MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung người phụ nữ mất mạng trong vụ hỗn loạn lịch sử ở đồi Capital

07-01-2021 - 10:15 AM | Tài chính quốc tế

Chân dung người phụ nữ mất mạng trong vụ hỗn loạn lịch sử ở đồi Capital

Người phụ nữ bị bắn vào ngực trong vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ được xác định là một cựu quân nhân trong lực lượng Không quân Mỹ, người ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống Donald Trump.

Fox News dẫn thông tin từ một người bạn của nạn nhân cho biết người phụ nữ bị bắn chết có tên Ashli Babbit. Bà từng có 14 năm phục vụ trong lực lượng Không quân Mỹ và hiện đang sống ở San Diego.

Theo chồng của nạn nhân, bà là một người ủng hộ mạnh mẽ cho Tổng thống Trump. Hiện tại, chồng của Ashli Babbit không ở Washington D.C. Họ là chủ sở hữu của một doanh nghiệp.

"Tôi thực sự không biết vì sao nó lại quyết định làm như vậy", mẹ chồng của Babbit chia sẻ với đài Fox.

Theo những thông tin đầu tiên, người phụ nữ này bị bắn vào ngực và được chuyển khỏi tòa nhà ngay trước 15h theo giờ địa phương. Tuy nhiên, chưa thể xác định ai là người nổ súng hoặc điều gì đã dẫn tới vụ việc. Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát từ chối tiết lộ danh tính của nạn nhân.

Ở thời điểm hiện tại, các cuộc họp nhằm xác định kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng đã được tiến hành trở lại dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người cũng đồng thời là Chủ tịch Thượng viện Mỹ. Các đặc vụ FBI, nhân viên Bộ An ninh Nội địa, Sở mật vụ và Cảnh sát đã được triển khai trên khắp đồi Capitol để ngăn chặn bất kỳ sự kiện nào có thể làm ảnh hưởng tới hoạt động kiểm đếm phiếu Đại cử tri theo kế hoạch.

Phó Tổng thống Mike Pence đã trở lại thượng viện và chủ trì cuộc họp. Một người phát ngôn cho biết ông Pence chưa bao giờ rời khỏi tòa nhà Quốc hội và thường xuyên duy trì liên lạc với các nhà chức trách trong bối cảnh tất cả đều đang ra sức bảo vệ công trình được xem là biểu tượng của nước Mỹ.

Bạo lực bùng lên khi các nhà lập pháp đang trong quá trình xác nhận số phiếu cử tri đoàn mà Tổng thống đắc cử Joe Biden giành được. Các nhà lập pháp được yêu cầu đeo mặt nạ phòng độc và vào khu vực rào chắn khi các nhân viên thực thi pháp luật cố gắng vãn hồi trật tự trong cảnh hỗn loạn. Hoạt động chứng nhận kết quả bầu cử đã bị gián đoạn trước khi tái phục hồi vài giờ sau đó.

Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã lên mạng xã hội để kêu gọi những người ủng hộ ông "giữ bình tĩnh" khi họ xông vào Đồi Capitol và tấn công các sĩ quan cảnh sát. "Tôi đang yêu cầu mọi người ở Đồi Capitol hãy giữ hòa bình. Không bạo lực. Hãy nhớ rằng, Chúng ta là đảng của Pháp luật và Trật tự. Hãy tôn trọng pháp luật và những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại của chúng ta dưới bộ quần áo màu xanh (cảnh sát). Xin cảm ơn", ông Trump nói.

Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden gọi tình trạng bất ổn hôm 6/1 là: "Một cuộc tấn công nhằm vào nền cộng hòa, nhằm vào pháp quyền…. Đây không phải bất đồng chính kiến mà là bạo loạn. Nó cần phải chấm dứt ngay bây giờ".

Ở thời điểm hiện tại, khu vực Tòa nhà Quốc hội Mỹ đã bị phong tỏa. Một thông báo được phát đi cho biết mọi người nên tránh xa các cửa sổ và cửa ra vào của tòa nhà. Hiện tại, công trình này đã "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Tuy nhiên, mọi người vẫn được phép di chuyển bên trong tòa nhà.

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên