MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các quỹ cổ phiếu toàn cầu đón dòng vốn lớn nhất 3 tuần

06-02-2022 - 08:33 AM | Tài chính quốc tế

Các quỹ cổ phiếu toàn cầu đón nhận dòng vốn lớn nhất 3 tuần trong 7 ngày kết thúc ngày 2/2 nhờ sự lạc quan về lợi nhuận tốt từ các công ty công nghệ Mỹ và kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt vào cuối năm.

Nhà đầu tư rót 14,34 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu trong tuần kết thúc ngày 2/2, nhiều nhất kể từ ngày 12/1, theo số liệu từ Refinitiv Lipper.

Lợi nhuận tốt từ các công ty công nghệ Mỹ như Apple, Alphabet và hãng sản xuất chip AMD làm tăng khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư trong tuần.

Các quỹ cổ phiếu châu Á và châu Âu lần lượt đón nhận 15,44 tỷ USD và 3,16 tỷ USD, quỹ cổ phiếu Mỹ bị bán ròng 7,9 tỷ USD.

Các quỹ lĩnh vực công nghệ và hàng tiêu dùng không thiết yếu đều để mất dòng vốn 1,1 tỷ USD, quỹ lĩnh vực tài chính có thêm 0,64 tỷ USD.

Các quỹ cổ phiếu toàn cầu đón dòng vốn lớn nhất 3 tuần - Ảnh 1.

Các quỹ cổ phiếu toàn cầu đón dòng vốn lớn nhất 3 tuần.

.

Các quỹ trái phiếu toàn cầu bị bán ròng tuần thứ tư liên tiếp, lên tới 4,85 tỷ USD.

Các quỹ trái phiếu lợi suất cao toàn cầu bị bán 5,98 tỷ USD, nhiều nhất kể từ tháng 3/2020.

“Chúng tôi dự đoán 2022 sẽ là một năm biến động với mọi tài sản rủi ro, bao gồm cả trái phiếu lợi suất cao”, Ryan O’Malley, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Sage Advisory Services, nói.

Nhà đầu tư bán 2 tỷ USD trái phiếu ngắn và trung hạn. Các quỹ trái phiếu chính phủ thu hút 1,19 tỷ USD.

Trong khi đó, các quỹ trái phiếu phòng hộ lạm phát bị bán 1,95 tỷ USD, nhiều nhất 22 tháng. Các quỹ thị trường tiền tệ toàn cầu ghi nhận dòng vốn 21,72 tỷ USD thoát ra.

Về hàng hóa, các quỹ kim loại quý thu hút 426 triệu USD trong tuần mua ròng thứ ba liên tiếp, dù năng lượng có tuần bán ròng thứ tư liên tiếp, mất 308 triệu USD.

Kết quả phân tích 24.000 quỹ thị trường mới nổi cho thấy các quỹ trái phiếu nhận được 360 triệu USD sau 3 tuần thoát vốn, các quỹ cổ phiếu thu hút 2,31 tỷ USD.

Theo Như Tâm

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên