MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh giác hoạt động bán thẻ du lịch núp bóng tặng quà miễn phí

23-05-2023 - 10:27 AM | Thị trường

Nhiều người dân làm đơn tố cáo tới công an đã bỏ số tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu để mua những tấm thẻ du lịch mà chưa có gì đảm bảo chắc chắn về chất lượng.

Gần đây xuất hiện những chiêu trò lừa đảo người dân mua những chuyến du lịch miễn phí. Những lời chào bán hấp dẫn cùng những chiêu thức dụ dỗ, lôi kéo tinh vi, rất nhiều người dân nhẹ dạ, cả tin bỏ tiền chi trả. 

Tặng quà là kỳ nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm miễn phí tại một căn hộ khách sạn 5 sao trong các quần thể nghỉ dưỡng và mời người dân đến nhận: ''Chị tham gia chắc chắn sẽ nhận được phần quà. Chị mang theo chứng minh thư để xác nhận mình là chủ nhân của phần quà''.

Theo phản ánh của người dân, địa chỉ đầu tiên nhóm phóng viên tìm đến là tầng 12, khu cao ốc sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố Hà Nội. Theo quan sát, nhiều người đến đây, chủ yếu người trung và cao tuổi. Có rất đông nhân viên mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ.

Có 3 phòng hội thảo, chia thành từng bàn. Mỗi bàn hai nhân viên, một người trò chuyện nắm bắt tâm lý khách, một người tự xưng là quản lý thuyết phục khách hàng đóng tiền mua thẻ. Liên tục trong gần 3 giờ, người tham gia được yêu cầu không sử dụng điện thoại, hạn chế đưa người thân đi cùng. Các nhân viên giới thiệu về thẻ kỳ nghỉ trong 15 năm.

Cảnh giác hoạt động bán thẻ du lịch núp bóng tặng quà miền phí - Ảnh 1.

Cảnh giác hoạt động bán thẻ du lịch núp bóng tặng quà miền phí - Ảnh 2.

Các nhân viên liên tục thuyết phục người dân đóng tiền. Ban đầu yêu cầu đóng 30%, khi người tham gia do dự thì giảm còn 20%, sau đó tiếp tục giảm, miễn sao đóng một khoản tiền ngay thời điểm hội thảo.

Phóng viên tiếp tục tìm đến một tòa nhà khác trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Cách thức nhóm người giống hệt nhau về kịch bản. Mỗi ngươi một vai và cuối cùng vẫn tìm cách bán một loại thẻ là thẻ thông minh. Đủ các lời quảng cáo, người dân rất khó kiểm chứng.

Cảnh giác hoạt động bán thẻ du lịch núp bóng tặng quà miền phí - Ảnh 3.

Cảnh giác hoạt động bán thẻ du lịch núp bóng tặng quà miền phí - Ảnh 4.

Cảnh giác hoạt động bán thẻ du lịch núp bóng tặng quà miền phí - Ảnh 5.

Chính quyền phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân cho biết, ban đầu xác định địa chỉ này có 10 người thường xuyên có mặt, nhóm người mới thuê văn phòng tại đây hơn 1 tháng. Trong lần kiểm tra đột xuất của phường cách đây 2 ngày, cơ sở này cho biết không bán thẻ du lịch mà chỉ tổ chức tour.

Cảnh giác hoạt động bán thẻ du lịch núp bóng tặng quà miền phí - Ảnh 6.



Theo Nguyễn Ngân, Minh Đức, Chí Hiếu

VTV

Trở lên trên