MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh giác chiêu trò giả danh hỗ trợ để lừa đảo

03-03-2026 - 19:21 PM | Kinh tế số

Tin lời “luật sư” tự xưng hỗ trợ lấy lại 30 triệu đồng bị lừa, một phụ nữ ở TP Hồ Chí Minh tiếp tục sập bẫy, mất thêm hơn 1 tỷ đồng vì chiêu trò lừa đảo kép.

Cảnh giác chiêu trò giả danh hỗ trợ để lừa đảo

Vì quá tin tưởng vào lời hứa thu hồi tài sản từ một “luật sư” tự xưng, một phụ nữ ở TP. Hồ Chí Minh không chỉ mất 30 triệu đồng bị lừa ban đầu mà còn tiếp tục chuyển thêm hơn 1 tỷ đồng với hy vọng lấy lại số tiền đã mất.

Theo chia sẻ của nạn nhân, sau 3 năm làm việc ở nước ngoài tích cóp được một khoản tiền, chị tham gia nhóm “Kết nối yêu thương” và bị lừa mất 30 triệu đồng. Tiếc của, chị tìm đến một trang mạng quảng cáo hỗ trợ lấy lại tiền. Tại đây, một người tự xưng thuộc Liên đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh liên hệ, hứa hẹn có thể thu hồi tiền trong vòng 3 ngày bằng cách “đóng băng tài khoản” của đối tượng lừa đảo.

Người này liên tục thúc giục chị chuyển thêm tiền với lý do phục vụ quá trình thu hồi. Khi chị chần chừ, họ tiếp tục gây áp lực, yêu cầu đóng tiền để hoàn tất thủ tục. Thậm chí, các đối tượng còn đưa ra những giấy tờ giả mạo để tạo niềm tin.

Cảnh giác chiêu trò giả danh hỗ trợ để lừa đảo - Ảnh 1.

Cảnh giác chiêu trò giả danh hỗ trợ để lừa đảo - Ảnh 2.

Tin tưởng, chị tiếp tục chuyển tiền. Khi không đủ khả năng, một đối tượng nói sẽ “đóng cùng” hơn 500 triệu đồng, còn chị phải chuyển thêm 1 tỷ đồng. Tổng số tiền giao dịch lên đến 1,5 tỷ đồng. Trong đó, 1 tỷ 150 triệu đồng là số tiền chị thực tế bị mất, bao gồm 300 triệu đồng vay mượn.

Nạn nhân cho biết, do quá nôn nóng muốn lấy lại số tiền đã mất sau nhiều năm vất vả làm việc, chị không còn đủ tỉnh táo để nhận ra dấu hiệu lừa đảo.

Ông Lê Phước Hòa, Giám đốc công nghệ một doanh nghiệp xã hội chống lừa đảo, cảnh báo người dân cần cẩn trọng với mọi lời mời chào, kể cả khi đó là người Việt nói tiếng Việt. Không cung cấp thông tin, giấy tờ cá nhân khi chưa xác minh kỹ; cần kiểm tra chéo thông tin qua bên thứ ba. Khi gặp vấn đề pháp lý hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần liên hệ cơ quan chức năng hoặc cơ quan đại diện ngoại giao để được hỗ trợ.

Cảnh giác chiêu trò giả danh hỗ trợ để lừa đảo - Ảnh 3.

Cảnh giác chiêu trò giả danh hỗ trợ để lừa đảo - Ảnh 4.

Chuyên gia an ninh mạng cũng khuyến cáo không để cảm xúc và sự nôn nóng lấn át lý trí. Tiếc của và mong muốn lấy lại tiền nhanh chóng chính là tâm lý mà tội phạm mạng lợi dụng để thực hiện các vụ “lừa bồi”, “lừa kép”.

Đây là lời cảnh báo để mỗi người luôn tỉnh táo, kiểm chứng kỹ thông tin và tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng có thể “giúp thu hồi tài sản”.

Theo Ban Thời sự

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên