MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cán bộ công đoàn

Hạn chế rút BHXH một lần: Nên thay đổi cách tính lương hưu

Hạn chế rút BHXH một lần: Nên thay đổi cách tính lương hưu

11/08/2023 20:06

Giai đoạn 2016-2022, cả nước có gần 5 triệu lượt người hưởng BHXH một lần, số người hưởng BHXH một lần năm sau luôn cao hơn năm trước với tốc độ tăng trung bình mỗi năm khoảng 12,3%

Băn khoăn tuổi nghỉ hưu: Bao nhiêu công nhân trực tiếp cầm được sổ hưu?

Băn khoăn tuổi nghỉ hưu: Bao nhiêu công nhân trực tiếp cầm được sổ hưu?

14/05/2023 08:04

Nếu giảm thời gian đóng BHXH thì phải giảm cả tuổi nghỉ hưu.

ĐỀ XUẤT CHỈ ĐƯỢC RÚT 8% BHXH 1 LẦN: Không tạo cú sốc chính sách

ĐỀ XUẤT CHỈ ĐƯỢC RÚT 8% BHXH 1 LẦN: Không tạo cú sốc chính sách

03/11/2022 15:06

Để giải quyết căn cơ tình trạng rút BHXH 1 lần, giải pháp thấu đáo nhất, bền vững nhất là tăng cường quyền lợi cho người tham gia

ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG: Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất

ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG: Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất

18/06/2022 10:00

Nhiều cán bộ Công đoàn đề nghị cần giữ lại khoản 7% đối với lao động đã qua đào tạo và đưa vào các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 38

Vì sao Nghị định về lương tối thiểu không đề cập mức 7% đối với lao động đã qua đào tạo?

Vì sao Nghị định về lương tối thiểu không đề cập mức 7% đối với lao động đã qua đào tạo?

17/06/2022 14:46

Việc Nghị định 38/NĐ-CP về lương tối thiểu không đề cập mức 7% đối với lao động đã qua đào tạo được giải thích là do Bộ Luật Lao động 2019 đã thể chế hóa, không còn quy định nội dung Chính phủ ban hành các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, mà để doanh nghiệp và người lao động thương lượng, quyết định, trả lương gắn với năng suất và kết quả lao động

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG: Phải bảo đảm quyền lợi người lao động

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG: Phải bảo đảm quyền lợi người lao động

17/06/2022 09:25

Nhiều cán bộ Công đoàn, công nhân lo lắng khi Nghị định 38/NĐ-CP về điều chỉnh lương tối thiểu vùng không đề cập mức 7% đối với lao động đã qua đào tạo

Công nhân sập bẫy “tín dụng đen”

Công nhân sập bẫy “tín dụng đen”

12/05/2022 10:01

Để giải quyết khó khăn trước mắt, nhiều công nhân ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước phải gõ cửa các tổ chức, cá nhân chuyên cho vay nặng lãi và nhanh chóng trở thành nạn nhân của các hoạt động “tín dụng đen”.

Tổng Liên đoàn Lao động lên tiếng việc quỹ kết dư 29.000 tỷ đồng

Tổng Liên đoàn Lao động lên tiếng việc quỹ kết dư 29.000 tỷ đồng

11/09/2020 16:54

Sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra số dư tích luỹ tài chính công đoàn đền hết năm 2019 gần 29.000 tỷ đồng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ) đã có những lý giải liên quan tới số kết dư và việc sử dụng số tiền này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Công đoàn tiêu biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Công đoàn tiêu biểu

20/07/2019 16:45

Sáng nay 20-7, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật 90 chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019 và 10 cán bộ Công đoàn nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất

Tăng tuổi nghỉ hưu: Người trẻ ra đường chạy xe ôm?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Người trẻ ra đường chạy xe ôm?

19/06/2019 12:15

Nhiều bạn đọc cho rằng đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) thiên về cảm tính và thiếu thực tiễn.

Nhiều thay đổi về cách tính lương

Nhiều thay đổi về cách tính lương

02/11/2018 08:27

Nghị định 121/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013 ngày 14-5-2013 của Chính phủ quy định rõ 5 nguyên tắc để doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở trả lương cho người lao động

Đề xuất "thang, bảng lương" đang gây tranh cãi

Đề xuất "thang, bảng lương" đang gây tranh cãi

03/09/2018 08:07

Theo các chuyên gia lao động, việc bỏ quy định 5% giữa các bậc lương sẽ triệt tiêu động lực làm việc của người lao động.

Không nên tăng lương tối thiểu: Đề xuất vô cảm của VCCI!

Không nên tăng lương tối thiểu: Đề xuất vô cảm của VCCI!

11/07/2018 09:41

Khảo sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại 17 tỉnh, thành cho kết quả hơn 51% người lao động có thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống; hơn 20% phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ; 12% thu nhập không đủ sống và chỉ 16% có thể có tích lũy

Chốt phương án lịch nghỉ 2 ngày trước Tết Mậu Tuất 2018

Chốt phương án lịch nghỉ 2 ngày trước Tết Mậu Tuất 2018

19/10/2017 13:35

Ngày 19/10, nguồn tin từ Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB0XH) xác nhận phương án cuối cùng về đề xuất lịch nghỉ Tết Mậu Tuất đã được 6 bộ, ban, ngành cho ý kiến.

Trở lên trên