MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bội chi ngân sách

Chính phủ duyệt kế hoạch vay, trả nợ công

Chính phủ duyệt kế hoạch vay, trả nợ công

08/06/2021 06:06

Kế hoạch vay của Chính phủ năm 2021 là 624.221 tỷ đồng. Trong số 579.772 tỷ đồng vay cho cân đối ngân sách trung ương, vay để bù đắp bội chi là 318.870 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc 260.902 tỷ đồng.

Năm 2021, áp lực vay bù đắp bội chi lớn

Năm 2021, áp lực vay bù đắp bội chi lớn

11/02/2021 08:58

Năm 2021, dự kiến diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ; bội chi ngân sách nhà nước tiếp tục ở mức cao, tổng mức vay bù đắp bội chi của ngân sách nhà nước được Quốc hội phê duyệt là 343.670 tỷ đồng...

Bội chi ngân sách năm 2020 dưới 4% GDP, nợ công vẫn trong ngưỡng cho phép

Bội chi ngân sách năm 2020 dưới 4% GDP, nợ công vẫn trong ngưỡng cho phép

08/01/2021 11:17

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, thu NSNN cả năm đạt 98% dự toán, tăng 184.000 tỷ đồng so với đánh giá tại Quốc hội tháng 10/2020, tỉ lệ động viên vào NSNN đạt 23,9% GDP.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới'

04/01/2021 11:34

Sáng 4/1, ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2021, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP.

TP.HCM sẽ vay hơn 16.000 tỷ trả nợ trong năm 2021

TP.HCM sẽ vay hơn 16.000 tỷ trả nợ trong năm 2021

09/12/2020 14:23

HĐND TP.HCM khóa IX đã thông qua kế hoạch vay 16.026 tỷ đồng để trả nợ chính quyền địa phương năm 2021 từ nguồn Chính phủ về cho vay lại. Mục đích vay để bù đắp 14.873 tỷ đồng bội chi ngân sách và trả nợ gốc 1.153 tỷ đồng.

Nợ công: Cần tính đến việc huy động từ các quỹ dự trữ tài chính trong nước

Nợ công: Cần tính đến việc huy động từ các quỹ dự trữ tài chính trong nước

02/08/2020 10:53

Thủ tướng Chính phủ vừa có chủ trương tăng thêm bội chi ngân sách, nợ công để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, không để đứt gãy, mất năng lực sản xuất trong những ngành, lĩnh vực trọng yếu.

Bội chi ngân sách hơn 69 nghìn tỷ đồng sau 6 tháng

Bội chi ngân sách hơn 69 nghìn tỷ đồng sau 6 tháng

30/06/2020 07:40

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy NSNN bội chi khoảng 69,1 nghìn tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm. Do tác động của Covid-19, tổng thu NSNN có tỷ lệ hoàn thành dự toán giảm tới 6,7% so với cùng kỳ.

Bội chi ngân sách nhà nước có thể tăng thêm 1,5-1,6% GDP

Bội chi ngân sách nhà nước có thể tăng thêm 1,5-1,6% GDP

23/04/2020 09:13

Khả năng bội chi NSNN sẽ tăng thêm khoảng 1,5-1,6% GDP (tức là ở mức 5-5,1% GDP) do quy mô GDP (số tuyệt đối) không đạt mức kế hoạch.

4 bước chiến lược cho kinh tế Việt Nam

4 bước chiến lược cho kinh tế Việt Nam

01/04/2020 13:39

Các chính sách hiện tại của Chính phủ đang đi đúng hướng, Việt Nam có thể làm tốt hơn nếu bảo vệ người lao động ở khu vực phi chính thức, bảo đảm nguồn ngoại tệ và sự ổn định của khu vực ngân hàng.

Bộ trưởng Tài chính: Nợ công, bội chi đều giảm

Bộ trưởng Tài chính: Nợ công, bội chi đều giảm

31/12/2019 11:10

Bội chi ngân sách nhà nước năm 2019 giảm từ mức 3,7% GDP theo dự toán xuống mức dưới 3,4% GDP, nợ công đến nay giảm còn 56,1% so với mức 63,7% cuối năm 2016...

Năm 2020 Chính phủ dự kiến trả nợ 379.100 tỷ đồng

Năm 2020 Chính phủ dự kiến trả nợ 379.100 tỷ đồng

23/10/2019 09:56

Với kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ, dự kiến dư nợ Chính phủ đến cuối năm 2020 ở mức khoảng 48,5% GDP.

Vay nợ thêm gần 500 ngàn tỷ để bù đắp thiếu tiền chi tiêu

Vay nợ thêm gần 500 ngàn tỷ để bù đắp thiếu tiền chi tiêu

21/10/2019 07:53

Việc đi vay nợ sẽ ngày càng khó hơn trong thời gian tới, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của Chính phủ khả năng cũng sẽ tăng lên tương ứng.

Đại biểu Quốc hội lo ngân sách có tiền mà... xài không được

Đại biểu Quốc hội lo ngân sách có tiền mà... xài không được

22/05/2019 14:24

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách 4 tháng ước đạt hơn 517.000 tỷ đồng trong khi chi ngân sách chỉ là gần 430.000 tỷ đồng.

Giảm áp lực nợ công

Giảm áp lực nợ công

19/04/2019 16:51

Tỷ lệ nợ công/GDP đã liên tiếp giảm trong 2 năm vừa qua, xếp hạng tín nhiệm quốc gia gần đây cũng được nâng lên… Đó là một số tín hiệu đáng mừng. Nhưng cũng có nhiều yếu tố cho thấy chúng ta chưa thể yên tâm với an toàn nợ công.

TS. Bùi Trinh: Tính kinh tế ngầm vào GDP, đừng để là ước lượng vu vơ

TS. Bùi Trinh: Tính kinh tế ngầm vào GDP, đừng để là ước lượng vu vơ

26/02/2019 10:41

Trao đổi với BizLIVE, TS. Bùi Trinh, chuyên gia thống kê cho rằng sẽ phải chỉnh chuỗi thời gian ít nhất 10 năm nếu tính kinh tế ngầm vào GDP.

Phác hoạ bức tranh thu - chi NSNN năm 2019

Phác hoạ bức tranh thu - chi NSNN năm 2019

15/11/2018 14:59

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 2019 dự kiến hơn 1,411 triệu tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP.

Quốc hội đồng ý nới trần ODA 60.000 tỷ

Quốc hội đồng ý nới trần ODA 60.000 tỷ

12/11/2018 11:23

Quốc hội cho phép tăng mức trần nguồn vốn nước ngoài lên tối đa 360.000 tỷ đồng trên nguyên tắc điều chỉnh giảm tương ứng nguồn vốn vay trong nước...

Bội chi năm 2019 dự kiến hơn 220.000 tỷ đồng, tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng

Bội chi năm 2019 dự kiến hơn 220.000 tỷ đồng, tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng

10/11/2018 09:19

Chiều nay (9/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 với 86,19% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Làm thế nào “đánh thức” 60 tỉ USD đang nằm trong dân?

Làm thế nào “đánh thức” 60 tỉ USD đang nằm trong dân?

29/10/2018 11:15

Vừa qua, vấn đề huy động nguồn vốn trong dân lại được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề cập tại phiên thảo luận tại tổ các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hằng năm và giữa kỳ: “Huy động vốn trong nhân dân là vấn đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội một tỉnh, một vùng hay cả nước”. Thế nhưng, làm thế nào để người dân yên tâm khi đầu tư các kênh khác nhau như bất động sản, trái phiếu, cổ phiếu, ngân hàng... thay vì đổ tiền vào các kênh đầu tư đa cấp, tiền ảo là câu hỏi lớn.

Tăng lương thiếu lộ trình cụ thể tạo áp lực lớn cho ngân sách

Tăng lương thiếu lộ trình cụ thể tạo áp lực lớn cho ngân sách

16/10/2018 10:57

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra sơ kết ba năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016 - 2020...

Trở lên trên