MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cất nóc IEC Quảng Ngãi: Không gian học tập quốc tế 10 ha cho học sinh miền Trung

20-11-2018 - 14:15 PM | Sống

Trên diện tích gần 10 ha, dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế (International Education City - IEC) Quảng Ngãi có mật độ xây dựng khá thấp (22%) với diện tích xây dựng công trình 2 ha và cảnh quan không gian mở trên 5 ha.

Sáng 18/11, Lễ cất nóc toàn bộ dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC Quảng Ngãi đã diễn ra sau một thời gian thi công công khẩn trương và đúng tiến độ.

Tối ưu không gian mở

IEC Quảng Ngãi là tổ hợp giáo dục đầu tiên tại Việt Nam do Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng triển khai xây dựng với tổng số vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được thiết kế bởi Công ty thiết kế hàng đầu thế giới B+H Studio – Canada và đơn vị thi công là CityCons. Với diện tích trung bình mỗi lớp học 54m2, chiều cao tối đa là 6 tầng, dự án có mật độ xây dựng khá thấp: chỉ 22%.

Trước đó, IEC Quảng Ngãi đã cất nóc toàn bộ các khối hệ thống: Trường mầm non quốc tế Saigon Academy (SGA), Trường hội nhập quốc tế iSchool, Trường quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc (UK Academy), Trường quốc tế Bắc Mỹ (SNA) và đặc biệt quan trọng là cất nóc khối nhà điều hành trung tâm.

Nhằm thiết lập một không gian học tập - sinh hoạt - vui chơi toàn diện cho các em học sinh, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng chú trọng thiết kế mật độ phủ xanh 76%, trồng cây trên 3/4 diện tích của dự án, kết nối với các hành lang xanh của khu vực xung quanh.

Cất nóc IEC Quảng Ngãi: Không gian học tập quốc tế 10 ha cho học sinh miền Trung - Ảnh 1.

Phối cảnh phòng robocon Trường quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc (UK Academy) – IEC Quảng Ngãi.

Dựa trên những tiêu chuẩn khắt khe về thiết kế và quá trình thi công nghiêm ngặt, dự án IEC Quảng Ngãi đảm bảo tiêu chí an toàn, thân thiện cho học sinh, sử dụng hiệu quả năng lượng, tránh ô nhiễm ánh sáng cho bầu trời, tòa nhà và môi trường tự nhiên xung quanh. Toàn bộ các công trình được điều tiết ánh sáng và gió hợp lý cùng đối lưu trong công trình, kể cả hành lang.

Trong đó, môi trường học tập được phân bổ khoa học, mạch lạc theo từng đặc trưng của mỗi cấp học, bao gồm: môi trường sinh thái và tự nhiên, môi trường kỹ thuật và khoa học thực nghiệm, môi trường thị giác và mỹ thuật, môi trường nhân văn và truyền thông, môi trường âm nhạc và văn hóa, môi trường thể thao và giáo dục thể chất.

Học tập chuẩn “5 sao”

Dự kiến, IEC Quảng Ngãi sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 5-2019. Bước tiếp theo sau khi cất nóc, IEC Quảng Ngãi sẽ tiến hành thi công hoàn thiện nội thất khối nhà điều hành trung tâm và các khối trường để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học mới 2019 – 2020.

Cất nóc IEC Quảng Ngãi: Không gian học tập quốc tế 10 ha cho học sinh miền Trung - Ảnh 2.

Phối cảnh phòng thí nghiệm khoa học trong Trường hội nhập quốc tế iSchool – IEC Quảng Ngãi.

Đáng chú ý trong các tiện ích giáo dục, dự án đang hoàn thiện khu thể thao và nhà thi đấu thể thao đa năng với 1.800 chỗ ngồi kết hợp tổ chức sự kiện lớn tọa lạc tại vị trí trung tâm để các khu trường thành viên tiếp cận dễ dàng. Bên cạnh đó là hồ bơi 10 làn đạt tiêu chuẩn Olympic, sân vận động trung tâm và đường chạy marathon cho luyện tập và thi đấu đạt chuẩn quốc tế, bếp trung tâm với công suất phục vụ 7.000 suất ăn/ngày… tạo hệ thống tiện ích giáo dục đẳng cấp quốc tế.

Môi trường học tập trải nghiệm được thiết kế đa dạng với khu tập luyện kĩ năng như hội họa, nhạc cụ, aerobic, phòng thí nghiệm, robocon, nhà hát, khu chiếu phim, sân tennis, golf, khu thể thao mạo hiểm với hệ thống trampolite hiện đại (nhảy trampolite, leo núi, trò chơi luyện tập Sasuke)…

Cất nóc IEC Quảng Ngãi: Không gian học tập quốc tế 10 ha cho học sinh miền Trung - Ảnh 3.

Phối cảnh sảnh phụ Trường mầm non quốc tế Saigon Academy (SGA) - IEC Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, hệ thống cây xanh, cảnh quan, chiếu sáng, hệ thống hạ tầng giao thông và thoát nước nội bộ kết nối với hạ tầng giao thông xung quanh dự án đang được tích cực hoàn thiện.

Dự kiến dự án sẽ phục vụ cho gần 7.000 học sinh, gồm: 1.200 học sinh SGA, 3.000 học sinh iSchool, 1.400 học sinh UKA, 720 học sinh SNA.

IEC Quảng Ngãi có đầy đủ các cấp học từ mầm non đến tiến sĩ, bao gồm: hệ chất lượng cao hội nhập quốc tế, hệ song ngữ và hệ quốc tế hoàn toàn.

Dự án chứa đựng các yếu tố tinh hoa về cơ sở vật chất, tiện ích học tập, sinh hoạt vui chơi đạt chuẩn quốc tế cho học sinh tại Quảng Ngãi nói riêng và các tỉnh, thành miền Trung nói chung.

 

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên