MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật cấp độ dịch tại Hà Nội: 4 quận, huyện nào là "vùng xanh"?

23-11-2021 - 07:39 AM | Xã hội

Nếu như lần đánh giá trước, tất cả 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đều ở cấp 2 (nguy cơ trung bình) thì đến nay, 4 quận, huyện nào được xếp vào "vùng xanh"?

Tối 20/11, UBND TP. Hà Nội công bố cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, cập nhật đến ngày 19/11. Nếu như tuần trước, tất cả 30 quận, huyện, thị xã đều ở cấp 2, thì tuần đánh giá này có 4 quận, huyện giảm nguy cơ khi được xếp ở cấp 1 (vùng xanh), 26 địa bàn còn lại cấp 2.

Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19 trên địa bàn thành phố là 93,6% (đạt tỷ lệ tối thiểu là 70%); tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là 72% (chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%).

Trong 14 ngày gần đây, thành phố ghi nhận 941 ca trong cộng đồng (tăng 361 ca so với công bố ngày 12/11), tương ứng với tỷ lệ 6 ca cộng đồng/100.000 dân/tuần.

Cập nhật cấp độ dịch tại Hà Nội: 4 quận, huyện nào là vùng xanh? - Ảnh 1.

Cấp độ dịch tại Hà Nội tính đến ngày 19/11 (Thiết kế: Đạt Nguyễn)

Theo Minh Nhân - TK Đạt Nguyễn

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên