MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO Lê Đức Hoàng, người thổi hồn cho các căn nhà mẫu

07-03-2021 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

CEO Lê Đức Hoàng, người thổi hồn cho các căn nhà mẫu

Với niềm đam mê, kinh nghiệm và thế mạnh trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà mẫu, anh Lê Đức Hoàng -CEO Công ty Hona-G Interior đã được nhiều đối tác, khách hàng gọi với biệt danh “ông Hoàng nhà mẫu”.

Anh Hoàng cho biết, trước khi sáng lập Hona-G Interior, anh đã có hơn 10 năm công tác ở những vị trí hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, nội thất cho các tập đoàn BĐS lớn tại Việt Nam. Nếu như ở ĐXG, anh được ban lãnh đạo ưu ái gọi với cái tên "quái nhân cho những nhà mẫu", ở TTCL anh được xem là "người kể chuyện cảm xúc" thì khi khởi nghiệp với Hona-G Interior, anh lại được đối tác, khách hàng đặt cho một biệt danh mới, gắn liền với anh nhiều hơn, đó là "ông Hoàng nhà mẫu".

Tâm sự về nghề và kết quả đạt được sau 2 năm khởi nghiệp, anh Hoàng chia sẻ, đối với lĩnh vực thiết kế, anh không ngừng học tập và theo đuổi đam mê như một lẽ sống, vì vậy, mỗi công trình đảm nhận anh đều đặt vào đó toàn bộ tâm huyết và khát khao mang lại kết quả hoàn hảo nhất cho khách hàng. Qua nhiều năm gắn bó với công việc kiến tạo không gian sống, tiếp xúc và thấu hiểu tâm lý khách hàng, anh đã có thêm nhiều kinh nghiệm để vận hành doanh nghiệp của riêng mình. Đó là lí do, dù Hona-G Interior chưa phải là đơn vị có thâm niên hoạt động trên thị trường, nhưng đã được khách hàng tin tưởng giao cho những dự án lớn. Và cái tên "ông Hoàng nhà mẫu" chính là sự bảo chứng cho uy tín và những giá trị anh mang đến cho khách hàng, đối tác.

Lý giải về biệt danh "ông Hoàng nhà mẫu", CEO Hona-G cho hay, cái tên là một cái duyên, nhưng cũng là mục tiêu chúng tôi hướng đến. Đối với thiết kế cho hạng mục nhà mẫu, cần phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí khắt khe về chất lượng, thẩm mỹ và hơn hết là tiến độ để kịp thời gian mở bán đúng thời điểm của nhà đầu tư.

CEO Lê Đức Hoàng, người thổi hồn cho các căn nhà mẫu - Ảnh 1.

Không gian nhà mẫu Hona-G thực hiện

Hiện tại, Hona-G Interior là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ về thiết kế, thi công kiến trúc-nội thất và đi đầu trong công tác ứng dụng BIM vào hệ thống quản lý thiết kế & sản xuất các sản phẩm nội thất liên quan. Trong đó, thế mạnh và hoạt động chủ chốt nằm ở hạng mục tư vấn, thiết kế thi công nhà mẫu và phòng bán hàng (Sale gallery và Show Unit). Ở hai hạng mục này, đơn vị đã đảm nhận nhiều dự án và nhận được sự hài lòng từ các chủ đầu tư. Điển hình là các dự án: D-Aqua, Panomax River Villa, Opal Skyline, Sky View 1, Sky View 2…cho nhiều chủ đầu tư lớn như: Đất Xanh Group, DHA Corporation, TTC Land, Quốc Cường Gia Lai Group, Sông Tiên Group, An Phú Gia, Phúc Đạt…vv.

Nói về sự khác biệt so với các đơn vị thiết kế khác trên thị trường, anh Hoàng cho rằng "Sức trẻ, sự sáng tạo và đam mê với nghề là những điều làm nên thế mạnh của đội ngũ Hona-G. Mỗi công trình chúng tôi thực hiện được dựa trên tổng hoà của sức sáng tạo vô biên, cảm xúc trọn vẹn và niềm đam mê đến tận cùng của các nhà thiết kế đầy nhiệt huyết".

CEO Lê Đức Hoàng, người thổi hồn cho các căn nhà mẫu - Ảnh 2.

Không gian nhà mẫu Hona-G thực hiện

Trên thực tế, các nhà thiết kế, kiến trúc sư cần phải cảm nhận sâu sắc về tính nhân văn của dự án và tinh thần chủ đầu tư muốn gửi gắm qua sản phẩm được tung ra thị trường. Tuy nhiên, lĩnh vực khó và ngách hẹp này còn cần đến chuyên môn vô cùng vững chắc và cảm xúc tràn đầy để tạo nên tác phẩm thực sự chạm đến trái tim của chủ đầu tư và khách hàng của họ. Phải đặt bản thân mình là đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm, tư vấn ngược lại với chủ đầu tư về các công năng mặt bằng, dây chuyền vận hành, trang thiết bị, vật liệu bàn giao để bảo đảm được tiêu chí: sản phẩm thêm giá trị nhưng FS – hệ số đầu tư phải phù hợp, anh Hoàng cho biết thêm.

CEO Lê Đức Hoàng, người thổi hồn cho các căn nhà mẫu - Ảnh 3.

Nhà mẫu do Hona-G thực hiện

Đối với lĩnh vực tư vấn kiến trúc nội thất, mỗi sự sắp xếp bố cục hay màu sắc trong không gian, không đơn giản là kinh nghiệm thiết kế, là kiến thức học thuật mà còn là tâm tình, là ước mơ và sắc thái riêng của đơn vị thi công. Hiểu rõ điều này, các nhà thiết kế của Hona-G Interior luôn chiếm trọn cảm tình của khách hàng trong các dự án đã thực hiện. "Chúng tôi chăm chút tỉ mỉ cho từng chi tiết, từng không gian tổ ấm của mỗi khách hàng. Điều chúng tôi nhận được chính là sự hài lòng cùng sự cảm mến của khách hàng khi bàn giao công trình. Đây là niềm hạnh phúc đơn giản nhưng là những điều làm nên giá trị của Hona-G Interior", "ông Hoàng nhà mẫu" chia sẻ.

CEO Lê Đức Hoàng, người thổi hồn cho các căn nhà mẫu - Ảnh 4.

Anh Lê Đức Hoàng – CEO & Founder của Hona-G Interior.

Năm 2020 vừa qua, giống như nhiều doanh nghiệp khác, Hona-G Interior cũng trải qua những khó khăn, thử thách do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Song với tinh thần lạc quan, nỗ lực hết sức, cả tập thể và từng thành viên đều đã vượt qua và đạt được những thành quả đáng tự hào. "Trong năm 2021 này, với sức trẻ, sự nhạy bén với thị trường cùng năng lượng tích cực, chúng tôi tin sẽ tiếp tục gặt hái thành công và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ hơn", CEO Hona-G khẳng định.

Hona-G Interior

Đ/c: T3 0502, Chung cư Palm Heights, Đường Song Hành, Quận 2, Tp.HCM.

Website: http://honag-interior.com

Facebook: www.facebook.com/HonaGInterior

Tel: 0932 08 98 58

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên