MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bữa ăn sinh viên ĐH Bách khoa HN ra sao sau vụ tố phải ăn cơm canh thừa, chứa dị vật?

08-10-2024 - 23:08 PM | Sống

Bữa ăn sinh viên ĐH Bách khoa HN ra sao sau vụ tố phải ăn cơm canh thừa, chứa dị vật?

ĐH Bách khoa HN đã yêu cầu cán bộ, giảng viên ăn trưa, ăn tối cùng sinh viên học quốc phòng - an ninh.

Cán bộ, giảng viên ăn trưa, ăn tối cùng sinh viên

Vào ngày 8/10, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức buổi gặp gỡ với báo chí nhằm cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của sinh viên về chất lượng bữa ăn trong quá trình học giáo dục quốc phòng và an ninh.

Về việc cung cấp suất ăn cho sinh viên, hiện tại, Đại học Bách khoa Hà Nội có hai đơn vị tư nhân đảm nhận việc đấu thầu bếp ăn: Bếp ăn A15 và nhà ăn cán bộ. Sau khi nhận được phản ánh, trường đã yêu cầu Bếp ăn A15 tạm dừng hoạt động.

"Hôm nay, chúng tôi chỉ đạo không chia cơm vào bát để ở từng bàn nữa mà để ở một khu vực cố định, sinh viên tự tới đó để lấy", báo VnExpres dẫn lời PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nói.

Theo Tuổi Trẻ, nhà ăn cán bộ sẽ tạm thời cung cấp suất ăn cho sinh viên trong thời gian học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho đến khi tìm được đơn vị thay thế. Trường cũng chỉ đạo tất cả các cán bộ giảng dạy của khoa quốc phòng - an ninh ăn trưa và ăn tối cùng sinh viên, đồng thời triển khai mã QR để sinh viên có thể phản ánh ý kiến, thay vì đăng tải lên mạng xã hội.

Bữa ăn sinh viên ĐH Bách khoa HN ra sao sau vụ tố phải ăn cơm canh thừa, chứa dị vật?- Ảnh 1.

Hình ảnh suất cơm của sinh viên Đại học Bách khoa trong thời gian học Giáo dục Quốc phòng và An ninh ngày 8/10. Ảnh: LĐO

Ngay trong ngày 8/10, hình ảnh suất cơm của sinh viên Đại học Bách khoa trong thời gian học Giáo dục Quốc phòng và An ninh được bày biện đẹp mắt, sạch sẽ cũng được công bố. Hiện sinh viên cảm thấy hài lòng với suất ăn, các em kỳ vọng nhà trường đảm bảo bữa ăn của sinh viên an toàn, chất lượng.

 Bộ GD-ĐT sẽ chấn chỉnh việc tổ chức bữa ăn cho sinh viên học giáo dục quốc phòng

Chia sẻ với VietNamNet, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Bộ GD-ĐT cho hay, sau khi nhận được phản ánh về việc tân sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội phải ăn cơm, canh thừa dồn lại từ người ăn trước trong thời gian học giáo dục quốc phòng, thậm chí trong thức ăn có cả dị vật như gián, sáng nay (8/10), ông đã đến trường kiểm tra, rà soát.

“Việc xử lý vấn đề này thuộc thẩm quyền của ĐH Bách khoa Hà Nội. Bộ GD-ĐT đã kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu trường tổ chức lại bữa ăn đúng như quy định”, ông Thanh nói với nguồn trên.

Bữa ăn sinh viên ĐH Bách khoa HN ra sao sau vụ tố phải ăn cơm canh thừa, chứa dị vật?- Ảnh 2.

Theo các sinh viên, ngoài cơm và canh bị quay vòng, bữa trước ăn thừa dùng cho bữa sau. Ảnh chụp màn hình

Cho biết thêm trên VnExpress, ông Thanh cho hay suất ăn của sinh viên học Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại trường hôm nay được giao cho nhà cung cấp khác đảm nhận, đạt yêu cầu. "Tôi đã yêu cầu trường tổ chức lại bữa ăn cho sinh viên, thực hiện nghiêm túc theo quy định", ông Thanh cho hay.

Đại học Bách khoa Hà Nội đủ điều kiện tổ chức môn này tại khuôn viên trường, từ năm 2022. Theo quy định, tất cả sinh viên năm nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội đều phải tham gia khóa học Giáo dục Quốc phòng. Trong thời gian 2 tuần, mỗi tân sinh viên sẽ đóng 1.630.000 đồng cho chi phí ăn ở tập trung.

Trong suốt khóa học, sinh viên sẽ cùng sinh hoạt và học tập tại khu quân sự của trường, tuân thủ giờ giấc và chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt. Mục tiêu của khóa học là rèn luyện tinh thần tự giác và nâng cao ý thức trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày. 

Trước đó, chiều tối 7-10, thông tin từ chương trình Chuyển động 24h - VTV24 cho biết thời gian gần đây đường dây nóng của Chuyển động 24h liên tiếp nhận được phản ảnh của nhiều sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội về chất lượng bữa ăn trong 2 tuần học giáo dục quốc phòng.

Bản tin của Chuyển động 24h nêu theo các sinh viên, ngoài cơm và canh bị quay vòng, bữa trước ăn thừa dùng cho bữa sau, các sinh viên còn phát hiện có nhiều dị vật bất thường trong thức ăn.

Theo Thái Hà

Đời Sống Pháp Luật

Trở lên trên