MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bố tỷ phú ‘giản dị’ đeo Rolex 200 triệu đồng, con trai diện đồng hồ đắt gấp gần 400 lần, nạm 436 viên kim cương: Vẫn chưa phải chiếc đắt nhất trong BST

26-10-2023 - 14:17 PM | Lifestyle

Bố tỷ phú ‘giản dị’ đeo Rolex 200 triệu đồng, con trai diện đồng hồ đắt gấp gần 400 lần, nạm 436 viên kim cương: Vẫn chưa phải chiếc đắt nhất trong BST

Dù chiếc đồng hồ này có giá hơn 80 tỷ đồng thì nó vẫn không phải chiếc ấn tượng và đắt đỏ nhất trong BST của con trai tỷ phú giàu nhất châu Á.

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani đang sở hữu khối tài sản trị giá 88 tỷ USD, là người giàu nhất châu Á theo Forbes. Con trai út của ông, Anant Ambani là người chịu trách nhiệm lãnh đạo lĩnh vực năng lượng của tập đoàn Reliance.

Con trai tỷ phú nổi tiếng với niềm đam mê sưu tập những chiếc đồng hồ hiếm nhất và đắt nhất. Bộ sưu tập đồng hồ cá nhân của anh bao gồm cả những chiếc đồng hồ sáng tạo độc quyền của các nhà sản xuất xa xỉ hàng đầu thế giới như Patek Philippe và Richard Mille. Một số trong đó trị giá đến vài triệu USD.

Mới nhất, Anant đã bổ sung cho bộ sưu tập của mình kiệt tác nạm ngọc của Audemars Piguet. Đó là chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked được bao phủ gần như hoàn toàn bằng kim cương.

Bố tỷ phú ‘giản dị’ đeo Rolex 200 triệu đồng, con trai diện đồng hồ đắt gấp gần 400 lần, nạm 436 viên kim cương: Vẫn chưa phải chiếc đắt nhất trong BST - Ảnh 1.

Bố tỷ phú ‘giản dị’ đeo Rolex 200 triệu đồng, con trai diện đồng hồ đắt gấp gần 400 lần, nạm 436 viên kim cương: Vẫn chưa phải chiếc đắt nhất trong BST - Ảnh 2.

Chiếc Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked của Anant Ambani

Chiếc đồng hồ này được chàng trai 28 tuổi sử dụng tại lễ kỷ niệm Ganesh Chaturthi xa hoa do gia tộc Ambani tổ chức. Sự tinh xảo và xa xỉ của chiếc đồng hồ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Nó không chỉ là biểu tượng cho sự sang trọng mà còn thể hiện sự khéo léo, tinh tế và quyền lực của Anant Ambani.

Sự kiện này cũng quy tụ nhiều ngôi sao hạng A của Bollywood và những người nổi tiếng khác. Tất cả đều diện những bộ trang phục và phụ kiện cực kỳ bắt mắt, sang trọng. Tuy nhiên, chiếc Audemars Piguet nạm kim cương trên cổ tay của Anant Ambani đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông Ấn Độ.

Ra mắt vào năm 2021, phiên bản đồng hồ được nạm đá quý này có vỏ 41mm được chế tác từ vàng hồng 18 carat. Tổng cộng có 436 viên kim cương cắt baguette (cắt thành hình chữ nhật dài) tô điểm cho vỏ, dây đeo và gờ kính. Tất cả đều được Audemars Piguet lựa chọn cẩn thận để phù hợp với các tiêu chuẩn cao nhất về độ rõ nét, đường cắt và màu sắc.

Trên thực tế, mỗi viên kim cương đều được các thợ thủ công bậc thầy cắt và đánh bóng riêng lẻ đến mức hoàn hảo trước khi được đính bằng tay lên từng chi tiết của đồng hồ. Để làm cho chiếc đồng hồ thực sự đặc biệt, đá quý đã được đính đến tận móc gập của đồng hồ.

Bố tỷ phú ‘giản dị’ đeo Rolex 200 triệu đồng, con trai diện đồng hồ đắt gấp gần 400 lần, nạm 436 viên kim cương: Vẫn chưa phải chiếc đắt nhất trong BST - Ảnh 3.

Bố tỷ phú ‘giản dị’ đeo Rolex 200 triệu đồng, con trai diện đồng hồ đắt gấp gần 400 lần, nạm 436 viên kim cương: Vẫn chưa phải chiếc đắt nhất trong BST - Ảnh 4.

Kim cương baguette trên chiếc đồng hồ của Audemars Piguet

Những viên kim cương trên viền cũng làm nổi bật các bộ phận chuyển động được hoàn thiện đẹp mắt đang tích tắc bên trong. Để phù hợp với màu sắc của vỏ, các vạch chỉ giờ được trang trí bằng 11 viên ngọc bích cắt baguette tông vàng hồng.

Nằm bên trong vỏ là bộ máy tự động Calibre 3132, được trang bị cơ chế bánh xe cân bằng kép đã được cấp bằng sáng chế. Bánh xe cân bằng kép bằng vàng hồng 22 carat có thể nhìn thấy xuyên qua lớp vỏ sapphire trong suốt. Mặc dù khi mới tung ra thị trường, mức giá của chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn này chỉ được cung cấp theo yêu cầu, nhưng một mẫu đã qua sử dụng đã được giao bán với giá 3,3 triệu USD (khoảng 81,2 tỷ đồng).

Có mức giá ngất ngưởng nhưng chiếc Audemars Piguet không phải là chiếc đồng hồ đắt tiền hay ấn tượng nhất mà Anant sở hữu trong BST. Danh hiệu đó được nắm giữ bởi chiếc Patek Philippe Grandmaster Chime Reference 6300G cực kỳ xa xỉ.

Bố tỷ phú ‘giản dị’ đeo Rolex 200 triệu đồng, con trai diện đồng hồ đắt gấp gần 400 lần, nạm 436 viên kim cương: Vẫn chưa phải chiếc đắt nhất trong BST - Ảnh 5.

Patek Philippe GrandmasterChime Reference 6300G

Con trai tỷ phú Ấn Độ đã đeo chiếc đồng hồ của Patek Philippe cách đây vài tháng. GrandmasterChime được quảng cáo là sản phẩm phức tạp nhất từng được chế tạo bởi hãng đồng hồ biểu tượng của Thụy Sĩ, được định giá lên tới 9 triệu USD (hơn 221 tỷ đồng). Chiếc đồng hồ đặc biệt này có tới 20 chức năng khác nhau, 7 bằng sáng chế và cải tiến, 2 mặt số độc lập và có chức năng đảo ngược độc đáo.

Trong khi con trai đang sở hữu những chiếc đồng hồ xa hoa khó tin thì tỷ phú Mukesh Ambani lại yêu thích phụ kiện có phần "khiêm tốn" hơn. Người đàn ông giàu nhất châu Á thường xuyên đeo chiếc Rolex trị giá 8.300 USD (khoảng 204 triệu đồng). Vì vậy nên chiếc Audemars Piguet 3,3 triệu USD của Anant Ambani có giá gấp gần 400 lần đồng hồ của bố mình.

Bố tỷ phú ‘giản dị’ đeo Rolex 200 triệu đồng, con trai diện đồng hồ đắt gấp gần 400 lần, nạm 436 viên kim cương: Vẫn chưa phải chiếc đắt nhất trong BST - Ảnh 6.

Tỷ phú Mukesh Ambani thường xuyên đeo chiếc Rolex nữ trị giá 8.300 USD

Sự lựa chọn đồng hồ của Mukesh Ambani nói lên rất nhiều điều về vị tỷ phú này. Mặc dù có tài sản ròng hàng chục tỷ USD và là một trong những doanh nhân quyền lực nhất thế giới, Mukesh Ambani vẫn nổi tiếng với bản chất khiêm tốn và gần gũi.

Theo Luxurylaunches

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên