MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Campuchia ngừng nhập khẩu lợn từ các nước láng giềng

20-07-2022 - 08:46 AM | Thị trường

Campuchia đã ngừng cấp phép nhập khẩu lợn từ các nước láng giềng được hơn 9 tháng qua, do lượng cung cầu trong nước được cân bằng.

Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Campuchia khẳng định, hiện nay Campuchia không cấp phép nhập khẩu lợn từ các nước láng giềng như Thái Lan và Việt Nam... Campuchia đã ngừng nhập khẩu lợn được hơn 9 tháng do lực lượng sản xuất đủ khả năng cung ứng cho thị trường.

Tại cuộc họp báo về “Thành tích 5 năm qua của bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Campuchia” hôm 19/7, ông Tan Phan Nara, Tổng cục trưởng Tổng cục sản xuất và chăn nuôi Campuchia khẳng định, bộ này đã ngừng cấp phép nhập khẩu lợn từ các nước láng giềng được hơn 9 tháng qua, do lượng cung cầu trong nước được cân bằng.

Ông Tan Phan Nara cũng cho biết, các cơ quan chức năng Campuchia đang tích cực ngăn chặn nạn nhập khẩu lợn lậu. Ví dụ, trong tuần trước, tỉnh Prey Veng đã bắt giữ và tiêu hủy hơn 80 con lợn nhập khẩu trái phép từ Việt Nam.

Theo ông Srun Pov, Chủ tịch hiệp hội chăn nuôi Campuchia, hiện nay nguồn thịt lợn trên thị trường rất dồi dào, không chỉ đáp ứng đủ mà còn vượt nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, một số hộ đã giảm bớt hoặc ngừng chăn nuôi lợn do giá thành bán ra thấp mà chi phí chăn nuôi lại tăng cao liên tục. Hiện nay, Campuchia có thể sản xuất được khoảng 3 triệu con lợn/năm.

Theo Văn Đỗ - Phùng Kiên

VOV

Trở lên trên