8 tỷ USD, tăng hơn 11,2% so với năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức và nguy cơ phải giải quyết.

Nông nghiệp “được mùa, được giá”

Nông nghiệp “được mùa, được giá”

26/12/2014 07:04

Với kim ngạch xuất khẩu trên 30 tỷ USD, năm 2014 được xem là năm “được mùa, được giá” của ngành nông nghiệp, trong đó lĩnh vực thủy sản có mức tăng vượt bậc, nhất là xuất khẩu tôm.

Thông tin hàng hóa nguyên liệu nổi bật ngày 25/12

Thông tin hàng hóa nguyên liệu nổi bật ngày 25/12

25/12/2014 23:58

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải giá điện sẽ không tăng vào cuối năm 2014 – đầu năm 2015 và sẽ giữ ổn định với giá điện bán lẻ; Gần về giáp Tết hàng lậu hàng giả lên tiếng báo động với việc sản xuất rượu ngoại giả với số lượng lớn… là nhưng thông tin nổi bật trong ngày.

Thông tin hàng hóa nguyên liệu nổi bật ngày 23/12

Thông tin hàng hóa nguyên liệu nổi bật ngày 23/12

23/12/2014 19:31

Bắt xe khách chở thuốc lá lậu lớn nhất năm 2014; sản lượng cà phê đáng lo ngại; Xuất khẩu nông sản tăng trưởng ngoạn mục... là những tin nổi bật trong ngày.

Xuất khẩu nông sản tăng trưởng ngoạn mục

Xuất khẩu nông sản tăng trưởng ngoạn mục

23/12/2014 08:30

Năm 2014, mặc dù có sự giảm sút về thị trường xuất khẩu nông sản các tháng đầu năm, sức mua trong nước cải thiện chưa nhiều cộng với lãi suất cao đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; nhưng cũng là một năm có sự tăng trưởng ngoạn mục về xuất khẩu nông sản.

Tết này thiếu trái cây Úc

Tết này thiếu trái cây Úc

20/12/2014 08:27

Vì lý do bảo vệ cây trồng trong nước, cơ quan chức năng của Việt Nam thông báo tạm ngừng nhập khẩu 38 loại trái cây tươi của Úc từ 1-1-2015

Mạnh tay quản lý thuốc, hóa chất nuôi trồng thủy sản

Mạnh tay quản lý thuốc, hóa chất nuôi trồng thủy sản

19/12/2014 15:52

Đó là thông điệp mà Bộ NN-PTNT đưa ra tại hội nghị bàn giải pháp quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất dùng trong NTTS, tổ chức tại TP.HCM ngày 18/12.

Việt Nam vẫn tốn hàng tỷ đô mỗi năm để nhập khẩu tôm

Việt Nam vẫn tốn hàng tỷ đô mỗi năm để nhập khẩu tôm

12/12/2014 08:27

Việt Nam đã chính thức bước chân vào nhóm 10 nước nhập khẩu tôm lớn nhất thế giới.

22 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong thức ăn gia súc gia cầm

22 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong thức ăn gia súc gia cầm

11/09/2014 10:43

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Hai doanh nghiệp xin nhập tàu cũ: Không thuộc diện vay ưu đãi

Hai doanh nghiệp xin nhập tàu cũ: Không thuộc diện vay ưu đãi

04/09/2014 17:12

Việc nhập tàu đã qua sử dụng như tờ trình của 2 doanh nghiệp cũng không đáp ứng được yêu cầu theo quy định

Trở lên trên