MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chàng trai 24 tuổi bị bắt khi leo tòa nhà chọc trời ở Hàn Quốc bằng tay không

13-06-2023 - 09:08 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 12/6, một chàng trai người Anh cố gắng trèo lên tòa nhà cao thứ năm thế giới ở Hàn Quốc mà không dùng dây bảo hộ.

Theo hãng tin Reuters tại thủ đô Seoul, chàng trai 24 tuổi mang quốc tịch Anh leo lên toà tháp chọc trời Lotte World Tower 123 tầng bằng tay không. Anh này không sử dụng dây thừng hay bất kỳ biện pháp bảo hộ nào khác.

Sau hơn một giờ đồng hồ, người này leo được hơn một nửa toà tháp. Tuy nhiên, chính quyền Hàn Quốc và đội cứu hoả đã được triệu tập và tập trung xung quanh toà nhà, buộc anh ta phải từ bỏ “hành trình chinh phục độ cao” của mình ở tầng thứ 73.

Chàng trai 24 tuổi bị bắt khi leo tòa nhà chọc trời ở Hàn Quốc bằng tay không - Ảnh 1.

Người đàn ông đã bị chính quyền Seoul buộc phải di chuyển vào toà nhà khi leo đến tầng thứ 73 (Ảnh: Reuters)

Một quan chức sở cứu hỏa cho biết, chính quyền Seoul buộc anh ta di chuyển tới gần khu vực nơi bảo trì để vào lại tòa nhà, đồng thời cho biết thêm cảnh sát đã tạm giữ anh ta để phục vụ quá trình thẩm vấn.

Cảnh sát Seoul hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc.

Tờ Chosun Ilbo xác định người đàn ông này là George King-Thompson. Truyền thông Anh trước đó đã đưa tin anh này từng có tiền án tương tự khi bị bắt và phải ngồi tù vì leo lên tòa nhà Shard ở thủ đô London vào năm 2019.

Một vụ leo toà nhà hy hữu khác cũng được ghi nhận năm 2018 tại Anh. Cảnh sát đã bắt giữ “Người nhện Pháp” Alain Robert khi anh này đang đi được hơn nửa đường lên Lotte World Tower tại thủ đô London.

Theo Phương Thảo/VTC

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên