MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cậu bé 13 tuổi có 500.000 người theo dõi, được ví như “Elon Musk tương lai” vì tạo ra loạt sản phẩm AI ấn tượng

| | Tài chính quốc tế

Từ video học từ vựng bằng AI thu hút 20 triệu lượt xem, cậu bé 13 tuổi ở Hàng Châu (TQ) tiếp tục phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ đời sống.

Yang Xizhe, 13 tuổi, là học sinh trung học cơ sở tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cậu gây chú ý trên mạng xã hội nhờ khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và lập trình vào học tập cũng như giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.

Cậu bé 13 tuổi Yang Xizhe được chú ý nhờ khả năng ứng dụng AI và lập trình vào học tập và đời sống. Ảnh: SCMP

Hiện Yang có hơn 500.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Sinh ra và lớn lên tại Hàng Châu, một trong những trung tâm công nghệ lớn của nước này, cậu tự gọi mình là “người bản địa AI”. Yang cho rằng với thế hệ của mình, AI đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, giống như không khí và nước.

Nổi tiếng nhờ cách học từ vựng bằng AI thu hút 20 triệu lượt xem

Yang được nhiều người biết đến từ tháng 2/2025, khi một video chia sẻ cách cậu sử dụng AI để học từ vựng tiếng Anh bất ngờ thu hút khoảng 20 triệu lượt xem. Thay vì chỉ học thuộc danh sách từ mới, Yang chụp màn hình danh sách từ vựng rồi tải lên Doubao, một chatbot AI. Sau đó, cậu đưa ra yêu cầu để công cụ này tạo các câu chuyện có nội dung hấp dẫn và những bài tập được cá nhân hóa dựa trên chính số từ cần học.

Yang Xizhe sinh ra và lớn lên tại Hàng Châu, một trong những trung tâm công nghệ lớn của Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Phương pháp này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của phụ huynh và giáo viên. Một số người xem cho biết video khiến con họ hứng thú hơn với việc học. Một giáo viên thậm chí bày tỏ mong muốn áp dụng cách làm tương tự vào bài học đầu tiên của năm học mới.

Tuy nhiên, với Yang, AI không chỉ là công cụ phục vụ việc học. Trong năm nay, cậu bắt đầu chuyển từ việc tự học trực tuyến sang tham gia các cuộc thi hackathon, nơi các đội phải xây dựng sản phẩm công nghệ trong khoảng thời gian giới hạn.

13 tuổi đã tham gia loạt cuộc thi phát triển sản phẩm AI nổi tiếng

Dự án đầu tiên của Yang là một hệ thống thị giác hỗ trợ AI dành cho người khiếm thị. Sản phẩm được thiết kế nhằm hỗ trợ những người gặp khó khăn về thị lực trong việc trang điểm.

Dự án này giúp nhóm của Yang giành giải nhất tại Moonshot 48 Hackathon. Sau đó, cậu tiếp tục tham gia HackMIT China 2026. Nhóm của Yang giành giải Bài thuyết trình xuất sắc nhất và đứng thứ hai trong hạng mục tham dự.

Tháng 4, Yang (thứ hai từ trái sang) cùng nhóm phát triển AI giành giải đặc biệt tại cuộc thi hackathon của RedNote với công cụ hỗ trợ tối ưu hóa nội dung cho các nhà sáng tạo. Ảnh: 163.com

Tại cuộc thi, nhóm phát triển một hộp cơm trưa thông minh tích hợp AI và cảm biến. Sản phẩm có thể đưa ra gợi ý về chế độ ăn uống dựa trên hồ sơ cá nhân và bữa ăn của người sử dụng. Đáng chú ý, thiết bị còn cho phép phụ huynh theo dõi thói quen ăn uống của con khi các em ở trường.

Đến tháng 4, Yang tiếp tục thành lập một nhóm có độ tuổi trung bình khoảng 13 để tham gia hackathon do RedNote tổ chức. Lần này, nhóm phát triển một công cụ sử dụng AI để chẩn đoán và tối ưu hóa hoạt động cho các nhà sáng tạo nội dung gốc. Dự án giành giải đặc biệt và sau đó nhận được đề nghị mua lại trị giá 100.000 NDT, tương đương khoảng 15.000 USD, từ một công ty.

Bắt đầu lập trình từ lớp 2

Niềm đam mê lập trình của Yang bắt đầu từ năm lớp 2 tiểu học. Sau khi chơi The Legend of Zelda, cậu nảy ra ý tưởng tự phát triển một trò chơi của riêng mình. Theo lời khuyên của cha, Yang bắt đầu làm quen với Scratch, nền tảng lập trình trực quan dành cho người mới. Sau đó, cậu tiếp tục học C++ và tìm hiểu về lập trình Vibe.

Theo Dushi Express, cha mẹ Yang không có nền tảng chuyên môn về công nghệ. Tuy nhiên, họ chủ động tìm hiểu về AI để có thể đồng hành cùng sở thích và quá trình học tập của con trai. Khả năng lập trình cùng những sản phẩm Yang phát triển tại các cuộc thi công nghệ giúp cậu được một số KOL trong lĩnh vực công nghệ Trung Quốc gọi là “thiên tài trẻ tuổi” và “Elon Musk tương lai”.

Bên cạnh việc khám phá AI, Yang cũng đặt ra nguyên tắc riêng để cân bằng giữa học tập và lập trình. Cậu đặt mục tiêu duy trì kết quả học tập trên mức trung bình, đồng thời dành khoảng 3 giờ mỗi ngày cho việc lập trình.

Trong tương lai, Yang muốn trở thành một lập trình viên hoặc nhà nghiên cứu AI. Cậu chia sẻ với truyền thông rằng nếu có thể, mình hy vọng sẽ tạo ra “dù chỉ là một sự khác biệt nhỏ bé trên thế giới”.

Nguồn: SCMP

Hân Ly

Theo Hân Ly

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên