MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bữa sáng 3 đô la và thói quen chi tiêu khiến nhiều người “giật mình” của những tỷ phú giàu có nhất thế giới

29-07-2017 - 08:39 AM | Tài chính quốc tế

Trong khi một vài tỷ phú chọn ăn trưa tại những nhà hàng sao Michelin thì có nhiều người lựa chọn bữa ăn điển hình của người Mỹ: McDonald's.

Mặc dù sở hữu trong tay hàng chục tỷ đô la, nhưng các tỷ phú giàu nhất thế giới lại có thói quen chi tiêu hết sức giản dị. Trong khi một vài tỷ phú chọn ăn trưa tại những nhà hàng sao Michelin thì có nhiều người lựa chọn bữa ăn điển hình của người Mỹ: McDonald's.

Năm 2012, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg bị bắt gặp đang ăn trưa tại nhà hàng McDonald's trong trung tâm thương mại Mignanelli Steps gần quảng trường Piazza Spagna ở Rome trong chuyến trăng mặt với vợ Priscilla Chan tại Ý.

Trong khi đó, tỷ phú kiêm nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cũng là một “tín đồ” của McDonald's với biểu tượng chữ M vòng cung màu vàng (Golden Arches). Ông ghé thăm cửa hàng McDonald's để ăn sáng mỗi ngày và không bao giờ chi quá 3,17 đô la cho một bữa sáng. Trong 5 phút lái xe đến văn phòng - nơi ông đã gắn bó suốt 54 năm qua, Buffett sẽ dừng ở một cửa hàng McDonald's bất kỳ và gọi một trong ba suất ăn.

“Trong lúc cạo râu vào buổi sáng trước khi đi làm, tôi sẽ nói với vợ tôi rằng bữa sáng có 3 lựa chọn: 2,61 đô la; 2,95 đô la hoặc 3,17 đô la. Và cô ấy sẽ bỏ khoản tiền tương ứng vào chiếc cốc nhỏ của tôi ở đây (trong xe) mỗi ngày”, Buffett chia sẻ trong bộ phim tài liệu "Becoming Warren Buffett” của HBO.

Mỗi khoản tiền sẽ tương ứng với một khẩu phần ăn khác nhau tại McDonald's. Với 2, 61 đô la, ông có thể ăn 2 chiếc xúc xích. Khẩu phần 3,17 đô la là một bánh quy pho mát, trứng và thịt xông khói. Và 2,95 đô la sẽ là một xúc xích, trứng và bánh quy pho mát.

Thậm chí, Buffett còn duy trì thói quen này ngay cả khi ăn trưa với bạn bè. Trong lá thư thường niên năm 2017 của Quỹ Bill and Melinda Gates, tỷ phú Bill Gates từng kể lại câu chuyện về bữa ăn trưa đặc biệt mà Warren Buffett đã mời ông từ rất nhiều năm trước.

“Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm vui trong chuyến du lịch đến Hong Kong và cùng nhau ăn trưa tại một cửa hàng McDonald's. Warren đề nghị trả tiền. Ông móc trong ví và lôi ra… các phiếu giảm giá”, Bill Gates viết.

Cả Buffett và Gates đều là những khách hàng thường xuyên của Mickey D's đến nỗi họ được tặng thẻ vàng thành viên (Gold Cards) mà ai cũng ao ước. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2007 với đài CNBC, Buffett từng tiết lộ những thứ ông mang trong ví bao gồm những tấm thẻ thành viên giúp ông được ăn miễn phí tại bất cứ cửa hàng McDonald's nào ở Omaha trong suốt quãng đời còn lại.

“Đó cũng là lý do tại sao gia đình Buffett thưởng thức bữa tối Giáng sinh tại McDonald's. Nó giải thích rất nhiều thứ”, tỷ phú Bill Gates tiết lộ.

Những tấm thẻ thành viên này rất hiếm. Trong khi Buffett chỉ có thẻ ăn miễn phí ở Omaha thì Bill Gates lại có những tấm thẻ ăn miễn phí ở bất cứ cửa hàng McDonald's nào trên thế giới. “Thẻ của tôi chỉ có thể dùng được ở Omaha, nhưng tôi gần như không bao giờ rời khỏi Omaha, vì thế nó cũng tuyệt vời như thẻ của Bill Gates”, tỷ phú giàu thứ 4 thế giới hài hước chia sẻ.

Tất nhiên, các tỷ phú cũng không phải là những người duy nhất giành được thẻ vàng thành viên của McDonald's. Năm 2015, diễn viên Rob Lowe tiết lộ anh cũng sở hữu một tấm thẻ như vậy. Nhưng giống như tỷ phú Warren Buffett, tấm thẻ này cũng bị giới hạn. Nó chỉ được sử dụng tại Santa Barbara hoặc Goleta, bang California và hết hạn sau đó 1 năm, vào năm 2016.

Hà My

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên